Tình báo Mỹ cáo buộc sốc: Nga treo thưởng, 'mượn tay' Taliban hạ sát lính Mỹ - Moskva nói gì?

Theo New York Times, Tổng thống Trump và các quan chức Nhà Trắng đã được báo cáo về vấn đề này từ tháng 3 vừa qua, nhưng đến nay chính quyền Mỹ vẫn chưa có quyết định đáp trả.

Báo New York Times (NYT) đưa tin, các quan chức tình báo Mỹ đã cáo buộc tình báo quân đội Nga đã bí mật treo thưởng cho lực lượng phiến quân có liên quan tới Taliban để hạ sát các binh sĩ thuộc liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Afghanistan - trong khoảng thời gian các cuộc hòa đàm nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài ở nước này được tiến hành.

Kết luận nói trên đã được tình báo Mỹ đưa ra từ nhiều tháng trước, NYT cho hay. Theo đó, Cơ quan Tình báo Quân đội Nga (GRU) được cho là đã bí mật treo thưởng cho các vụ tấn công thành công của Taliban trong năm ngoái, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cố gắng rút quân về nước và chấm dứt cuộc chiến dài nhất của Mỹ tại Afghanistan.

NYT cho biết GRU từng bị cáo buộc liên quan tới các vụ ám sát và các hoạt động "ngầm" khác của Nga ở châu Âu nhằm gây bất ổn cho phương Tây, tuy nhiên Nga luôn phủ nhận những cáo buộc này.

Tình báo Mỹ tin rằng các chiến binh Hồi giáo, hoặc các thành phần tội phạm có vũ trang liên quan tới chúng, đã nhận được một số tiền thưởng từ GRU. Trong năm 2019, đã có 20 binh sĩ Mỹ thiệt mạng khi tham chiến tại Afghanistan, tuy nhiên không rõ trường hợp nào bị nghi có liên quan tới cáo buộc về Nga.

Được biết, Tổng thống Donald Trump đã nhận được báo cáo về vấn đề này và Hội đồng An ninh của Nhà Trắng đã tiến hành thảo luận vào cuối tháng 3 vừa qua, tuy nhiên đến nay chính quyền ông Trump vẫn chưa đưa ra quyết định đáp trả.

Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết họ không hề hay biết về những cáo buộc này. Phía Taliban cũng phủ nhận việc phiến quân có quan hệ như vậy "với bất kỳ cơ quan tình báo nào", và nói rằng cáo buộc của tình báo Mỹ là động thái nhằm phỉ báng lực lượng này.

"Những cáo buộc về thỏa thuận giữa [Taliban] và cơ quan tình báo Nga là vô căn cứ. Những vụ hạ sát và ám sát của chúng tôi đã diễn ra từ nhiều năm trước đó, và chúng tôi tự sử dụng nguồn lực của mình. Điều đó đã thay đổi sau khi chúng tôi đạt thỏa thuận với người Mỹ, tính mạng của họ đã được bảo toàn và chúng tôi không còn tấn công họ nữa", một phát ngôn viên của Taliban khẳng định.

Gần đây, Washington đã cáo buộc Moskva âm thầm cung cấp các loại vũ khí hạng nhẹ cho Taliban. NYT cũng cung cấp những giả thuyết khác nhau để giải thích lí do Nga muốn hỗ trợ các cuộc tấn công của Taliban, trong đó bao gồm việc Nga muốn Mỹ tiếp tục sa lầy trong cuộc chiến tranh ở Afghanistan.

Bên cạnh đó, NYT cũng đưa ra giả thuyết rằng Nga có thể đang tìm cách trả thù cho việc lính đánh thuê của Nga bị binh sĩ Mỹ hạ sát ở Syria, nơi Moskva ủng hộ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Báo cáo của tình báo Mỹ cũng kết luận rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 nhằm "giúp đỡ" ông Trump, thông qua những hành động thao túng trên mạng xã hội.

Tổng thống Trump được cho là đã phủ nhận các cáo buộc của tình báo Mỹ và tiếp tục tìm cách duy trì quan hệ nồng ấm với Tổng thống Putin, ngay cả khi chính quyền của ông vẫn tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga vì các vấn đề liên quan tới Ukraine.

Hồng Anh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tinh-bao-my-cao-buoc-soc-nga-treo-thuong-muon-tay-taliban-ha-sat-linh-my-moskva-noi-gi-82020276183043916.htm