Tình dục, tình yêu và… trái cấm

Tình dục hay bị nhầm lẫn với tình yêu, hay bị ràng buộc bởi các khung đạo đức và ít được chia sẻ đúng đắn, cởi mở khiến rất nhiều người hiểu lệch lạc về nó.

Một bạn trẻ bày tỏ với bác sĩ và các chuyên gia tư vấn rằng cô muốn có trải nghiệm về tình dục trước hôn nhân để chắc chắn rằng cả hai hòa hợp về tình dục. Tuy nhiên, cha mẹ cô nghiêm cấm việc trao thân cho bạn trai trước khi kết hôn. Cô hỏi: “Tụi em nên điều chỉnh suy nghĩ của mình hay cha mẹ mới cần điều chỉnh? Tình dục phải hiểu sao mới đúng?”.

Đó là một trong những câu hỏi được đưa ra trong buổi trò chuyện “Tình dục là chuyện nhỏ” do chuyên gia tư vấn tâm lý Ngô Minh Uy cùng ThS-BS Trương Trọng Hoàng và ông Phạm Trường Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển cộng đồng LIN, tổ chức ngày 6-10.

Trinh tiết và… bất bình đẳng giới

Một bạn trẻ khác cho rằng thời buổi này các bạn trẻ ở độ tuổi trưởng thành đều đã có kiến thức về tình dục và sẵn sàng cho những trải nghiệm tình dục. Tuy nhiên, các bạn vẫn luôn lo lắng bởi nhiều cô gái đã bị chồng và gia đình chồng coi thường khi không còn trinh tiết. Bạn trẻ này cũng băn khoăn: “Phụ nữ nên học theo quan điểm truyền thống hay yêu cầu các bạn trai phải thoáng với phụ nữ hơn?”.

Trả lời câu hỏi này, ông Ngô Minh Uy cho rằng tình dục là một vấn đề mang tính cá nhân rất lớn. Ông hỏi lại: “Vậy khi bạn quyết định có trải nghiệm tình dục, bạn sẽ gọi điện thoại về xin phép mẹ hay không? Đó là quyết định của bạn, bạn phải sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm về điều đó. Không ai chịu trách nhiệm thay cho bạn được”.

Theo ông Phạm Trường Sơn, nhiều cặp đôi gặp trục trặc khi người chồng nhận ra vợ không còn trinh tiết nữa. Những trục trặc này dẫn đến nhiều vấn đề khác như việc thiếu tôn trọng lẫn nhau, sử dụng bạo lực trong cuộc sống chung. Ông nói: “Đây là vấn đề của sự bất bình đẳng giới. Các anh nam khi chưa vợ vẫn cho mình cái quyền tìm hiểu thoải mái về sex cho có kinh nghiệm nhưng lại không chấp nhận việc vợ mình không còn trinh tiết. Các anh nam trong câu chuyện này cần được giáo dục lại về tư tưởng bình đẳng giới. Tại sao không coi trọng giá trị của người phụ nữ mà áp đặt chuyện trinh tiết cho họ?”.

Khi làm việc trực tiếp với các cô gái mại dâm trong các dự án xã hội, ông Trường Sơn cho biết có những cô gái “bán trinh” cả… mấy chục lần. Ông khẳng định: “Để có một màng trinh tiết không khó nhưng thay đổi tư tưởng cho nam giới trong xã hội ta vẫn rất khó”.

Quang cảnh buổi trò chuyện “Tình dục là chuyện nhỏ”. Ảnh: HỒNG MINH

Quang cảnh buổi trò chuyện “Tình dục là chuyện nhỏ”. Ảnh: HỒNG MINH

Học tập tình dục: Chỉ nên học chứ đừng nên tập

BS Trương Trọng Hoàng chia sẻ có nhiều cặp vợ chồng trẻ dù đã chuẩn bị kỹ càng cả về kiến thức lẫn trải nghiệm nhưng sau đó cuộc sống tình dục của họ lại gặp nhiều vấn đề. Lý do: Đêm tân hôn… trớt hướt. Sau đám cưới, thay vì nghỉ ngơi thoải mái lấy lại sức “để dành” cho hôm sau thì cả hai nhập cuộc khi chú rể nồng nặc rượu bia, vừa xỉn vừa hôi, cô dâu thì quá mệt mỏi. Cả hai đã bị hụt hẫng, thậm chí nhiều cô dâu bị lãnh cảm kéo dài, phải đi gặp bác sĩ.

Không ít đàn ông đã âm thầm đi “học hỏi kinh nghiệm” từ các cô gái mại dâm, rất tự tin vào bản lĩnh đàn ông của mình. Nhưng đến khi nhập cuộc với đối tác thực sự thì loay hoay rồi “tuột mod” vì đã bị ám thị quá mạnh bởi những kinh nghiệm trước đó. BS Trương Trọng Hoàng hóm hỉnh: “Tình dục chỉ nên học chứ không nên tập là vậy. Không có thuốc nào giúp giải quyết được chuyện đó nếu không có đủ tình cảm dành cho nhau”.

Có cặp vợ chồng đã từng rất yêu thương nhau, rất hòa hợp chuyện tình dục nhưng rồi cuộc sống của họ dần nguội lạnh tới mức không thể cứu vãn được nữa. Khi đưa nhau đến gặp bác sĩ, người chồng chia sẻ câu chuyện của mình. Vợ chồng anh từng có chút mâu thuẫn nhỏ, anh cố gắng làm lành bằng cách ra khỏi nhà đi tìm mua món ăn mà vợ mình rất thích dù tối đó trời mưa rất lớn. Nhưng người vợ đã đổ hết thức ăn vào toilet và giật nước. Hình ảnh đó ám ảnh anh quá khủng khiếp, dù sau đó cả hai đã làm hòa nhưng tình cảm của anh đã nguội lạnh. Kể từ đó anh cũng không thể gần gũi vợ được nữa.

Sự ám ảnh đó cũng tương tự các ca mà người vợ/chồng bị bắt gặp quả tang ngoại tình. Nhiều người cho biết họ đã hoàn toàn tha thứ nhưng họ không thể gần gũi bạn đời được nữa.

BS Trương Trọng Hoàng nói: “Nếu nói tình dục là chuyện nhỏ thì tình yêu mới là chuyện lớn. Tình yêu mới chính là nền tảng hết sức quan trọng để tình dục phát triển, thăng hoa”.

Nên dạy con về tình yêu và giá trị

Người lớn khi giáo dục giới tính cho con nên dạy về các giá trị và tình yêu. Không nên hù dọa các con rằng quan hệ tình dục sẽ xảy ra hậu quả có bầu, sẽ phải nghỉ học, sẽ không nuôi được em bé. Hù dọa vậy có những em không thấy sợ thì nó sẽ… làm tới thôi, hậu quả rất đáng buồn.

Tình yêu bao gồm ba yếu tố: Sự thân mật, sự đam mê (trong đó có tình dục) và sự cam kết. Nên tình dục là một trong ba yếu tố tạo nên tình yêu, bản thân nó không phải là tình yêu.

Chuyên viên tư vấn tâm lý NGÔ MINH UY

HỒNG MINH

Nguồn PLO: http://plo.vn/xa-hoi/tinh-duc-tinh-yeu-va-trai-cam-796575.html