Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 29/8: Lý do xe của lực lượng Nga tông thẳng vào xe quân sự Mỹ

Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 29/8: Lý do xe của lực lượng Nga tông thẳng vào xe quân sự Mỹ; Mỹ cắt giảm 1/3 hiện diện quân sự ở Iraq;...

Lý do xe của lực lượng Nga tông thẳng vào xe quân sự Mỹ

Vụ va chạm giữa xe quân sự Mỹ và Nga. - Ảnh: RusVesna

Vụ va chạm giữa xe quân sự Mỹ và Nga. - Ảnh: RusVesna

Ngày 28/8, Quân đội Nga đã cáo buộc binh lính Mỹ gây ra vụ đụng độ giữa các xe quân sự Nga và Mỹ ở Đông Bắc Syria.

Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov đã có cuộc điện đàm ngày 26/8 với Tướng Mark Milley - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, để thảo luận về vụ việc. Trong cuộc điện đàm, ông Gerasimov chỉ ra rằng quân đội Nga đã thông báo cho liên quân do Mỹ dẫn đầu về lộ trình của một đoàn xe quân cảnh Nga.

Tuy nhiên, binh lính Mỹ đã cố tình ngăn chặn cuộc tuần tra của Nga. Đáp lại điều này, quân cảnh Nga đã thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự cố và tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Hôm 26/8, các quan chức Mỹ cho biết một chiếc xe của Nga đã “tạt ngang” một xe bọc thép hạng nhẹ của liên quân (do Mỹ dẫn đầu), khiến 4 người Mỹ bị thương, trong khi hai trực thăng của Nga bay ngay phía trên và một chiếc bay cách phương tiện của Mỹ gần 20m.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Ullyot cho biết một xe của Nga đã đâm vào xe của Mỹ gần Dayrick, phía Đông Bắc Syria. Ông chỉ trích quân đội Nga vì “các hành động không an toàn và thiếu chuyên nghiệp”, vi phạm quy tắc không tạo ra xung đột lẫn nhau ở Syria.

Mỹ cảnh báo tấn công trả đũa thẳng vào binh sĩ Nga tại Syria

Xe quân sự Nga tại Syria. - Ảnh: Sputnik.

Sau sự cố ở Syria khi một xe bọc thép chở quân của Nga đâm vào một chiếc thiết giáp kháng mìn của Mỹ, khiến 4 binh sĩ bị thương, Quân đội Mỹ đã có những lời kêu gọi tấn công các đoàn xe tuần tra của quân đội Nga mà không có cảnh báo, điều này vi phạm các thỏa thuận về thiết lập các khu vực ngăn chặn ở miền Bắc Syria.

Ngay sau khi phía Mỹ đưa ra tuyên bố trên, các chuyên gia biết rằng do một sự cố khác giữa quân đội hai nước và có nạn nhân, xuất hiện nhiều lời nói yêu cầu bắt đầu ngay lập tức thắt chặt chính sách ở khu vực này của Syria để chống lại người Nga.

Tuy nhiên báo chí Nga cho rằng theo đánh giá từ đoạn video được công bố trước đó, binh sĩ Mỹ đã chịu thiệt hại chính xác vì hành động khiêu khích của họ, khi chặn đường chiếc BTR-82 nặng nhiều tấn, xe thiết giáp Nga đơn giản là kéo chiếc xe bọc thép của Mỹ vài chục mét trên đường.

Mỹ cắt giảm 1/3 hiện diện quân sự ở Iraq?

Lực lượng liên minh quốc tế rút khỏi các căn cứ quân sự ở Iraq. - Ảnh minh họa: Reuters

Trong chuyến thăm Mỹ tuần trước của Thủ tướng Iraq, hai nước đã không công bố một lộ trình giảm số lượng 5.200 binh sỹ Mỹ đang đồn trú tại Iraq. Nhiều quan chức Mỹ cho rằng Lầu Năm Góc đang cắt giảm 1/3 số lượng binh sỹ Mỹ tại đây trong vòng 2-3 tháng tới, khi đó, sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Iraq sẽ quay trở lại mức năm 2015 khi Mỹ đang ở trong giai đoạn đầu của chiến dịch chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Bộ Quốc phòng Mỹ và sứ quán Iraq tại Mỹ hiện chưa có phản hồi về thông tin trên.

Chính quyền Tổng thống Trump hiện đang tìm cách hạn chế can dự ở Trung Đông nhằm tập trung nỗ lực đối phó với Trung Quốc mặc dù một số chỉ huy quân sự lo ngại rằng điều này sẽ gây khó dễ cho chiến dịch gây sức ép tối đa đối với Iran.

Việc Mỹ có thể cắt giảm quân đội ở Iraq diễn ra trong bối cảnh các tay súng IS vẫn đang tiếp tục hoạt động ở Iraq và Syria.

Giới chức hai nước cho biết cả chính phủ Mỹ và Iraq đều không muốn lặp lại tình trạng năm 2011 khi việc rút toàn bộ quân đội Mỹ tại Iraq đã dẫn tới khoảng trống an ninh để IS tận dụng. Tuy nhiên, cả hai chính phủ đều đang phải chịu sức ép chính trị trong nước khi nhiều người cho rằng nước Mỹ có thể sẽ sa lầy trong một sứ mệnh không có hồi kết và điều này đi ngược lại cam kết tranh cử của Tổng thống Donald Trump.

Hoa Vũ (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tinh-hinh-chien-su-syria-moi-nhat-ngay-298-ly-do-xe-cua-luc-luong-nga-tong-thang-vao-xe-quan-su-my-a336936.html