Tình hình Belarus: Thủ tướng từ chức, Tổng thống Lukashenko ra tuyên bố mới nhất

Ngày 17/8, hãng Sputnik Belarus đưa tin Thủ tướng nước này Roman Golovchenko đã quyết định từ chức.

Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko quyết định từ chức. (Nguồn: Belarus.by)

Cũng theo hãng tin trên, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ban hành một sắc lệnh về quyền hạn của Chính phủ Cộng hòa Belarus, theo đó quy định các thành phần mới của Hội đồng Bộ trưởng nước này.

Cùng ngày, hãng thông tấn Belta đưa tin, Tổng thống Lukashenko tuyên bố ông sẵn sàng chia sẻ quyền lực và thay đổi hiến pháp, song ông không sẵn sàng làm điều đó dưới sức ép từ người biểu tình chống Chính phủ, đồng thời khẳng định, sẽ không có cuộc bầu cử tổng thống mới.

Ông Lukashenko nhấn mạnh: "Các bạn đừng bao giờ mong tôi làm điều gì đó do chịu sức ép. Sẽ không có cuộc bầu cử mới".

Hãng Belta cũng cho hay, ông Lukashenko đã khẳng định, các công việc cần thiết vẫn đang được tiến hành liên quan đến khả năng thay đổi hiến pháp để có thể phân bổ lại quyền lực.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Belarus được đưa ra trong bối cảnh diễn ra các cuộc biểu tình rầm rộ trên cả nước đòi ông từ chức liên quan tới việc tái đắc cử gây tranh cãi của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tuần trước.

Cũng trong ngày 17/8, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nói nước này không chấp nhận kết quả Tổng thống Lukashenko tái đắc cử.

(theo Sputnik, Reuters)

Thế Việt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-belarus-thu-tuong-tu-chuc-tong-thong-lukashenko-ra-tuyen-bo-moi-nhat-121765.html