Tình báo Mỹ cáo buộc Iran âm mưu tấn công Đại sứ quán UAE ở Ethiopia

Ngày 15/2, tình báo Mỹ đã cáo buộc Iran đứng đằng sau các âm mưu khủng bố nhằm vào Đại sứ quán Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ở Ethiopia.

Khu phố trung tâm tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia - nơi nhóm 15 người bị bắt giữ. (Nguồn: New York Times)

Khu phố trung tâm tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia - nơi nhóm 15 người bị bắt giữ. (Nguồn: New York Times)

Chuẩn đô đốc Heidi K. Berg, Giám đốc tình báo thuộc Bộ Tư lệnh châu Phi của Lầu Năm Góc (AFRICOM), cho rằng Iran đứng sau nhóm 15 người bị bắt giữ gần đây ở Ethiopia.

Những người này cho biết họ đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công lớn nhằm vào Đại sứ quán UAE ở Addis Adaba.

Tờ New York Times trích dẫn lời của ông Berg khẳng định Ahmed Ismail, kẻ chủ mưu chỉ đạo kế hoạch này, đã bị bắt ở Thụy Điển.

Cũng theo tờ báo, các quan chức Mỹ và Israel đang cáo buộc Iran đứng sau kế hoạch tấn công Đại sứ quán UAE và cho rằng Iran thu thập thông tin tình báo về các đại sứ quán Mỹ và Israel ở Ethiopia với mục đích tìm kiếm "mục tiêu mềm" nhằm "báo thù" cho cái chết của nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran là Mohsen Fakhrizadeh.

Tuy nhiên, phía Iran đã bác bỏ mọi cáo buộc trên.

Ông Fakhrizadeh, một trong những nhân vật chủ chốt của chương trình hạt nhân của Iran và là người đứng đầu Tổ chức Nghiên cứu và Đổi mới Phòng thủ (SPND) của Bộ Quốc phòng Iran, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công diễn ra gần Tehran vào ngày 27/11/2020. Các quan chức Tehran đã quy trách nhiệm vụ tấn công cho Israel.

(theo New York Times)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-bao-my-cao-buoc-iran-am-muu-tan-cong-dai-su-quan-uae-o-ethiopia-136773.html