Tỉnh đoàn Hậu Giang tích cực tuyên truyền về cuộc bầu cử

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, tổ chức Đoàn Thanh niên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để cán bộ đoàn viên thanh niên và cử tri hiểu hết ý nghĩa của cuộc bầu cử; từ đó tích cực thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong ngày hội của toàn dân.

Theo đó, ngay từ tháng 02/2021, Đoàn Thanh niên các cấp ở Hậu Giang đã tăng cường tổ chức các buổi tuyên truyền về tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử...; vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

 Đoàn viên thanh niên Hậu Giang tham gia tuyên truyền bầu cử qua mạng xã hội trên điện thoại thông minh. (Ảnh: TS).

Đoàn viên thanh niên Hậu Giang tham gia tuyên truyền bầu cử qua mạng xã hội trên điện thoại thông minh. (Ảnh: TS).

Điển hình là Huyện đoàn Long Mỹ đã tổ chức chuỗi các hoạt động tuyên truyền ở các trường học dành cho học sinh đủ tuổi bầu cử, lần đầu tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn còn triệt để khai thác thế mạnh của mạng xã hội trong tuyên truyền bầu cử. Nhiều nhóm đã được thành lập trên mạng facebook, zalo, với sự tham gia của hàng nghìn lượt thành viên là cán bộ, đoàn viên, đảng viên và nhân dân các địa phương. Mỗi nhóm zalo, facebook đều có đội ngũ quản trị viên để kiểm duyệt nội dung đăng tải, đảm bảo thông tin chính xác, chính thống. Hàng ngày, các nhóm đều kịp thời cập nhật, chia sẻ, tuyên truyền nhiều thông tin bổ ích như: các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các bước bầu cử; ý nghĩa của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri…Chỉ tính riêng tại trang facebook “Tỉnh đoàn Hậu Giang” với hơn 3.000 người theo dõi đã đăng tải hàn loạt nội dung quan trọng trong tuyên truyền về bầu cử như: Sách hỏi - đáp về bầu cử, các mốc thời gian quan trọng về bầu cử… Các trang facebook của tổ chức đoàn từ huyện đến cơ sở cũng có cập nhật thông tin tuyên truyền về bầu cử. Qua thống kê đến cuối tháng 3, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã đăng tải, chia sẻ 200 lượt tin, bài về công tác bầu cử. Là thành viên trong nhóm facebook và zalo của Huyện đoàn Châu Thành A, bạn Lê Văn Đức cho biết: “Nhiều thông tin về bầu cử được chia sẻ trên các nhóm rất bổ ích, giúp cán bộ, đảng viên, nhất là người dân biết được thông tin cơ bản về bầu cử. Qua đó, giúp mọi người nhận thức đầy đủ, tích cực tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử 23/5 tới đây”.

Tìm hiểu được biết, Tỉnh đoàn Hậu Giang đã ban hành kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến các cơ sở Đoàn - Hội trực thuộc; đồng thời thường xuyên tuyên truyền trên website và fanpage của Tỉnh đoàn; treo băng rôn tuyên truyền trên các tuyến đường; vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên, nhân dân đăng tải thông tin tuyên truyền trên mạng VCNet.vn và các trang mạng xã hội khác với khẩu hiệu “Cử tri tỉnh Hậu Giang tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026”. Tỉnh đoàn cũng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các hoạt động tuyên truyền bầu cử của các cơ sở Đoàn - Hội trực thuộc; chủ động nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân; từ đó có các hoạt động phù hợp để tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo đồng thuận cao trong xã hội.

Cùng với công tác tuyên truyền, Tỉnh đoàn Hậu Giang cũng thường xuyên vận động đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử. Tùy vào điều kiện thực tế, các đơn vị Đoàn địa phương tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng cuộc bầu cử, gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Nhiều tổ chức Đoàn đã phối hợp với các cơ quan liên quan cùng xây dựng nội dung tuyên truyền về bầu cử và triển khai chương trình phát thanh thanh niên. Nhiều Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn đã tổ chức nhiều hình thức phong phú, đa dạng để tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cấp bộ Đoàn cũng chủ động triển khai nắm bắt tư tưởng, theo dõi chặt chẽ việc đăng tải, chia sẻ thông tin về cuộc bầu cử của đoàn viên thanh niên trên các trang mạng xã hội để có những đề xuất, giải pháp kịp thời ngăn chặn những vấn đề nhạy cảm mới phát sinh. Vai trò của cán bộ, đoàn viên trong tham gia đấu tranh trên không gian mạng được phát huy có hiệu quả. Nhiều đồng chí đoàn viên thanh niên đã chủ động đấu tranh, vạch rõ những thủ đoạn, luận điệu chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, phản động.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Thương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Hậu Giang, phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian từ nay đến ngày 23/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tăng cường theo dõi, đôn đốc cơ sở Đoàn thực hiện kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra; tổ chức các chương trình, hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử; vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân đăng tải thông tin, tuyên truyền tích cực trên mạng xã hội; phối hợp với cá nhân, cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn, xóa bỏ thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội. Đoàn cơ sở các xã, phường chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chọn cử đoàn viên thanh niên tham gia phục vụ hỗ trợ công tác bầu cử trong ngày 23/5.

Có thể thấy, với những hình thức sáng tạo, linh hoạt, các cấp bộ Đoàn ở Hậu Giang đã và đang có những đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là cơ sở quan trọng để cán bộ, đoàn viên thanh niên cùng cử tri tại các địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, quyền làm chủ trong tham gia bầu cử nhằm lựa chọn được những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri toàn tỉnh./.

Thùy Linh

Nguồn ĐCSVN: https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/tinh-doan-hau-giang-tich-cuc-tuyen-truyen-ve-cuoc-bau-cu-6028