Tỉnh chỉ đạo xử lý, bãi 'đá lậu' vẫn hoạt động

Mặc dù UBND tỉnh Gia Lai có nhiều văn bản chỉ đạo trong việc quản lý, bảo vệ khoáng sản trên địa bàn nhưng một số địa phương vẫn để xảy ra vi phạm. Không những thế, qua kiểm tra còn có nhiều dấu hiệu bất thường khi địa phương thiếu kiên quyết trong việc xử lý để các đối tượng tổ chức khai thác khoáng sản trong thời gian dài.

Bãi đá trái phép vẫn ngổn ngang khi các đối tượng chưa kịp chở đi.

Ngày 23-3, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai đã có Văn bản số 791 gửi UBND H. Ia Grai về việc xử lý khai thác khoáng sản trái phép tại xã Ia Bă (H. Ia Grai, Gia Lai). Trước đó, chiều ngày 22-3, Sở TN&MT tỉnh Gia Lai chủ trì phối hợp với Phòng TN&MT H. Ia Grai, UBND xã Ia Bă kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản trái phép tại làng Bẹk (xã Ia Bă) đã phát hiện dấu hiệu vi phạm. Cụ thể, tại khu vực giáp rìa núi, trong khu vực vườn cao su có khoảng 30m3 đá bazan trụ đã qua khai thác và tập kết tại vị trí trên chưa được vận chuyển đi. Cách đó khoảng 100m, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện có khoảng 20m3 đá trụ đang được tập kết chưa được vận chuyển đi. Đồng thời, diện tích bãi đá khai thác trái phép này rộng khoảng 50m2, sâu khoảng 3m. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, đoàn cũng không phát hiện được người và phương tiện khai thác. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu UBND xã Ia Bă có trách nhiệm quản lý tang vật vi phạm đến khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Thế nhưng, qua tìm hiểu của PV, bãi đá trụ (cây) bazan tại khu vực trên đã bị các đối tượng khai thác trái phép trong suốt thời gian dài nhưng không được xử lý triệt để. Bởi theo phản ánh của ông Chủ tịch xã và cán bộ địa chính xã này thì bãi đá trái phép trên hoạt động từ trước Tết Nguyên đán và đã được xã phát hiện. Tuy nhiên, xã cũng báo cáo không phát hiện được người, phương tiện khai thác trái phép nên chỉ nhắc nhở việc người dân cho mượn đất rẫy để các đối tượng vào khai thác đá.

Khu vực đất khai thác trái phép đào xới lên để lấy đá vẫn mới tinh.

Trong khi đó, thực tế hoàn toàn trái ngược theo phản ánh của UBND xã Ia Bă, bởi tại bãi đá trái phép này vẫn còn in đầy vết bánh xích của xe đào và xe container vào chở đá đi nơi khác tiêu thụ. Con đường băng qua vườn cao su vào bãi đá vẫn chi chít bánh xe. Tại hiện trường, những hố đất sâu hoắm cũng vừa được đào xới lên để khai thác đá trái phép. Theo nguồn tin của PV, bãi đá trái phép này chỉ mới dừng hoạt động cách đây khoảng 1 tuần khi có tin sẽ có đoàn vào kiểm tra. Thế nên, các đối tượng đã kịp thời đưa máy đào rời khỏi hiện trường, để lại hàng trăm trụ đá nằm ngổn ngang chưa được vận chuyển đi. Điều đó, chứng tỏ bãi đá trái phép này dù đã bị phát hiện nhưng vẫn âm ỉ hoạt động kéo dài bởi sự thiếu kiên quyết xử lý của chính quyền địa phương. Chưa kể, bãi đá trái phép cũng chỉ cách trụ sở UBND xã Ia Bă chưa đầy 4km.

Được biết, trong thời gian qua, UBND tỉnh Gia Lai đã có nhiều văn bản chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương của 17/17 huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Trong đó, các văn bản quy định rất rõ trách nhiệm của từng đơn vị. Trong đó, Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không xử lý hoặc để diễn ra kéo dài. Trường hợp phát hiện có cán bộ, công chức bao che, tiếp tay cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép phải kiểm điểm, kỷ luật theo quy định của pháp luật. Thế nên, việc bãi đá trái phép này tồn tại trong mấy tháng qua là điều bất thường.

Trao đổi với PV, ông Phạm Duy Du, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Gia Lai cho biết: Sở đã đề nghị UBND H. Ia Grai chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh làm rõ đối tượng khai thác khoáng sản trái phép tại vị trí nêu trên, xử lý tang vật vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, huyện có trách nhiệm xem xét, xử lý đối với trách nhiệm của cán bộ địa phương khi để bãi đá trái phép này hoạt động. Bên cạnh đó, đề nghị chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, quản lý khoáng sản chưa khai thác tại vị trí nêu trên, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trên lĩnh vực khoáng sản. Sau khi có báo cáo của UBND huyện chúng tôi sẽ tổng hợp để báo cáo lên UBND tỉnh để xử lý.

MINH TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_180805_tinh-chi-dao-xu-ly-bai-da-lau-van-hoat-dong.aspx