Tình hình an ninh đáng lo ngại tại Mỹ: 3 vụ thảm sát trong một ngày

Hiện trường cảnh sát Mỹ phát hiện thi thể 3 trẻ em thiệt mạng với những vết dao đâm. Ảnh: NBC

Hiện trường cảnh sát Mỹ phát hiện thi thể 3 trẻ em thiệt mạng với những vết dao đâm. Ảnh: NBC

The Hill và Tân Hoa Xã đưa tin: 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một vụ xả súng ngày 10-4, tại một cửa hàng tiện lợi ở bang Missouri, Mỹ.

Nhà chức trách xác nhận, một nghi can 28 tuổi đã bị tạm giam do liên quan đến vụ xả súng này, xảy ra tại Koshkonong, một thị trấn giáp ranh với bang Arkansas. Hiện, chưa rõ tình trạng của 3 nạn nhân bị thương, song nhà chức trách cho hay một trong số họ đã được đưa đến bệnh viện địa phương bằng đường hàng không. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ xả súng làm rung chuyển nước Mỹ.

Trước đó, sáng 10-4 (giờ địa phương), hai sỹ quan cấp phó đã bị thương trong vụ nổ súng bên ngoài Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Salt Lake, bang Utah. Kẻ nổ súng đã bị bắn hạ tại hiện trường. Cảnh sát cho hay, vụ nổ súng xảy ra khoảng 10 giờ 30 ở khu vực phía Bắc nơi đỗ xe của văn phòng cảnh sát, gần một trạm dừng xe buýt. Hai sĩ quan bị thương thuộc đội an ninh có nhiệm vụ giám sát văn phòng và khu vực xung quanh, gần nhà tù của hạt này, cách trung tâm thành phố Salt Lake 10 km về phía Nam. Nhà tù đã bị phong tỏa sau vụ nổ súng.

Trong một diễn biến khác, 3 trẻ em được tìm thấy đã chết với những vết thương do dao đâm tại một căn hộ ở Los Angeles sáng 10-4. Cụ thể, người bà của 3 trẻ em này phát hiện các nạn nhân tại căn hộ ở khu 8000 Đại lộ Reseda. Cả 3 trẻ em đều dưới 3 tuổi. Cảnh sát đang truy tìm hung thủ.

T.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_241313_tinh-hinh-an-ninh-dang-lo-ngai-tai-my-3-vu-tham-sa.aspx