Tỉnh Bình Định làm việc với thành phố Izumisano, phủ Osaka, Nhật Bản

Ngày 2/6, Đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với thành phố Izumisano, phủ Osaka, Nhật Bản.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn chuyển Thư chúc mừng của ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đến Thị trưởng thành phố Izumisano.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn chuyển Thư chúc mừng của ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đến Thị trưởng thành phố Izumisano.

Mục đích chuyến thăm lần này nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa chính quyền hai địa phương, đồng thời có lời mời trân trọng đến chính quyền, các nhà đầu tư thành phố Izumisano sang dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản tại Bình Định, dự kiến tổ chức 7-9/7/2023.

Tham dự buổi làm việc có ông Hiroyasu Chiyomaysu - Thị trưởng thành phố Izumisano; ông Kato Hirosuke - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nhật thành phố Sakai và ông Ngô Trịnh Hà - Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn chuyển Thư chúc mừng của ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đến Thị trưởng thành phố Izumisano sau sự kiện ông tái đắc cử Thị trưởng lần thứ 4. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn mong muốn ngoài giao lưu văn hóa, thể thao, hai bên cần hợp tác theo hướng toàn diện và sâu rộng, trong đó có lĩnh vực kinh tế, giao thương, đầu tư kinh doanh, sản xuất trên nguyên tắc bình đẳng, phù hợp với luật pháp Việt Nam, Nhật Bản và thông lệ quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Thông tin đến Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Hiroyasu Chiyomaysu - Thị trưởng thành phố Izumisano cho biết: Năm 2017, thành phố Izumisano, phủ Osaka ra tuyên bố “thành phố quốc tế” để thúc đẩy hợp tác với nhiều quốc gia trên thế giới. Đến nay, đã ký kết hợp tác với tỉnh Bình Định.

Ông Hiroyasu Chiyomaysu cho biết, sắp tới sẽ có nhiều hoạt động được triển khai như: Chương trình giao lưu học sinh trung học cơ sở giữa hai địa phương, tổ chức giao lưu doanh nghiệp tiêu biểu giữa hai địa phương, phái cử cán bộ của thành phố sang Bình Định làm việc thời hạn 1 năm (cán bộ này lên đường sang Bình Định vào ngày 3/6).

Nhận lời mời của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn và ông Ngô Trịnh Hà - Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Thị trưởng thành phố thành phố Izumisano sẽ cùng các doanh nghiệp của thành phố đến Bình Định tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản tại Bình Định.

Trước đó vào ngày 21/10/2019, tại thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định và chính quyền thành phố Izumisano, Phủ Osaka, Nhật Bản đã ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác.

Quang cảnh buổi làm việc.

Nhiều năm gần đây, tỉnh Bình Định có quan hệ hợp tác với nhiều thành phố của Nhật Bản. Hội Hữu nghị Nhật – Việt tại Sakai là điều kiện để thúc đẩy sự phát triển của các mối quan hệ hợp tác mới. Đến nay, tỉnh Bình Định thu hút được 19 dự án của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản (chiếm 22% tổng số dự án FDI của địa phương), với tổng vốn đăng ký đầu tư 94,17 triệu USD (trong đó có 10 dự án công nghiệp, vốn đầu tư 72,30 triệu USD; 7 dự án thương mại, dịch vụ, vốn đầu tư 1,03 triệu USD; 2 dự án nông nghiệp, vốn đầu tư 20,84 triệu USD). Các dự án đầu tư của Nhật Bản hiện nay đang hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân tại tỉnh Bình Định.

Mỹ Bình

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/tinh-binh-dinh-lam-viec-voi-thanh-pho-izumisano-phu-osaka-nhat-ban-355181.html