Tình duyên lận đận của hoa hậu xinh đẹp trong phim Chạy án

Vai diễn Hoa hậu Minh Phương- vợ thiếu gia Cao Thanh Lâm- trong phim 'Chạy án' chính là vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp của Phan Hòa.

Phim truyền hình Chạy án thuộc series Cảnh sát hình sự là tác phẩm từng “làm mưa làm gió” màn ảnh nhỏ năm 2006. Nội dung phim dựa trên một vụ án có thật cùng nhiều chuyên án nổi cộm khác đã khắc họa phần nào những vấn đề nhức nhối của xã hội như: Chuyện tham ô, ngoại tình, rửa tiền, cờ bạc, hút chích, biển thủ công quỹ... Có thể khẳng định đây là một trong những bộ phim thành công nhất trong loạt phim Cảnh sát hình sự .

Đối với Phan Hòa, Chạy án chính là bệ phóng giúp tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng. Trong phim, Phan Hòa vào vai Minh Phương, một cô gái làng chơi trong đường dây gái gọi cao cấp, nhờ cặp bồ với đại gia mà có được danh hiệu hoa hậu. Sau này, cô khiến Cao Thanh Lâm (Việt Anh thủ vai) – cậu ấm nhà Thứ trưởng- “say như điếu đổ” và nhanh chóng trở thành thiếu phu nhân nhà giàu. Ban đầu người đẹp tiếp cận chàng thiếu gia trẻ tuổi chỉ với mục đích đào mỏ nhưng sau đó dần nảy sinh tình cảm, thậm chí khi chồng phải vào tù cô vẫn chung thủy chờ đợi.

Phan Hòa trong phim Chạy án.

Phan Hòa trong phim Chạy án.

Ít người biết, ban đầu Phan Hòa được chọn vào vai Minh Lý (trợ lý của Lê Thanh) nhưng cô muốn thử sức với vai hoa hậu Minh Phương. Cuối cùng, vượt lên nhiều ứng cử viên nặng ký là những hoa hậu ngoài đời thực, người được đạo diễn lựa chọn chính là cô sinh viên trẻ Phan Hòa.

Với nhan sắc nổi bật cùng diễn xuất tự nhiên, Phan Hòa đã thể hiện xuất sắc một nhân vật có chiều sâu với nhiều chuyển biến tâm lý phức tạp. May mắn, ngay ở lần đầu chạm ngõ điện ảnh cô có cơ hội làm việc với đội ngũ sản xuất và dàn diễn viên có tên tuổi, điều này cũng góp phần tạo nên thành công của vai diễn.

Sau thành công của bộ phim, Phan Hòa trở thành cái tên hot và nhận được nhiều lời mời tham gia diễn xuất. Tuy nhiên thành công của vai diễn đầu tay khiến Phan Hòa phải cân nhắc kỹ càng hơn các vai diễn tiếp theo để không làm khán giả thất vọng. Phan Hòa từng thử sức với vở kịch Người hùng chạy trốn (2009) hay vai diễn trong các bộ phim Lý Công Uẩn – đường tới thành Thăng Long (2011), Tìm lại ngày đã mất (2014) … song đều không để lại dấu ấn.

Dù luôn muốn thay đổi hình tượng bản thân nhưng điều này không hề dễ dàng, nhất là khi Phan Hòa còn phải chăm sóc con trai. Hiện cô công tác ở Nhà hát Tuổi trẻ, chủ yếu tham gia vào các vở kịch trên sân khấu. Công việc ở nhà hát khá bận rộn lại có con nhỏ nên cô không thể rong ruổi nơi phim trường. Đó là lý do khiến nữ diễn viên bỏ lỡ khá nhiều vai diễn hay trong các dự án đình đám.

Phan Hòa và con trai.

Có sự nghiệp không mấy thành công, chuyện tình duyên của Phan Hòa cũng khá lận đận. Sau khi tham gia Chạy án 1 cô bất ngờ tuyên bố kết hôn. Chồng cô chính là quay phim Mai Hiền, cũng thuộc ê-kíp làm phim. Quyết định của cô từng khiến không ít người cảm thấy tiếc nuối cho một nữ diễn viên với tương lai xán lạn và còn có nhiều cơ hội để tiến xa trong sự nghiệp. Tuy nhiên với Phan Hòa, gia đình là ưu tiên số 1, sự nghiệp thì có cả đời để phấn đấu.

Không lâu sau, cặp đôi chào đón quý tử đầu lòng. Đồng nghiệp và người hâm mộ cũng cảm thấy vui khi cô có được hạnh phúc viên mãn. Song “ngày vui ngắn chẳng tày gang”, sau khi ép cân để tiếp tục vào vai hoa hậu Minh Phương trong Chạy án (phần 2) thì rộ lên thông tin Phan Hòa và chồng đã đường ai nấy đi. Đúng như đồn đoán, sau đó cặp đôi tuyên bố đã chia tay, con trai ở cùng Phan Hòa.

“Giai đoạn khó khăn nhất, một mình vất vả nuôi con tôi đã vượt qua, quá khứ nên khép lại. Giờ đây khi không còn duyên vợ chồng thì chúng tôi vẫn coi nhau là bạn bè. Vì hạnh phúc của con, chúng tôi vẫn đi chơi cùng con và luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho con”, Phan Hòa chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Không chỉ cùng chăm sóc con, là người trong nghề chồng cũ cũng thường xuyên đưa ra những lời khuyên bổ ích cho Phan Hòa trước mỗi kịch bản phim.

Sau thất bại hôn nhân, nữ diễn viên sống kín tiếng và lặng lẽ hơn. Cô tập trung cho công việc ở nhà hát, bán hàng online, dạy Yoga và làm từ thiện. Là người sống nội tâm, Phan Hòa ít khi thể hiện cảm xúc trước mặt người khác. Ban ngày có thể vui vẻ cười nói nhưng đêm đến cô thường rất khó ngủ, lúc nào cũng trằn trọc, băn khoăn, lo nghĩ. Có nhiều đêm, Phan Hòa vừa ôm con vừa khóc.

Đã 14 năm kể từ khi Chạy án lên sóng nhưng nhiều người khen ngợi Phan Hòa ngày càng trẻ trung, đằm thắm. Cô vẫn giữ được vóc dáng thon gọn cân đối đáng ngưỡng mộ. Nữ diễn viên hài lòng với cuộc sống hiện tại. Phan Hòa tâm sự, con trai là điểm tựa vững chắc giúp cô kiên cường vượt qua sóng gió và hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tinh-duyen-lan-dan-cua-hoa-hau-xinh-dep-trong-phim-chay-an-a491516.html