Tình dục văn minh

Đồng thuận tình dục luôn được thể hiện một cách rõ ràng, không suy diễn hay dựa trên cách ăn mặc hoặc nơi chốn hai người đến, kiểu như mặc hở hang là 'nhá hàng', 'mồi ngon dọn sẵn'...

Chuyện xảy ra ở sân bay nọ khi có một chuyến bay bị trễ nhiều giờ khiến nhân viên mặt đất phải gồng mình giải quyết vô số khiếu nại của hành khách. Bỗng một vị khách bực tức xô đẩy những người đứng trước, chen vào ném tấm vé lên quầy và lớn tiếng đòi được bay chuyến sớm nhất với ghế ngồi hạng nhất. Cô tiếp viên xin lỗi về những phiền nhiễu mà chuyến bay đã gây ra cho ông nhưng cô đang tiếp những hành khách tới trước, thế nên mời ông kiên nhẫn chờ đến lượt.

Vị khách nổi giận hỏi như quát, cốt để các hành khách khác nghe thấy: “Cô biết tôi là ai không?”.

Cô ấy tươi tỉnh nói vào micro: “Ở đây có một hành khách không biết mình là ai, quí vị nào có thể giúp ông ấy biết được thân thế của mình không, xin vui lòng”. Đám đông đang cau có sốt ruột liền bật cười. Ông khách điên tiết, chỉ tay vào quầy bật ra câu chửi thề tục tĩu: “F*k you”.

Không mảy may giận dữ hay xấu hổ, cô ấy đáp bằng giọng bình thản: "Xin lỗi ông, ngay cả... chuyện đó, ông cũng phải xếp hàng chờ đến lượt mới được".

Quả là lời đối đáp khôn ngoan của một phụ nữ khi yêu cầu khách hàng phải giữ nguyên tắc trong phép ứng xử mà lại bị đụng chạm đến chuyện nhạy cảm, khiến người đàn ông khiếm nhã kia chỉ còn nước "tắt đài". Vâng, những từ lóng về sex thường được người ta dùng để chửi bới, hạ nhục người khác, để tán tỉnh một cách hơi "củ chuối" hoặc quen miệng "đệm" vô tội vạ vào câu chuyện như một tật khó sửa.

Trong thế giới văn minh, con người giao tiếp với nhau phải tuân theo những quy tắc ứng xử thì trong chuyện phòng the, hành vi tình dục văn minh giữa hai người cũng phải tuân theo những quy ước mà giới chuyên môn gọi là "đồng thuận tình dục".

 Nếu không cân nhắc, rất dễ mắc “bẫy suy diễn”. Ảnh minh họa: Internet.

Nếu không cân nhắc, rất dễ mắc “bẫy suy diễn”. Ảnh minh họa: Internet.

Đồng thuận tình dục là sự ưng thuận/đồng ý/thuận tình tham gia vào một hoạt động tình dục, gồm 5 tiêu chuẩn:

Tự nguyện: Hai người đủ lớn khôn đưa ra lựa chọn của chính mình mà không chịu bất kỳ sự ép buộc hoặc dắt mũi nào (nhận lời "yêu" trong lúc mất tỉnh táo vì say rượu; đang "ngáo" vì dùng chất kích thích; bị đe dọa mạng sống "gươm kề cổ, súng kề tai"; bị mua chuộc, dụ dỗ, khống chế, lừa gạt…).

Có thể thay đổi: Trong suốt cuộc yêu, người ta có quyền đổi ý về điều mình muốn làm vào bất kì lúc nào. Nếu trước đó một người vừa đồng ý cùng bạn tình "đi từ A tới Z", nhưng giữa chừng lại thay đổi ý định, "xin phép dừng cuộc chơi" thì người kia không có quyền nằng nặc ép đối tác “đã hứa thì phải thực hiện bằng được".

Được thông báo: Đảm bảo người trong cuộc đã nắm hết “quy trình”, từ tình trạng hôn nhân, sức khỏe, bệnh tật đến kiểu cách quan hệ trước khi gật đầu đồng ý, kẻo sau này chuyện đã rồi lại ngơ ngác: “anh cứ tưởng em biết rồi”, “em không ngờ anh lại làm thế”, thậm chí đổ lỗi vì “bị úp sọt”, “dính bẫy”, “ăn quả lừa”,…

Nhiệt tình: Trong chuyện phòng the, hai người chỉ nên làm những việc mình muốn làm, thích được làm, làm đầy hứng khởi. Đừng bắt mình phải làm những việc không muốn hoặc ra lệnh cho người khác trái với ý muốn của họ.

Cụ thể: Không “suy bụng ta ra bụng người”, coi “im lặng là đồng ý”. Phải hiểu rằng đồng ý với điều này (ôm hôn trong phòng ngủ) không có nghĩa là đồng ý với những điều tiếp theo (quan hệ tình dục).

Đồng thuận tình dục luôn được thể hiện một cách rõ ràng, không suy diễn hay dựa trên cách ăn mặc hoặc nơi chốn hai người đến, kiểu như mặc hở hang là “nhá hàng”, "mồi ngon dọn sẵn”, bước chân vào nhà nghỉ là ngầm chấp nhận làm chuyện đó, đi chơi riêng với nhau là được làm “chuyện ấy”…

Ngay cả khi không có sự phản đối rõ ràng của bạn tình thì cũng không được “mình thích thì mình làm thôi”. Không làm điều mà bạn tình miễn cưỡng hoặc không tỏ ra hưởng ứng nhiệt tình (hoặc ít ra là thích thú "làm thử"). Trong trường hợp không rõ người ấy có ưng thuận hay không, hãy khéo léo hỏi lại cho chắc.

Nguyên tắc này không chỉ quan trọng trong lần đầu quan hệ của một người, mà những cặp đôi dù đã quan hệ tình dục trước đó hoặc vợ chồng sống với nhau lâu dài cũng cần có sự đồng thuận trước mỗi lần “giao ban”.

Nếu “không biết mình là ai”, không tuân thủ nguyên tắc vàng trong chốn bồng lai, ắt sẽ bị tuýt còi, nhẹ thì quê độ, nặng thì bị chờ mút chỉ thậm chí cấm bay.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/tinh-duc-van-minh-164322.html