Tình báo Mỹ: COVID-19 định hình lại chính trị, an ninh

Đài CNN ngày 14-4 dẫn báo cáo tình báo của Mỹ đánh giá về những mối đe dọa trực diện, nghiêm trọng nhất đối với Mỹ trong năm 2022, trong đó có đại dịch COVID-19.

Theo báo cáo thường niên của 18 cơ quan tình báo Mỹ được công bố hôm 14-4, hậu quả từ đại dịch COVID-19 có nguy cơ làm rạn nứt xã hội trên toàn cầu, gia tăng bất ổn và định hình lại thực tế chính trị và kinh tế trong nhiều năm tới.

Tình hình đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp với mỗi ngày đều thêm nhiều người chết. Ảnh: CNN

Tình hình đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp với mỗi ngày đều thêm nhiều người chết. Ảnh: CNN

Giới tình báo Mỹ cảnh báo rằng bức tranh kinh tế ảm đạm - suy thoái kinh tế kéo dài, mất việc làm và gián đoạn chuỗi cung ứng - có thể làm tăng nguy cơ xung đột nội bộ, tình trạng di cư xuyên biên giới và thậm chí là sự sụp đổ của chính phủ các quốc gia.

Giới tình báo Mỹ cảnh báo đại dịch cũng đang định hình lại tính toán an ninh của các nước như Nga và Trung Quốc. Hai nước này được cho là đang tận dụng cuộc khủng hoảng để gia tăng ảnh hưởng địa chính trị, cũng như tìm cách đạt được lợi ích qua ngoại giao vaccine. Báo cáo cho rằng Bắc Kinh, thông qua các nỗ lực hỗ trợ y tế toàn cầu, cũng đang xuất khẩu các công cụ và công nghệ giám sát.

HÒA ĐẶNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/tinh-bao-my-covid19-dinh-hinh-lai-chinh-tri-an-ninh-979172.html