Tình cảnh đáng thương của nghệ sĩ Hoàng Lan bị bệnh đến hoại tử

Gần 10 năm nay nghệ sĩ Hoàng Lan phải sống chung với bệnh tật liên miên và gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế.

Năm 2011 sau một lần bị tai nạn giao thông rồi đột quỵ, sức khỏe của nghệ sĩ Hoàng Lan xuống dốc không phanh.

Năm 2011 sau một lần bị tai nạn giao thông rồi đột quỵ, sức khỏe của nghệ sĩ Hoàng Lan xuống dốc không phanh.

Nghệ sĩ Hoàng Lan bị thoát vị đĩa đệm, viêm đa khớp, giãn tĩnh mạch cho đến nhồi máu não, tăng nhãn áp cấp khiến mắt của bà bị mất hẳn thị lực.

Năm 2016, nữ nghệ sĩ mắc thêm chứng bệnh Parkinson, phải buộc dây vào bụng mới lấy được đà để ngồi dậy. Bệnh tật ốm yếu nhưng nghệ sĩ Hoàng Lan không còn đủ tiền để trang trải cho việc mua thuốc men.

Năm 2020 sau khi xin vào Viện dưỡng lão nghệ sĩ bất thành, bệnh của bà đã nặng lại còn nặng hơn. Một người thân cho biết, nữ nghệ sĩ phải nhập viện 115 và ở phần mông, lưng bị hoại tử nghiêm trọng, khiến toàn thân đau nhức.

Bác sĩ cho biết vết thương của nghệ sĩ Hoàng Lan nhiễm trùng nặng, cần mổ sớm và phải có máy chuyên biệt hỗ trợ vết thương (khoảng 5 triệu đồng) mới có thể lành.

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình, nghệ sĩ Hoàng Lan cho biết: “Bây giờ tôi yếu lắm. Khoảng một tháng hơn thì tôi đi khám một lần. Bác sĩ nói tôi về uống thuốc để chống chọi với cơn bệnh. Tôi bị rối loạn với ảnh hưởng của hậu tai biến, bệnh này khó trị lắm. Còn bệnh Parkinson khiến người lắc lư thì tôi mới bị gần đây. Tối tôi ngủ không được, người không nhức đau nhưng bị tê, cảm giác khó chịu lắm”.

Ngoài bệnh tật, nghệ sĩ Hoàng Lan còn không có nhà ở, phải sống nhờ em gái. Mong muốn của bà vài năm trước: “Cuộc đời tôi đã quá bất hạnh, chỉ mong chữa khỏi bệnh để đi diễn trở lại chứ không muốn gì hơn".

Cuối năm 2019, nghệ sĩ Hoàng Lan dùng tiền đồng nghiệp quyên góp cùng em gái mở một quán ăn trong hẻm nhỏ để kiếm tiền sinh sống và chữa bệnh.

Tuy nhiên do dịch COVID-19 nên quán ăn vắng khách, trong khi bà vẫn phải trả tiền thuê nhà 7,5 triệu/tháng và có nguy cơ phải trả nhà vào ngày 17/10 tới vì đang thiếu 3 tháng tiền nhà.

Hoàng Loan xuất thân trong một gia đình nghèo cha mất sớm, mẹ cũng ra đi khi Hoàng Lan 29 tuổi, để lại cho nữ nghệ sĩ 9 người em thơ. Từ trẻ nữ nghệ sĩ đã phải bươn chải nuôi các em.

Nhiều năm trước, nghệ sĩ trầm cảm vì hôn nhân tan vỡ, tài sản thất thoát do làm ăn thua lỗ. Cuộc sống hôn nhân tan vỡ, 2 đứa con cũng theo cha, từ đó nghệ sĩ Hoàng Lan sống cô độc một mình.

Nghệ sĩ Hoàng Lan sinh năm 1959 ở miền Tây. Bà trở thành diễn viên đoàn kịch nói Cửu Long Giang khi mới 17 tuổi. Hoàng Lan ghi dấu ấn với khán giả khi tham gia chương trình Trong nhà ngoài phố đầu những năm 1990 và các bộ phim như: Cô thư ký xinh đẹp (2000), Cổng mặt trời (2010)...

Xem video "Trấn Thành ghé thăm quán ăn của nghệ sĩ Hoàng Lan". Nguồn Youtube/ Trấn Thành:

Thái An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/tinh-canh-dang-thuong-cua-nghe-si-hoang-lan-bi-benh-den-hoai-tu-1446713.html