Tình báo Mỹ: Iran đứng sau âm mưu khủng bố Đại sứ quán UAE

Tình báo Mỹ cáo buộc Iran đứng sau âm mưu khủng bố Đại sứ quán UAE tại Ethiopia.

Thành phố Addis Ababa của Ethiopia

Ngày 16/2, báo The New York Times (Mỹ) dẫn lời Chuẩn Đô đốc Heidi K.Berg, Giám đốc Tình báo thuộc Bộ Tư lệnh Châu Phi của Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng, chính Iran đã hậu thuẫn cho một nhóm 15 người mới bị bắt tại Etiopia trong âm mưu tấn công nhắm vào Đại sứ quán các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) tại TP. Addis Adaba, Ethiopia.

Chủ mưu lên kế hoạch tấn công trên là Ahmed Ismail vừa bị bắt giữ tại Thụy Điển, ông Berg nói thêm.

Theo New York Times, giới chức Mỹ và Israel cáo buộc Iran không chỉ đứng sau các vụ tấn công có kế hoạch nhắm vào Đại sứ quán UAE mà còn thu thập thông tin tình báo về các Đại sứ quán Mỹ và Israel tại Etiopia.

Mục đích của Tehran là nhằm tìm ra những “mục tiêu mềm” tại các nước Châu Phi, qua đó, có thể “trả thù” Mỹ vì những vụ sát hại nhiều nhân vật cấp cao của nước này như nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh và Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) Qasem Soleimani, trang báo Mỹ cho biết.

Tuy nhiên, phía Iran đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc trên.

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tinh-bao-my-iran-dung-sau-am-muu-khung-bo-dai-su-quan-uae-d496032.html