Tỉnh Hà Tĩnh, nhà tài trợ đã sẵn sàng đón Hà Nội B, Nam Định có vượt ải?

Hà Nội B bước vào trận play-off tranh suất dự V.League 2019 với mục tiêu chiến thắng. Tỉnh Hà Tĩnh đã sẵn sàng đón đội về địa phương và nhà tài trợ cũng có sẵn kế hoạch cho một hành trình mới với đội bóng này.

Hà Nội B gần như chắc chắn sẽ về Hà Tĩnh dù kết quả trận đấu với Nam Định có chuyển biến theo hướng nào đi chăng nữa. Những thông tin bên lề cho biết tỉnh Hà Tĩnh đã sẵn sàng cho việc có một đội bóng đại diện cho tỉnh nhà tại hạng Nhất hoặc V.League mùa sau.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công ty cổ phần Hồng Lĩnh sẽ tiếp quản Hà Nội B với hầu hết các cầu thủ đang có mặt trong đội hình hiện tại. Bên cạnh đó, SVĐ tỉnh Hà Tĩnh cũng sẽ được nâng cấp, tu sửa sau khi xuống cấp do ít được đầu tư cải tạo thời gian qua.

Hà Nội B sẽ chuyển hộ khẩu và nhận được sự đầu tư mới từ bóng đá Hà Tĩnh. Ảnh: VPF.

Trong khi đó, một nhà tài trợ có uy tín, tài chính vững mạnh cũng đã đứng sau lưng họ, sẵn sàng hỗ trợ cho kế hoạch của mùa giải năm sau. Nhiều thông tin cho rằng nhà tài trợ này sẵn sàng đổ vào đội bóng 70 tỷ đồng/mùa cho hoạt động nếu thăng hạng lên chơi V.League, hoặc 40 tỷ đồng/mùa nếu đội vẫn phải ở lại Giải hạng Nhất.

"Chúng tôi đã bàn giao xong xuôi. Mọi thủ tục pháp lý đôi bên đã hoàn thành. Tất cả cầu thủ Hà Nội B sẽ thuộc quyền quản lý của phía khác. Chúng tôi hiện tại không còn sở hữu CLB Hà Nội B. Hà Tĩnh sẽ chọn ngày tiếp quản đội và trình VFF các hồ sơ có liên quan để chuyển giao", Chủ tịch CLB Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Hội chia sẻ với báo chí.

Với những thông tin trên, Hà Nội B sẽ có một diện mạo mới ở mùa giải sau. Vấn đề quy chế pháp lý của VFF cũng được lưu tâm nhưng với sự xác nhận của cả phía Hà Nội B và tỉnh Hà Tĩnh, chắc chắn VFF cần có cách giải quyết cho hài hòa khi thêm một tỉnh muốn có bóng đá chuyên nghiệp.

Trước trận play-off với Nam Định, Hà Nội B sẽ ra sân với một đội hình rất trẻ nhưng tâm lý thoải mái. Tương lai của họ được đảm bảo từ mùa sau cho dù có thăng hạng hay vẫn phải ở lại hạng Nhất.

Hà Nội B (áo vàng) sẽ được chuyển giao và đảm bảo tương lai dù đá ở V.League hay hạng Nhất. Ảnh: Trung Thu.

Ca khó giờ được chuyển về cho Nam Định, đội bóng đá trận "chung kết" thứ hai chỉ trong vòng 1 tuần. Họ đã vượt ải Cần Thơ thành công, giờ là ải tiếp theo mang tên Hà Nội B có bóng dáng Hà Tĩnh.

HLV Nguyễn Văn Sỹ nhấn mạnh đến hai chữ "tồn tại" với các học trò trước trận đấu. Trong khi đó, HLV Phạm Minh Đức (Hà Nội B) nói thẳng rằng "Nam Định không có ngoại binh thì cũng chỉ như những đội hạng Nhất". Đó là những tuyên bố tương xứng với một trận đấu quyết định vận mệnh của cả đội bóng trước mùa giải mới.

Cả Hà Tĩnh và Nam Định đều là những địa phương có nhiều nhân tài bóng đá nhưng sự phát triển vẫn chưa thành hình. Hà Tĩnh được kỳ vọng sẽ là địa phương mới thu hút thêm khán giả đến sân. SVĐ Thiên Trường thì đã được kiểm chứng là địa chỉ sôi động nhất tại V.League mùa giải này.

Nam Định đối mặt với một đội bóng đang chuẩn bị chuyển giao nhưng đã có nền tảng sau lưng và cả những hứa hẹn. Cho dù Hà Nội B là tập hợp của những cầu thủ còn non trẻ kinh nghiệm nhưng "ải" này không hề dễ với thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ.

Trận play-off tranh suất dự V.League 2019 sẽ diễn ra trên sân Vinh (Nghệ An) vào lúc 16h30 hôm nay (13.10).

Theo Trung Thu (Webthethao)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/tinh-ha-tinh-nha-tai-tro-da-san-sang-don-ha-noi-b-nam-dinh-co-vuot-ai-921029.html