Tính đến 18h00', ngày 7/3/2020: Quảng Ninh chưa phát hiện ca bệnh dương tính với Covid-19

Tính đến 18h00', ngày 7/3/2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chưa phát hiện ca bệnh dương tính với Covid-19.

Quảng Ninh tổ chức đón 14 trường hợp từ một tàu nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long, trong đó có 4 trường hợp đi chung chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 tại Việt Nam.

Quảng Ninh tổ chức đón 14 trường hợp từ một tàu nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long, trong đó có 4 trường hợp đi chung chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 tại Việt Nam.

Tính đến thời điểm này, tổng số ca giám sát (được sàng lọc để làm xét nghiệm Covid-19) trên địa bàn tỉnh là 212 ca, trong đó, 211 ca âm tính, còn 01 ca đang chờ kết quả.

Qua xác minh lộ trình di chuyển của bệnh nhân thứ 17, 26 tuổi, trú tại phố Trúc Bạch, Hà Nội, được xác định nhiễm COVID-19 đêm qua, 6/3, trưa nay, 7/3, tại Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu (TP Hạ Long), Sở Y tế đã tổ chức đón 14 trường hợp từ một tàu nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long, trong đó có 4 trường hợp đi chung chuyến bay với bệnh nhân này trước đó.

14 trường hợp này đều đc bố trí cách ly tại cơ sở cách ly trên địa bàn TP Hạ Long, đồng thời được lấy mẫu đi xét nghiệm Covid-19. Hướng dẫn viên, lái xe du lịch chở 4 hành khách trên cũng được bố trí cách ly cùng hành khách, 100% thuyền viên tự cách ly trên tàu. Con tàu chở 14 hành khách này không vào bờ mà neo đậu trên vịnh Hạ Long, sau khi đón khách, ngành y tế đã khử trùng toàn bộ khu vực cảng, cũng như tender chở khách vào bờ.

Tỉnh Quảng Ninh cũng đang phối hợp với các sở, ngành và các địa phương tổ chức triển khai công tác rà soát, khoanh vùng, kiểm tra y tế, cách ly tập trung đối với các trường hợp đi cùng chuyến bay bệnh nhân số 18 đến Daegu ngày 17/2/2020, trở về Việt Nam trên chuyến bay VJ981 từ Busan đến Vân Đồn ngày 4/3/2020.

Tại Việt Nam, số ca nhiễm Covid-19 đã tăng lên 20 ca. Bệnh nhân thứ 18 được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 lúc 15h00 hôm nay. Bệnh nhân N.V.T (27 tuổi, quê Thái Bình) đến Daegu (Hàn Quốc) ngày 17/2/2020, trở về Việt Nam trên chuyến bay VJ981 từ Busan đến Vân Đồn ngày 4/3/2020. Sau khi nhập cảnh Việt Nam, bệnh nhân đã được cách ly tập trung, được lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện dương tính với Covid-19.

Bệnh nhân thứ 19 và 20 là lái xe và bác ruột của nữ bệnh nhân thứ 17. Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 2/3, bệnh nhân nam lái xe đón nữ bệnh nhân số 17 tại sân bay Quốc tế Nội Bài và về thẳng nhà 125 Trúc Bạch. Sau đó 3 ngày, vào ngày 5/3, khoảng 14h, nam bệnh nhân cùng bác bệnh nhân đưa bệnh nhân nữ đi khám tại bệnh viện Hồng Ngọc số 55 Yên Ninh, Ba Đình, trong quá trình lái xe không đeo khẩu trang. Sáng 6/3, lái xe có biểu hiện mệt mỏi giống bị cúm, có kèm theo ho, nên đã mua thuốc chống cảm cúm về nhà uống.

Bệnh nhân thứ 20 là bác ruột bệnh nhân nữ, hàng ngày mang đồ ăn lên cho bệnh nhân. Trong quá trình tiếp xúc với bệnh nhân, bác ruột và chị phục vụ luôn đeo khẩu trang. Hiện cả hai bệnh nhân đang được điều trị và cách ly tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Được biết, địa chỉ 125 Trúc Bạch là một khách sạn vừa hoàn thiện, chưa đi vào hoạt động với 9 tầng, 15 phòng, diện tích mặt sàn khoảng 200 m2. Ngoài hai bệnh nhân được xác định dương tính với Covid-19 còn 3 nhân viên làm việc thường xuyên và 7 nhân viên làm việc theo giờ.

Hà Nội đang tiến hành lây mẫu xét nghiệm các trường hợp còn lại; phối hợp với sân bay Nội Bài để thu thập thông tin 217 trường hợp hành khánh và phi hành đoàn đi cùng chuyến bay VN 0054 với bệnh nhân.

Như vậy, Việt Nam hiện ghi nhận 20 ca dương tính với Covid-2019, trong đó 16 ca đã chữa khỏi hoàn toàn. Cả nước hiện có 1.992 trường hợp xét nghiệm Covid-19 âm tính, 101 trường hợp nghi nhiễm được cách ly và theo dõi chặt chẽ.

Trên thế giới, đến nay đã có 102.359 trường hợp mắc Covid-19; 3.491 trường hợp tử vong; riêng số ca mắc bệnh tại Trung Quốc là 80.651. Số ca bình phục trên thế giới cũng tăng mạnh, với tổng cộng trên 57.328 ca tính tới thời điểm này.

Tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, địa phương có đường biên giáp với tỉnh Quảng Ninh, số người nhiễm bệnh hiện là 252 người, số người điều trị khỏi là 217 người và địa phương này đã có 02 người tử vong vì mắc bệnh này.

PV

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/dichbenhncov/202003/tinh-den-18h00-ngay-732020-quang-ninh-chua-phat-hien-ca-benh-duong-tinh-voi-covid-19-2473779/