Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 16/3: Nga dùng bom phản lực không kích phiến quân HTS

Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 16/3: Nga dùng bom phản lực không kích phiến quân HTS; Thổ Nhì Kỳ tức tốc phản ứng khi nhiều cơ sở dầu mỏ bị nã pháo;...

Nga dùng bom phản lực không kích phiến quân HTS

Không quân Nga đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào vị trí HTS. Ảnh minh họa

Không quân Nga đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào vị trí HTS. Ảnh minh họa

Rạng sáng 14/3, các chiến đấu cơ thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) đã thực hiện tổng cộng 5 cuộc không kích khác nhau nhằm vào phiến quân tại vùng ngoại ô của các thị trấn Takad và Irhab, những nơi nằm gần chiến tuyến với quân chính phủ Syria ở vùng nông thôn phía tây Aleppo.

Đài quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết, các cuộc không kích đã phá hủy nhiều tòa nhà được dùng làm căn cứ, quét sạch ít nhất một kho đạn lớn của tổ chức Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) thuộc al-Qaeda.

Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có báo cao về con số thương vong HTS hứng chịu. Nguồn tin này cho biết thêm, để đạt được kết quả này, thay vì sử dụng tên lửa, chiến đấu cơ Nga đã dùng bom BETAB-500.

Đây là loại bom đặc biệt có thể dễ dàng xuyên phá boong ke, hầm ngầm của các chỉ của bọn khủng bố tại Syria.

Bom phản lực BETAB 500. Ảnh minh họa

Theo số liệu của nhà sản xuất, bom BETAB 500 có trọng lượng toàn phần 475 kg, chiều dài 2,5 m; đường kính thân 426 mm; sải cánh 450 mm. Bom đặc biệt này mang theo phần chiến đấu (đầu đạn) xuyên phá nặng 380 kg trong đó có 77 kg thuốc nổ mạnh.

Chi tiết khiến BETAB 500 trở nên đặc biệt, độc nhất vô nhị so với các sản phẩm cùng loại trên thế giới đó là nó được trang bị thêm một bộ phận đẩy phản lực ở đuôi.

Sau khi được thả từ máy bay chiến đấu, động cơ này sẽ kích hoạt khi cách mặt đất vài chục mét nhằm tăng tốc độ rơi, từ đó cung cấp thêm động năng cho bom.

Bom BETAB 500 có thể thả từ dải độ cao nằm trong khoảng 150 m cho tới 20.000 m.

Vận tốc khi chạm mục tiêu đối với BETAB 500U là 500 - 2.300 km/h, trong khi đó con số này ở phiên bản BETAB-500 SP là 700 - 1.150 km/h.

Nhờ sử dụng đầu xuyên độ bền cao và ngòi nổ giữ chậm nên sức hủy diệt của bom rất lớn.

Hiện loại bom này được mang theo bởi cường kích hiện đại Su-34.

Nó cũng được mang vác bởi cường kích Su-24, loại máy bay đang chiếm phần lớn số lượng các cuộc không kích nhắm vào phiến quân khủng bố Syria.

Thổ Nhì Kỳ tức tốc phản ứng khi nhiều cơ sở dầu mỏ bị nã pháo

Một nhà máy lọc dầu ở miền Bắc Syria bốc cháy sau khi bị tấn công tên lửa. Nguồn: AFP

Ngay sau khi các cơ sở dầu mỏ được quản lý bởi nhóm phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ liên tiếp bị tấn công tên lửa vào ngày 14/3, Ankara ngày sau đó đã có những phản ứng về vụ việc.

Theo Hãng thông tấn Anadolu, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, vụ tấn công này xuất phát từ căn cứ không quân Kuweires của Syria ở khu vực Aleppo. Các quả rocket đã được bắn tới các thành phố Jarabulus và Al-Bab, hiện đang do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát. Vụ việc dẫn tới cháy nổ lớn, khiến một số thành viên của các nhóm vũ trang ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ và các công nhân bị thương.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho hay đã thông báo với Nga về sự cần thiết phải ngăn chặn những vụ tấn công như vậy trong tương lai.

Được biết, tuần trước, một vụ tấn công tương tự cũng xảy ra tại khu vực trên khiến khoảng 200 xe chở dầu bốc cháy. Tờ Al Watan nêu rõ, dầu mỏ bị đánh cắp đã được xử lý và được các nhóm do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Syria bán.

Thời gian gần đây thường xuyên xảy các vụ tấn công nhằm vào các cơ sở khai thác dầu tại Aleppo. Đêm 5/3 vừa qua, hàng loạt vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào các nhà máy lọc dầu ở miền Bắc Syria đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.

Mỹ tăng cường quân sự ở Đông Bắc Syria

Xe quân sự Mỹ di chuyển trên đường phố Syria. Ảnh minh họa

RT dẫn nguồn tin địa phương cho biết, đoàn xe tải của Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu gồm khoảng 45 chiếc đã vượt qua biên giới Waleed để vào lãnh thổ Syria hôm 13/2.

Các nguồn tin quân sự cho biết, những chiếc xe tải này đã vào Syria từ khu vực người Kurd bán tự trị ở miền Bắc Iraq, chở theo các thiết bị hậu cần, xe bốn bánh cũng như nguồn cung cấp nhiên liệu.

Họ đi dọc theo đường cao tốc quốc tế M4 về phía lực lượng quân đội Mỹ ở tỉnh Hasakah, Đông Bắc Syria và tỉnh Dayr al-Zawr lân cận.

Quân đội Mỹ đã đóng quân và trang thiết bị ở Đông Bắc Syria, trong khi Lầu Năm Góc tuyên bố rằng việc triển khai quân là nhằm ngăn chặn các mỏ dầu trong khu vực rơi vào tay khủng bố Daesh. Tuy nhiên, Damascus cho biết việc triển khai nhằm mục đích cướp đoạt tài nguyên của đất nước.

Mỹ lần đầu tiên xác nhận việc cướp dầu của Syria trong cuộc điều trần tại Thượng viện trao đổi giữa Thượng nghị sĩ Cộng hòa Nam Carolina Lindsey Graham và cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào tháng 7/2020.

Trong lời khai trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, ông Pompeo lần đầu tiên xác nhận rằng một công ty dầu mỏ của Mỹ sẽ bắt đầu hoạt động ở Đông Bắc Syria, nơi các tay súng thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kiểm soát.

Chính phủ Syria lên án mạnh mẽ thỏa thuận này, cho rằng thỏa thuận này được thực hiện nhằm cướp đoạt tài nguyên thiên nhiên của đất nước, bao gồm cả dầu và khí đốt.

Trong một diễn biến khách, hãng thông tấn SANA chính thức của Syria cho biết một đoàn xe tải gồm hàng chục xe tải của Mỹ đã rời Hasakah tới Iraq, nước láng giềng, mang theo hàng chục tấn ngũ cốc.

Trích dẫn các nguồn tin địa phương ở thị trấn al-Ya'rubiyah, báo cáo rằng 10 xe quân sự chở đầy cây lúa mì từ các hầm chứa của làng Tal Alou đi về phía lãnh thổ Iraq sau khi vượt qua biên giới Waleed.

Các nguồn tin cho biết thêm, các xe tải được hộ tống bởi các chiến binh SDF do Mỹ bảo trợ.

Hoa Vũ (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tinh-hinh-chien-su-syria-moi-nhat-ngay-1632021-nga-dung-bom-phan-luc-khong-kich-phien-quan-hts-a359320.html