Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 26/7: Căn cứ Syria hứng 'bão lửa' sau khi bắn pháo sang phía Israel

Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 26/7: Căn cứ Syria hứng 'bão lửa' sau khi bắn pháo sang phía Israel; Mỹ bị tố vi phạm quy tắc an toàn hàng không khi áp sát máy bay ở Syria.

Căn cứ Syria hứng “bão lửa” sau khi bắn pháo sang phía Israel

Khói đen bốc lên từ một vụ không kích ở Syria. Ảnh: Getty Images

Khói đen bốc lên từ một vụ không kích ở Syria. Ảnh: Getty Images

Reuters dẫn thông báo của quân đội Israel cho biết nước này ngày 24/7 đã triển khai trực thăng quân sự tấn công tên lửa vào ít nhất ba tiền đồn của quân đội Syria gần Cao nguyên Golan, trong đó có một chốt quan sát và một hệ thống trinh sát.

Vụ việc xảy ra vài giờ sau khi quân đội Israel nói rằng họ phát hiện ra tiếng pháo bắn từ khu vực do Syria kiểm soát ở Cao nguyên Golan. Quân đội Israel nói không có thương vong nhưng một tòa nhà và một xe Israel bị thiệt hại sau vụ việc.

"Quân đội Israel quy trách nhiệm cho chính quyền Syria về vụ khai hỏa sáng nay chống lại Israel. Quân đội Israel sẽ tiếp tục đáp trả mọi hành vi vi phạm chủ quyền", thông báo của quân đội Isreal nêu.

Cùng ngày, thông tấn Syria SANA dẫn nguồn tin quân sự xác nhận hai binh sĩ nước này bị thương trong đợt tấn công bằng tên lửa chống tăng do trực thăng Israel tiến hành ở tỉnh Quneitra. Loạt vụ không kích cũng gây ra vài vụ cháy rừng tại khu vực.

Căng thẳng dọc biên giới Israel–Syria có dấu hiệu leo thang trở lại trong tuần này, sau khi một chiến binh nhóm dân quân Hezbollah thân Iran đang sát cánh cùng Quân đội Syria trong cuộc chiến chống khủng bố, thiệt mạng vì đợt không kích của Israel vào căn cứ quân sự Syria gần thủ đô Damascus hôm 20/7.

Hezbollah coi Israel là kẻ thù chính ở khu vực và thề tấn công đáp trả nếu bị Tel Aviv tấn công. Hezbollah từng vài lần nã pháo sang phần Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, kéo theo các vụ không kích trả đũa quyết liệt của Tel Aviv.

Cao nguyên Golan rộng hơn 1.200 km2, có vị trí chiến lược và tầm nhìn bao quát phần lớn diện tích Syria và Israel. Israel chiếm đóng Cao nguyên Golan từ Syria trong cuộc chiến 6 ngày năm 1967. Sau chiến tranh Yom Kippur năm 1973, Israel trao lại cho Syria một phần Cao nguyên Golan.

Năm 1981, Israel quyết định sáp nhập khu vực này vào lãnh thổ trong động thái không được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, với Mỹ là một thành viên, công nhận. Tháng 3/2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump đảo ngược chính sách kéo dài gần 4 thập kỉ, công nhận Cao nguyên Golan là của Israel.

Mỹ bị tố vi phạm quy tắc an toàn hàng không khi áp sát máy bay ở Syria

Mỹ bị tố vi phạm quy tắc an toàn hàng không khi áp sát máy bay ở Syria. Ảnh minh họa

Hàng thông tấn Iran dẫn lời Phó Tổng thống Iran về các vấn đề pháp lý Laya Joneidi cho biết, hành vi của các chiến đấu cơ của Mỹ đối với máy bay chở khách của hãng hàng không Mahan Air, Iran trên lãnh thổ của nước thứ ba, là vi phạm “trắng trợn” về quy định an toàn của du lịch hàng không.

Trước đó vào hôm 24/7, chính quyền Iran cũng cho biết sẽ gửi thư phản đối lên Liên Hợp Quốc về hành vi mà nước này cho rằng Không quân Mỹ đã vi phạm thô bạo luật quốc tế. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định sẽ buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào xảy ra đối với máy bay của Iran.

Vào hôm 23/7 vừa qua, 2 chiến đấu cơ thuộc liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu đã chặn máy bay của hãng hàng không Mahan Air, Iran đang trên đường từ Iran tới Lebanon, tại khu vực đông bắc Syria. Vụ việc đã khiến phi công của Iran phải nhanh chóng thay đổi độ cao để tránh va chạm, dẫn đến một số hành khách bị thương. Máy bay sau đó đã hạ cánh an toàn tại thủ đô Beirut của Lebanon.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tinh-hinh-chien-su-syria-moi-nhat-ngay-267-can-cu-syria-hung-bao-lua-sau-khi-ban-phao-sang-phia-israel-a332251.html