Tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) kiểm soát nghiêm ngặt đi lại ở 2 thành phố

Sau khi có thêm hơn 300 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 qua xét nghiệm đại trà, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc hôm nay (8/1) đã quyết định không để người dân hai thành phố Thạch Gia Trang và Hình Đài ra ngoài nếu không cần thiết.

Theo số liệu công bố tại cuộc họp báo của chính quyền tỉnh Hà Bắc chiều 8/1, tính đến 24h ngày 7/1, địa phương này đã phát hiện thêm 304 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau khi tiến hành xét nghiệm đại trà cho hơn 6,7 triệu dân, trong đó thành phố Thạch Gia Trang có 289 người, thành phố Hình Đài có 15 người.

Ông Từ Kiến Bồi, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hà Bắc. Ảnh: Nhật báo Bắc Kinh.

Ông Từ Kiến Bồi, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hà Bắc. Ảnh: Nhật báo Bắc Kinh.

Đáng chú ý, trong số những người được xét nghiệm có những trường hợp đã có kháng thể. Điều đó đồng nghĩa với việc dịch bệnh đã tiềm ần từ trước đó trong cộng đồng tại đây. Trong khi đó, theo người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hà Bắc, đợt dịch này là do virus SARS-CoV-2 xâm nhập từ bên ngoài, nhưng cụ thể nguồn gốc từ đâu vẫn cần tiếp tục điều tra sâu hơn.

Trước tình hình dịch bệnh còn hết sức phức tạp, chính quyền tỉnh Hà Bắc đã quyết định siết chặt kiểm soát đi lại ở 2 thành phố Thạch Gia Trang và Hình Đài.

Ông Từ Kiến Bồi, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hà Bắc cho biết: “Kiểm soát nghiêm ngặt đi lại của người và phương tiện. Người dân 2 thành phố Thạch Gia Trang và Hình Đài không ra khỏi thành phố nếu không cần thiết. Tăng cường kiểm soát giao thông, các tuyến xe khách đường dài của Thạch Gia Trang và Hình Đài tạm dừng vận hành”.

Kiểm soát nghiêm ngặt tại các tuyến đường ở tỉnh Hà Bắc. Ảnh: mạng Tin tức Hà Bắc (Hebnews).

Cũng theo quan chức này, các khu dân cư tại đây sẽ chịu sự quản lý khép kín. Trừ các trường hợp đặc biệt, toàn bộ người dân chỉ vào không ra. Các vùng có nguy cơ vừa và cao sẽ bị phong tỏa. Lệnh mới này sẽ ảnh hưởng tới 11 triệu dân ở Thạch Gia Trang và 7 triệu người ở Hình Đài.

Tính từ ngày 2/1 đến 10h sáng ngày 8/1, toàn tỉnh Hà Bắc đã ghi nhận 127 ca Covid-19 và 183 trường hợp không triệu chứng. Đây là đợt bùng phát dịch Covid-19 lớn nhất trong 6 tháng qua ở Trung Quốc.

Trong cuộc họp Thường trực Chính phủ (tức Hội nghị Thường vụ Quốc vụ viện Trung Quốc) ngày 8/1, chính phủ Trung Quốc tuyên bố kiên quyết chặn đứng đà lây lan của dịch bệnh hiện nay và thúc đẩy kiện toàn hệ thống phòng chống bệnh truyền nhiễm ở nước này./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tinh-ha-bac-trung-quoc-kiem-soat-nghiem-ngat-di-lai-o-2-thanh-pho-829522.vov