Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 31/7: Ngày thứ 5 liên tiếp quân đội Syria tấn công phiến quân

Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 31/7: Ngày thứ 5 liên tiếp quân đội Syria oanh kích phiến quân; Mỹ đe dọa ra đòn với Nga tại Đông Bắc Syria;...

Ngày thứ 5 liên tiếp quân đội Syria oanh kích phiến quân

Quân đội Syria liên tiếp tấn công vào các căn cứ của nhóm phiến quân trong những ngày qua. Ảnh: AMN

Quân đội Syria liên tiếp tấn công vào các căn cứ của nhóm phiến quân trong những ngày qua. Ảnh: AMN

Al Masdar News đưa tin, ngày 29/7, quân đội Syria ngày thứ 5 liên tiếp nã đạn pháo và tên lửa nhằm vào căn cứ của các nhóm phiến quân trên nhiều mặt trận ở tây bắc nước này.

Cụ thể, quân đội Syria, cùng với lực lượng Vệ binh Cộng hòa, mở đầu cuộc tấn công bằng loạt tên lửa nhắm vào các đỉnh đồi chiến lược xung quanh thị trấn Kabani ở vùng Jabal Al-Akrad, tỉnh Latakia.

"Tiếp đến, lực lượng chính phủ Damascus tấn công một số mục tiêu gần đó, bao gồm các chiến hào và căn cứ của lực lượng Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP)", AMN cho hay.

Cùng lúc, trên chiến trường Nam Idlib, Sư đoàn 25 của Quân đội Syria tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm làm suy yếu sức mạnh của kẻ thù ở vùng Jabal Al-Zawiya bằng cách nã đạn pháo, tên lửa dồn dập về phía căn cứ của nhóm thánh chiến xung quanh thị trấn Al-Fatirah và Al-Baraa.

"Quân đội Syria cũng nhắm vào một số căn cứ của phiến quân ở khu vực đồng bằng al-Ghaab, gần Jabal Al-Zawiya và được coi là mục tiêu tiềm năng cho chiến dịch quân sự tiếp theo của lực lượng chính phủ ở Tây Bắc Syria", AMN đưa tin.

Các cuộc tấn công liên tiếp của Quân chính phủ Syria diễn ra sau khi nhóm thánh chiến cố tìm cách xâm nhập ở đồng bằng Al-Ghaab và liên tục tấn công lực lượng tuần tra Nga-Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ đe dọa ra đòn với Nga tại Đông Bắc Syria

Đoàn xe quân sự Mỹ tại Syria. Ảnh minh họa

Phía Mỹ mới đây tuyên bố sẽ đưa ra hành động cứng rắn đối với Nga, cụ thể là sẽ sắp xếp một cuộc chiến thực sự ở Syria nếu binh sĩ Nga cố gắng xâm nhập vào vùng lãnh thổ do Quân đội Mỹ kiểm soát ở miền Bắc và miền Đông Syria.

Tuyên bố này không chỉ chứng minh sự căng thẳng đang gia tăng giữa hai bên của cuộc xung đột Syria, mà còn về các cuộc đụng độ toàn diện có thể xảy ra trên lãnh thổ của nước cộng hòa Ả Rập này, nhất là sau khi một binh sĩ Mỹ thiệt mạng do vụ va chạm với đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga.

"Cuộc chiến (giữa Nga và Hoa Kỳ) ở Đông Bắc Syria đã tăng cường gần đây sau khi Mỹ cố gắng phong tỏa lực lượng Quân đội Nga trong khu vực tam giác biên giới chiến lược nối liền Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Iraq".

"Theo các báo cáo mới nhất từ tỉnh Al Hasakah, Quân đội Mỹ đã thiết lập một trạm kiểm soát ở khu vực Al Malikiya, nằm gần tỉnh Mosul của Iraq và tỉnh Sirnak của Thổ Nhĩ Kỳ. Khu vực này cực kỳ quan trọng vì nó sẽ cung cấp cho cảnh sát quân sự Nga quyền tiếp cận một giao lộ lớn với cả Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq - Kurdistan".

"Tuy nhiên sau khi ký kết thỏa thuận giữa Quân đội Ả Rập Syria (SAA) và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), hóa ra khu vực Al Malikiya sẽ được cả hai quân đội kiểm soát. Điều đó đã không xảy ra, và Quân đội Hoa Kỳ đã không chấp nhận thực tế nói trên", báo cáo của hãng tin Ả Rập Al Masdar News cho hay.

Các chuyên gia lưu ý rằng Nga có thể thực hiện các bước đi tương tự, cảnh báo phía Mỹ rằng họ sẵn sàng tấn công ngay lập tức các lực lượng do Mỹ kiểm soát, nếu các binh sĩ này xuất hiện trong lãnh thổ do Quân đội Syria hoặc Nga kiểm soát, bất chấp việc lực lượng Nga có quy mô nhỏ bé hơn nhiều.

Iran nắm rõ bố phòng tại căn cứ lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông

Hình ảnh mô phỏng quỹ đạo bay của vệ tinh Iran và góc chụp xuống căn cứ quân sự Mỹ.

Iran mới đây đã công bố nhiều bức ảnh về cuộc tập trận quy mô cực lớn ở miền Nam nước này với sự tham gia của tất cả các quân binh chủng của Quân đội nước này, bao gồm cả lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Đáng chú ý nhất là IRGC tiết lộ những hình ảnh về căn cứ không quân Al-Udeidở Qatar - Đại bản doanh của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ do vệ tinh quân sự ‘Noor’ (Ánh sáng) do công nghiệp quốc phòng trong nước chế tạo.

Những bức ảnh chụp từ vệ tinh cực kỳ rõ nét, lột tả hết mọi sự bố phòng của Mỹ tại căn cứ quân sự lớn nhất Trung Đông này, bao gồm cả máy bay đang di chuyển trên đường băng. Thâm chí một trong số các bức ảnh hồng ngoại cho thấy các dấu hiệu nhiệt tỏa ra từ các máy bay và hoạt động tại căn cứ.

Al-Udeid là căn cứ lớn nhất của Quân đội Mỹ ở Trung Đông với khoảng 11.000 binh sĩ đồn trú thường xuyên, và nơi đây được sử dụng để chỉ hủy mọi hoạt động của các chiến dịch ở khu vực.

Với việc nắm rõ nhất cử nhất động và bố phòng của các lực lượng Mỹ tại Trung Đông, một khi xung đột xảy ra, rất có thể Iran sẽ nã mưa tên lửa một cách chính xác vào những căn cứ này khiến lính Mỹ "tim đập chân run" và sốc nặng giống đợt tập kích tên lửa vào căn cứ quân sự ở Iraq hồi tháng 1 năm nay.

Hoa Vũ (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tinh-hinh-chien-su-syria-moi-nhat-ngay-317-ngay-thu-5-lien-tiep-quan-doi-syria-tan-cong-phien-quan-a332776.html