Tỉnh đông dân thứ ba Canada triển khai hệ thống cảnh báo nắng nóng cực đoan

Tỉnh đông dân thứ ba Canada hiện triển khai hệ thống cảnh báo về nền nhiệt độ có thể gây chết người.

Nắng nóng gay gắt tại hạt Inyo, bang California, Mỹ ngày 17/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Nắng nóng gay gắt tại hạt Inyo, bang California, Mỹ ngày 17/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, chính quyền tỉnh British Columbia đã đưa ra thông báo trên ở thời điểm 2 tuần trước khi mùa Hè bắt đầu. Bộ trưởng An ninh Công cộng British Columbia, ông Mike Farnworth cho biết, trong trường hợp khẩn cấp về nắng nóng cực đoan, chính quyền tỉnh sẽ đưa ra cảnh báo trực tiếp đến điện thoại di động của người dân.

Chính quyền British Columbia hiện đối mặt với làn sóng chỉ trích vì hạn chế sử dụng hệ thống cảnh báo quốc gia Alert Ready trong thời gian nắng nóng khắc nghiệt, cháy rừng và lũ lụt năm ngoái.

Kể từ giữa năm 2018, khi các khu vực pháp lý trên khắp Canada lần đầu tiên được tiếp cận công nghệ cảnh báo qua điện thoại di động, British Columbia mới chỉ sử dụng hệ thống này một lần. Trong khi đó, tỉnh Alberta đã sử dụng hệ thống cảnh báo này 87 lần trong các vụ cháy rừng, lốc xoáy và lũ lụt.

Hệ thống Ứng phó và Cảnh báo nhiệt của British Columbia sẽ đưa ra hai loại cảnh báo, gồm cảnh báo nhiệt và trường hợp khẩn cấp về nhiệt độ cực đoan, đều nhằm mục đích báo hiệu cho chính quyền và các cơ quan y tế địa phương rằng họ nên ban hành ngay kế hoạch chống nóng tại địa phương và cung cấp thông tin về cách người dân có thể tự bảo vệ mình.

Ở đỉnh điểm của vòm nhiệt mùa Hè năm ngoái, khi nhiệt độ lên tới 49,6 độ ở Lytton, một số người gọi điện đến số điện thoại khẩn cấp 911 song lại gặp tín hiệu bận.

Nhiều trường hợp người dân phải chờ tới 10 giờ trước khi xe cấp cứu đến. Chính quyền tỉnh British Columbia đã bổ sung 125 nhân viên y tế chuyên trách mới tại các khu vực thành thị, cung cấp 22 xe cứu thương mới và dịch vụ ở nhiều cộng đồng nông thôn cũng đang được cải thiện.

Theo cơ quan điều tra của British Columbia, ít nhất 595 người chết vì nắng nóng tại tỉnh này trong thời gian từ ngày 18/6-12/8/2021. Những người từ 70 tuổi trở lên chiếm 69% số ca tử vong và 96% qua đời tại nhà riêng./.

Hương Giang/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/tinh-dong-dan-thu-ba-canada-trien-khai-he-thong-canh-bao-nang-nong-cuc-doan/246808.html