Tính cách ngoài đời của ác nữ phim 'Penthouse'

Bộ ba diễn viên trong 'Penthouse' đều có sự nghiệp ấn tượng. Ác nữ Kim So Yeon ngoài đời trái ngược trên phim, Eugene từng thành công khi hoạt động trong nhóm S.E.S.

Trong Penthouse, Kim So Yeon đảm nhận vai ác nữ Cheon Seo Jin. Vai diễn phản diện này nhận được nhiều phản ứng tích cực từ khán giả và giới chuyên môn. Thậm chí, một số người hâm mộ còn gọi So Yeon là "cực phẩm ác nữ" trên màn ảnh. Cô thuyết phục khán giả từ vẻ mặt, nét diễn cho đến sự ăn ý với bạn diễn.

Trong Penthouse, Kim So Yeon đảm nhận vai ác nữ Cheon Seo Jin. Vai diễn phản diện này nhận được nhiều phản ứng tích cực từ khán giả và giới chuyên môn. Thậm chí, một số người hâm mộ còn gọi So Yeon là "cực phẩm ác nữ" trên màn ảnh. Cô thuyết phục khán giả từ vẻ mặt, nét diễn cho đến sự ăn ý với bạn diễn.

Trước khi đến với Penthouse, Kim So Yeon vốn đa dạng về diễn xuất. Cô từng đảm nhận nhiều vai chính và phản diện khác nhau. Vai diễn trong phim kinh dị All About Eve (2000) của ngôi sao 1980 từng được đánh giá cao. Trước đó, năm 14 tuổi, cô chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp nhỏ mang tên Miss Binggrae. Đây cũng là bàn đạp giúp cô được chú ý với những vai diễn trên truyền hình, MC của chương trình âm nhạc nổi tiếng Inkigayo.

Ngoài đời, Kim So Yeon được khen là người tốt bụng, chu đáo, khác hẳn với những vai diễn đầy mưu mô trên màn ảnh. Do gương mặt "chuẩn ác nữ", cô thường được mời vào vai phản diện. Tuy nhiên, So Yeon cũng từng đóng vai nữ chính trong các phim lãng mạn, trong đó có We Got Married. Sau bộ phim, cô kết hôn với bạn diễn Lee Sang Woo trong phim.

Trong bộ phim nói về cuộc chiến của giới thượng lưu, Lee Ji Ah vào vai Shim Su Ryeon, bà cả quyến rũ của căn hộ áp mái Hera Palace. Trong phim, cô đóng vai gia đình giàu có nhưng không thể hiện bất kỳ tài lẻ nào. Cô chỉ bận tâm chống lại những thủ đoạn tàn độc của người chồng tham vọng Ju Dan Tae (Uhm Ki Joon thủ vai).

Ngoài đời, Lee Ji Ah theo học chuyên ngành thiết kế đồ họa và có 10 năm sống ở Mỹ. Cô ra mắt khán giả Hàn Quốc thông qua một dự án quảng cáo, sau đó là phim truyền hình The Legend. Đáng nói, trong cả hai tác phẩm ra mắt cô đều đóng cặp với Bae Yong Joon - ngôi sao của Bản tình ca mùa đông. Năm 2008, cô từng gây ấn tượng với vai nhạc sĩ trong loạt phim Beethoven Virus. Cô cũng góp mặt trong một số dự án khác như My Mister with IU, Thám tử ma...

Ở Penthouse, Eugene đóng vai Oh Yoon Hee, đối thủ chính của ác nữ Cheon Seo Jin. Trước khi đóng nữ chính của bộ phim ăn khách, cô có 5 năm vắng bóng khán giả màn ảnh nhỏ. Trong cuộc phỏng vấn với Noblesse Men, nữ diễn viên cho biết cô gặp nhiều áp lực khi trở lại và suýt từ chối vai diễn.

Trước khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, Eugene là thành viên của nhóm nhạc nữ S.E.S thành lập từ năm 1997. Nhóm nhạc từng được báo chí Hàn gọi là "niềm tự hào của SM Entertainment". Cô cũng là visual (gương mặt đại diện của nhóm) đình đám thập niên 1990. Eugene và S.E.S cũng từng lập kỷ lục là nhóm nhạc nữ ăn khách nhất Hàn Quốc khi bán được 3,6 triệu album. Kỷ lục này bị nhóm TWICE vượt mặt năm 2019.

Từ đầu những năm 2000, ngôi sao Kpop đảm nhận vai chính trong một số phim truyền hình và điện ảnh như Save the Last Dance for Me (với Ji Sung) và Love Truly (với Lee Min Ki). Năm 2007, Eugene từng dẫn chương trình Happy Together Friends. Từ năm 2016, cô ít đóng phim, chủ yếu tham gia một số chương trình truyền hình, trong đó có The Return of Superman. Tại game show, cô xuất hiện cùng chồng và con gái.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tinh-cach-ngoai-doi-cua-ac-nu-phim-penthouse-post1188824.html