Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 1/10/2020: Quân đội tấn công ác liệt căn cứ phiến quân

Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 1/10: Quân đội Syria tăng cường tấn công vào các căn cứ của phiến quân; Mỹ áp trừng phạt mới, liên tục tăng thêm khí tài;...

Quân đội Syria tăng cường tấn công vào các căn cứ của phiến quân

Quân đội Syria trong một chiến dịch tấn công phiến quân. Ảnh: Sputnik

Quân đội Syria trong một chiến dịch tấn công phiến quân. Ảnh: Sputnik

Quân đội Syria liên tiếp tổ chức tấn công nhằm vào các vị trí hoạt động của phe phiến quân ở vùng Jabal Al-Akrad thuộc tỉnh Latakia trong ngày 29/9, bao gồm tiêu diệt một số cứ điểm quanh khu vực đồi Kabani.

Sử dụng pháo cối và tên lửa, quân đội Syria không ngừng nã đạn về phía các đường hào của phiến quân dọc chiến tuyến Kabani. Sau đó, quân chính phủ Syria mở rộng phạm vi tấn công nhằm vào khu vực đồi núi quanh Kabani và thị trấn kế bên Al-Sirmaniyeh.

Nguồn tin từ chiến trường cho hay, quân đội Syria đã tấn công vào vị trí ẩn náu của nhóm phiến quân Hurras Al-Deen gần cao nguyên Al-Ghaab. Đây là một phần trong chiến dịch làm suy yếu hàng rào phòng thủ của Hurras Al-Deen ở phía tây bắc Syria.

Trước đó, vào ngày 28/9, quân đội Syria đã cho tiến hành đợt tấn công quy mô lớn vào vùng đồi núi Kabani và gây ra thiệt hại nặng nề cho hàng rào phòng thủ của hai nhóm phiến quân Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) và Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS).

Chiến dịch tấn công mới nhất của quân chính phủ Syria diễn ra đúng thời điểm căng thẳng ở phía tây bắc Syria không ngừng gia tăng trong thời gian gần đây.

Hồi tuần trước, nguồn tin quân sự tại Damascus cho hay, chỉ huy quân sự cấp cao của quân đội Syria đã nối lại các cuộc thảo luận về chiến dịch tấn công vào tỉnh Idlib, sau khi Nga – Thổ không đạt được sự đồng thuận về hoạt động quân sự ở tây bắc Syria.

Các cuộc đàm phán giữa giới chức Nga – Thổ sụp đổ, sau khi Moscow từ chối lời đề xuất của Ankara về việc chuyển giao thành phố Manbij và thị trấn Tal Rifa’at ở phía bắc tỉnh Aleppo. Đồng thời, phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ cũng không đồng tình với yêu cầu rút binh sĩ khỏi các chốt quan sát đang bị quân đội Syria bao vây.

Chương trình đàm phán thất bại khiến quân đội Syria đẩy mạnh tấn công các nhóm phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, giữa lúc tình hình an ninh quanh tuyến đường cao tốc M-4 hay còn gọi là cao tốc Aleppo – Latakia ngày càng diễn biến xấu.

Mỹ áp trừng phạt mới, liên tục tăng thêm khí tài

Bà Bouthaina Shaaban, Cố vấn chính trị và truyền thông cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Urdupoint

Ngày 30/9, Mỹ đã áp đặt vòng trừng phạt mới liên quan Syria nhằm vào 13 thực thể cũng như nhiều cá nhân.

Mỹ đang tìm cách buộc chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trở lại cuộc thương lượng do Liên hợp quốc đứng đầu và đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến kéo dài gần thập kỷ ở quốc gia Trung Đông này.

Trả lời phỏng vấn tờ Sputnik ngày 30/9, Cố vấn chính trị và truyền thông cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad, bà Bouthaina Shaaban cho rằng, dù kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới có ra sao đi nữa thì cũng ít có khả năng làm thay đổi quan điểm hiện nay của Washington muốn Syria phải chịu các lệnh trừng phạt kinh tế.

