Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 12/12: Lực lượng thân Mỹ bị tên lửa chống tăng tấn công

Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 12/12: Lực lượng thân Mỹ bị tên lửa chống tăng tấn công; Nga xác nhận hiện diện quân sự ở Cao nguyên Golan;...

Lực lượng thân Mỹ bị tên lửa chống tăng tấn công

Tên lửa chống tăng TOW tại chiến trường Syria. Ảnh minh họa

Tên lửa chống tăng TOW tại chiến trường Syria. Ảnh minh họa

Hãng thông tấn Hawar ngày 10/12 đưa tin, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn ở Syria phát hiện họ bị tấn công bằng tên lửa TOW từ các tay súng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Một số hình ảnh cho thấy phần còn lại của những quả tên lửa chống tăng hạng nặng TOW do Mỹ sản xuất. Chúng được tìm thấy gần thị trấn Ain Issa ở vùng nông thôn phía bắc Raqqa.

Tên lửa được phóng bởi các tay súng của Quân đội Quốc gia Syria (SNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tại một chốt của SDF gần đường cao tốc M4, phía bắc Ain Issa. Vụ việc diễn ra trong đợt leo thang cuối cùng xung quanh Ain Issa, dẫn đến một thỏa thuận mở rộng sự hiện diện của quân đội Syria tại thị trấn này.

Được biết, các chiến binh được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã sử dụng TOW chống lại SDF trong một thời gian dài. Vũ khí này được sử dụng nhiều nhất trong chiến dịch "Mùa xuân hòa bình" ở đông bắc Syria hồi năm 2019.

Theo Southfront, tên lửa TOW thường được quân đội Mỹ cung cấp cho SDF để huấn luyện và chiến đấu chống lại Quân đội Ả Rập Syria (SAA) nhưng số lượng lớn vũ khí này lại lọt vào tay SNA và một số nhóm phiến quân khác trong khu vực.

Số liệu thống kê trang Southfront có được tiết lộ khá bất ngờ rằng, trong tất cả các cuộc đụng độ giữa lực lượng SDF và SNA với sự có mặt của TOW, lực lượng do Mỹ hậu thuẫn đều chịu thiệt hại nhiều hơn, đặc biệt là về xe chiến đấu.

Nga xác nhận hiện diện quân sự ở Cao nguyên Golan

Quân đội Nga xác nhận đã hiện diện tại Cao nguyên Golan. Ảnh minh họa

Quân đội Nga xác nhận rằng họ đang hỗ trợ các lực lượng Syria đang tuần tra khu vực Golan ở vùng nông thôn Quneitra gần “Phòng tuyến Bravo” ngăn cách giữa các lực lượng Syria và Israel.

“Điều quan trọng nhất là công việc của các nước. Chúng tôi đang tiến hành các cuộc tập trận chung, bao gồm sơ tán, chuyển quân tiếp viện và đẩy lùi các cuộc tấn công ”, chỉ huy một trong các lữ đoàn Nga cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS.

Ông nói: “Nhiệm vụ của chúng tôi là giám sát lệnh ngừng bắn, cho thấy sự hiện diện của quân đội Nga và bảo vệ quân đội Nga.

Đáng chú ý là Quân cảnh Nga đảm bảo an ninh trong khu vực sau khi đánh đuổi các nhóm vũ trang khỏi vùng nông thôn Quneitra.

Lực lượng Nga đã triển khai 5 trạm quan sát gần đường giải phóng, vốn được theo dõi bởi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc trước đó.

Trong khi Israel khẳng định rằng các lực lượng Iran và các đồng minh của họ vẫn đang làm việc gần khu phi quân sự của Cao nguyên Golan, quân đội Nga đã có mặt tại DMZ từ năm 2018 để đảm bảo rằng không có vụ đụng độ nào xảy ra và thỏa thuận từ năm đó vẫn còn hiệu lực.

Nổ bom xe khiến ít nhất 16 người thiệt mạng tại Syria

Hiện trường một vụ nổ bom xe ở Syria. Ảnh minh họa

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho hay ít nhất 16 người đã thiệt mạng khi một chiếc ô tô cài bom phát nổ tại khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát ở miền Bắc Syria ngày 10/12.

Vụ nổ xảy ra tại chốt kiểm soát ở thị trấn biên giới Ras Al Ain. Theo SOHR, trong số 16 người thiệt mạng có 11 nhân viên an ninh Syria, 2 nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ, 2 dân thường và một nạn nhân chưa rõ danh tính. Ngoài ra có 12 người bị thương. Phía Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc lực lượng Các đơn vị Bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) gây ra vụ tấn công này.

Cùng ngày, SOHR cho biết 9 tay súng thuộc lực lượng được Iran hậu thuẫn đã thiệt mạng trong vụ tấn công của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Đông Syria.

Theo SOHR, vụ tấn công xảy ra tại khu vực Jweif ở vùng sa mạc thuộc thành phố al-Mayadeen của tỉnh Deir Ezzor. 2 tay súng IS cũng đã thiệt mạng khi giao tranh với lực lượng trên. Đây là vụ tấn công mới nhất của IS tại khu vực sa mạc miền Đông Syria nhằm vào các vị trí của quân đội Syria và lực lượng được Iran hậu thuẫn.

Thống kê cho thấy kể từ tháng 3/2020 đến nay, 1.055 tay súng thân Chính phủ Syria đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của IS tại sa mạc trên.

Hoa Vũ (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tinh-hinh-chien-su-syria-moi-nhat-ngay-12-12-luc-luong-than-my-bi-ten-lua-chong-tang-tan-cong-a349134.html