Tình hình Belarus: Minks trục xuất 2 nhà ngoại giao Anh, London lập tức lên tiếng

Ngày 9/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Belarus Anatoly Glaz tuyên bố, Minsk 'không hoan nghênh' 2 nhà ngoại giao Anh do 'bản chất phá hoại' trong công việc của những người này.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho rằng, quyết định trục xuất của Belarus đối với 2 nhà ngoại giao là 'hoàn toàn phi lý'. (Nguồn: Reuters)

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho rằng, quyết định trục xuất của Belarus đối với 2 nhà ngoại giao là 'hoàn toàn phi lý'. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu trên truyền hình, ông Glaz nêu rõ: “Một quyết định đã được đưa ra để tuyên bố 2 nhà ngoại giao của Đại sứ quán Anh không được hoan nghênh”, do “bản chất phá hoại” trong các hoạt động của những người này.

Phản ứng lại thông báo này, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho rằng, quyết định trục xuất của Belarus đối với 2 nhà ngoại giao là “hoàn toàn phi lý”.

Đoạn tweet của Ngoại trưởng Raab viết: “Quyết định trục xuất của Belarus đối với 2 nhà ngoại giao Anh vì những cuộc biểu tình hợp pháp là hoàn toàn phi lý".

Theo ông Raab, nhà lãnh đạo Belarus Lukashenko "không thể né tránh được sức ép từ người dân. Cách duy nhất để tiến về phía trước là những cuộc bầu cử tự do và công bằng, cũng như truy cứu trách nhiệm đối với những người thực hiện hành động bạo lực chống lại những người biểu tình”.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Belarus bày tỏ lo ngại về các hoạt động tội phạm có tổ chức được xác nhận từ lãnh thổ Ba Lan.

Hãng thông tấn BelTA dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Belarus nêu rõ: "Ngày 9/11, đại diện của Bộ Ngoại giao Belarus đã gặp đại diện ngoại giao Ba Lan tại Belarus Marcin Wojciechowski để thảo luận về các thỏa thuận quốc tế giữa Belarus và Ba Lan".

"Cuộc họp tập trung vào hoạt động thực thi các thỏa thuận song phương trong công tác phòng, chống tội phạm và Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia được ký năm 2000", bộ trên cho hay.

Belarus cũng bày tỏ quan ngại về "những trường hợp đã được xác nhận và có tài liệu về hoạt động tội phạm có tổ chức từ lãnh thổ Ba Lan gây nguy hại đến tính mạng và sức khỏe của người dân, an ninh công cộng, tài sản nhà nước và tư nhân của Belarus".

Minsk kêu gọi Warsaw "tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế và thực hiện những biện pháp ngăn chặn các hoạt động tội phạm trên lãnh thổ của mình".

(theo Reuters, AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-belarus-minks-truc-xuat-2-nha-ngoai-giao-anh-london-lap-tuc-len-tieng-128657.html