Syria là đối tượng của các lệnh trừng phạt Mỹ kể từ năm 1979. Theo bà Shaaban, cho dù tiến trình hòa bình đã kéo dài 10 năm qua dưới sự thúc đẩy của Mỹ, nhưng Washington chưa bao giờ dỡ bỏ bất cứ lệnh cấm vận nào đối với Syria.

Bộ Ngoại giao Syria cho hay, nước này và người dân sẽ phản kháng mọi lệnh trừng phạt của Mỹ, tương tự như họ đã làm với chủ nghĩa khủng bố.

Bên cạnh đó, bà Bouthaina Shaaban cho biết, Mỹ tiếp tục đưa hàng loạt xe tải quân sự chở vũ khí từ Iraq vào Syria, bất chấp việc tuyên bố ý định rút quân khỏi khu vực Đông Bắc.

Theo Cố vấn của Tổng thống Assad, sự hiện diện của lính Mỹ trên lãnh thổ Syria vi phạm chủ quyền của nước này, vi phạm luật pháp quốc tế, cũng như tất cả các nguyên tắc và luật lệ của Liên hợp quốc liên quan đến quan hệ giữa các quốc gia.

Syria sẽ có hành động để loại bỏ "lực lượng chiếm đóng" này và "người dân Syria không bao giờ chấp nhận sự chiếm đóng tồn tại lâu dài trên lãnh thổ của mình", bà Shaaban khẳng định.

Hơn 133.000 phiến quân Syria thiệt mạng dưới tay Nga

Quân đội Nga đã áp dụng chiến thuật đặc biệt trong cuộc chiến chống IS. Ảnh: AP

"865 thủ lĩnh của các tổ chức khủng bố và hơn 133 nghìn kẻ khủng bố, trong đó có 4.500 kẻ khủng bố từ Liên bang Nga và các nước SNG, đã bị tiêu diệt”, Sputnik dẫn lời ông Shoigu.

Để tiến hành cuộc tấn công phiến quân tổng lực với nhiều binh chủng khác nhau như Không quân, Hải quân, Pháo binh... Quân đội Nga đã áp dụng chiến thuật đặc biệt để qua mặt tất cả những phương tiện trinh sát đối phương khi điều lực lượng đến Syria.

Theo ông Shoigu, toàn bộ lực lượng khủng bố ngầm quốc tế đã bị thiệt hại đáng kể, sự hỗ trợ tài chính cho các tổ chức khủng bố và hệ thống hỗ trợ nguồn lực của chúng đã bị phá vỡ.

Ban đầu, lực lượng Không quân Nga được triển khai đến Syria gồm 34 máy bay và 16 trực thăng, cũng như các đơn vị tác chiến, hậu cần, an ninh và lực lượng tác chiến đặc nhiệm.

Sau đó, hàng chục thiết bị kỹ thuật, hàng trăm quân nhân cũng như kho vũ khí ấn tượng đã nhanh chóng được triển khai ở khoảng cách xa trên 2,5 nghìn km theo các biện pháp ngụy trang chưa từng có.

Ngoài ra, Moscow cũng đã triển khai một số lượng không xác định các máy bay do thám có người lái và các máy bay trinh sát không người lái.

Trong các chiến dịch ở Syria, 90% phi công và 60% thủy thủ của Nga đã có được kinh nghiệm chiến đấu thực tế.

Ông cũng cho biết rằng Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định mua thêm máy bay Su-34 và Su-30SM, cũng như trực thăng Mi-28N và Ka-52 sau khi đánh giá hiệu quả hoạt động của những loại vũ khí phương tiện này ở chiến trưởng Syria.

Nhiệm vụ do Tổng tư lệnh tối cao - Tổng thống Nga Putin đề ra cách đây 5 năm nay đã được quân đội hoàn thành gần như trọn vẹn", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết.

Hoa Vũ (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tinh-hinh-chien-su-syria-moi-nhat-ngay-1-10-2020-quan-doi-tan-cong-ac-liet-can-cu-phien-quan-a340865.html