Tình hình Belarus: Quân đội tập trận tích cực do lo ngại xâm lược, Nga có cơ hội làm trung gian hòa giải?

Trong một tuyên bố ngày 30/8, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, cuộc tập trận chiến thuật phức hợp ở khu vực Tây Grodno, đã bước sang giai đoạn tích cực do lo ngại một cuộc xâm lược có thể xảy ra.

Tình hình Belarus vẫn phức tạp khi các cuộc biểu tình chống Chính phủ tiếp tục diễn ra tại thủ đô Minsk vào cuối tuần vừa rồi. (Nguồn: Reuters)

Tình hình Belarus vẫn phức tạp khi các cuộc biểu tình chống Chính phủ tiếp tục diễn ra tại thủ đô Minsk vào cuối tuần vừa rồi. (Nguồn: Reuters)

Theo thông cáo, các binh sĩ đang luyện tập đối phó với các nhóm phá hoại và trinh sát cũng như các đội hình vũ trang bất hợp pháp của kẻ địch.

Đầu tháng này, với lý do lo ngại sự can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của đất nước, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin đã ra lệnh tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn.

Trong khi đó, sau các cuộc biểu tình quần chúng đang diễn ra, Tổng thống Alexander Lukashenko đã nhiều lần cảnh báo về một cuộc xâm lược từ các quốc gia có chung biên giới phía Tây với Belarus.

Liên quan tình hình căng thẳng sau bầu cử ở Belarus, bà Svetlana Tikhanovskaya, thủ lĩnh đối lập, cựu ứng cử viên Tổng thống Belarus, khẳng định sẵn sàng cân nhắc lựa chọn Nga làm trung gian hòa giải nếu những nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Đông Âu này mà không cần sự hỗ trợ quốc tế thất bại.

Phát biểu trên kênh truyền hình Euronews, bà Tikhanovskaya nói: “Nếu chúng tôi cần sự trung gian nước ngoài trong những cuộc đàm phán, chúng tôi chắc chắn sẽ xem Nga là một trong những bên tham gia vào tiến trình này. Nga là một đất nước mà chúng tôi có các mối quan hệ hữu nghị và gần gũi”.

Trong khi đó, cùng ngày, Điện Kremlin thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko cùng ngày đã có cuộc điện đàm và nhất trí gặp nhau tại thủ đô Moscow của Nga trong vài tuần tới, đồng thời nhất trí nên tăng cường quan hệ song phương và mở rộng hợp tác.

Hai nhà lãnh đạo này đã không gặp nhau kể từ khi nổ ra các cuộc biểu tình chống chính quyền ở Belarus nhằm phản đối cuộc bầu cử Tổng thống gây tranh cãi với chiến thắng thuộc về ông Lukashenko.

(theo TASS, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-belarus-quan-doi-tap-tran-tich-cuc-do-lo-ngai-xam-luoc-nga-co-co-hoi-lam-trung-gian-hoa-giai-122688.html