Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 1/11: Đội quân khiến khủng bố IS tháo chạy

Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 1/11: Đội quân 'lỳ lợm' khiến khủng bố IS khiếp vía; Armenia có bằng chứng khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ gửi phiến quân Syria đến Karabakh;...

Đội quân "lỳ lợm" khiến khủng bố IS khiếp vía

Những nữ chiến binh người Kurd luôn là nỗi khiếp sợ của các tay súng IS nhiều năm qua. Ảnh: Sina

Những nữ chiến binh người Kurd luôn là nỗi khiếp sợ của các tay súng IS nhiều năm qua. Ảnh: Sina

Nhiều năm qua, đội nữ chiến binh người Kurd là một trong nỗi khiếp sợ của khủng bố IS trên chiến trường Trung Đông. Lý do là bởi trong kinh Koran của người Hồi giáo ghi rằng, những người đàn ông bỏ mạng dưới tay phụ nữ sẽ không được lên thiên đàng, cũng như không được hưởng quyền lợi như những người đàn ông khác sau khi chết.

Hiểu được sự sùng đạo, thêm với vời lòng căm phẫn vốn có, ngày càng nhiều nữ chiến binh tham gia vào cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng này.

Một nữ chiến binh cầm trên tay khẩu súng bắn tỉa hạng nặng. Ảnh: Sina

Không chỉ được dùng để làm mục đích lung lay tinh thần của những tay súng IS, mà những nữ chiến binh người Kurd còn rất lỳ lợm, gan dạ trên chiến trường, khiến những đồng đội nam phải nể phục.

Dù cuộc chiến giữa các lực lượng liên quân với quân khủng bố IS đã dần dần giảm nhiệt, không còn sự tham gia thường xuyên của các "ông lớn" như Nga và Mỹ, tuy nhiên cuộc chiến giữa những thành phố lớn của Syria và Iraq vẫn còn âm ỷ.

Dù tương lai của Trung Đông với "tai tiếng" là cái nôi khủng bố của toàn thế giới có ra sao, truyền thông quốc tế và đặc biệt là truyền thông của các nước Trung Đông cũng không thể phủ nhận được sự đóng góp lớn lao của những người phụ nữ quả cảm này.

Armenia có bằng chứng khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ gửi phiến quân Syria đến Karabakh

Bộ trưởng Ngoại giao Armenia Zohrab Mnatsakanyan. Ảnh: Sputnik

Bộ trưởng Ngoại giao Armenia Zohrab Mnatsakanyan ngày 30/10 tuyên bố, Yerevan có bằng chứng thuyết phục rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi các phiến binh từ Syria và Libya đến Karabakh.

"Có bằng chứng thực tế và không thể chối cãi về sự hiện diện của phiến binh Syria và Libya ở Karabakh, và hành động tiếp tục gửi lính đánh thuê đến đây của Thổ Nhĩ Kỳ", ông Mnatsakanyan khẳng định.

Bộ trưởng Ngoại giao Armenia cho biết, điều này được xác nhận bởi dữ liệu tình báo của các nước tham gia vai trò chủ tịch Nhóm Minsk của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cũng như nhiều nguồn tin nhận được từ chính khu vực xung đột.

Trước đó, Đại sứ Armenia tại Nga, Vardan Tagagnian, cũng tuyên bố rằng các phiến binh do Thổ Nhĩ Kỳ vận chuyển từ Syria hiện đang tham gia vào các cuộc chiến tại những điểm cao ở Karabakh.

Chỉ huy cấp cao của phiến quân Syria thiệt mạng tại Karabakh

Ông Adel al-Shaher, chỉ huy cấp cao lực lượng quân đội Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Ảnh: Shiite News

Hôm 27/10, thông tin từ các lực lượng đối lập tại khu vực xung đột Nagorno-Karabakh cho biết, một chỉ huy cấp cao của phiến quân Syria đã thiệt mạng khi tham chiến tại đây.

Cụ thể, ông Adel al-Shaher, một trong những chỉ huy cấp cao nhất của sư đoàn Hamza do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, đã bị giết khi chiến đấu cho Lực lượng vũ trang Azerbaijan trong tại Karabakh.

Được biết, ông Al-Shaher là một chỉ huy kỳ cựu của phiến quân Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Ông từng tham chiến tại miền Bắc Syria và lãnh đạo sư đoàn Hamza trong nhiều năm.

Sự ra đi của ông là một tổn thất lớn đối với sư đoàn Hamza. Đáng nói hơn, sư đoàn Hamza là một trong những phe lớn nhất trong Quân đội quốc gia Syria (SNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, hoạt động ở các vùng lãnh thổ phía Bắc đất nước.

Điều này cho thấy Ankara có thể đã sai lầm khi điều động lực lượng Syria tham chiến tại Karabakh.

Hoa Vũ (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tinh-hinh-chien-su-syria-moi-nhat-ngay-111-doi-quan-khien-khung-bo-is-thao-chay-a344583.html