Tình báo Israel trong 'cuộc chiến bí mật' với Covid-19

Trong chương trình phát sóng trên truyền hình Israel hôm 31-3, người đứng đầu bộ phận công nghệ của Cơ quan tình báo Israel (Mossad) tiết lộ, trong thời gian gần đây, họ được giao một nhiệm vụ hoàn toàn mới và khó khăn hơn nhiều: thu mua máy thở, trang thiết bị y tế từ nước ngoài để phục vụ cho cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại Israel.

Trong chương trình phát sóng trên truyền hình Israel hôm 31-3, người đứng đầu bộ phận công nghệ của Cơ quan tình báo Israel (Mossad) tiết lộ, trong thời gian gần đây, họ được giao một nhiệm vụ hoàn toàn mới và khó khăn hơn nhiều: thu mua máy thở, trang thiết bị y tế từ nước ngoài để phục vụ cho cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại Israel.

Các thùng khẩu trang và máy thở được đưa đến Israel hôm 31-3 trong hoạt động thu mua của các cơ quan an ninh và các bộ của chính phủ. Ảnh: Times of Israel

Các thùng khẩu trang và máy thở được đưa đến Israel hôm 31-3 trong hoạt động thu mua của các cơ quan an ninh và các bộ của chính phủ. Ảnh: Times of Israel

Nhiệm vụ “mua máy thở”

Theo quan chức cấp cao trên, cơ quan tình báo của các nước trên thế giới thường làm nhiệm vụ đối phó với an ninh quốc gia, khủng bố và tội phạm quốc tế, nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lan rộng, họ đang sử dụng chuyên môn của mình để có được các thiết bị y tế vốn đã trở nên vô giá. Mossad cũng không ngoại lệ. Mossad được giao nhiệm vụ thu mua thiết bị y tế từ nước ngoài trong bối cảnh thế giới đang thiếu hụt nghiêm trọng. Cơ quan này cũng đang bí mật kiểm soát nguồn cung cấp máy thở bằng mọi giá.

Mossad đã thu được 25.000 khẩu trang N95, 20.000 bộ dụng cụ xét nghiệm virus SARS-CoV-2, 10 triệu khẩu trang phẫu thuật và 700 bộ quần áo bảo hộ cho nhân viên tiếp xúc ban đầu với những người nghi nhiễm. Mossad cho biết, các cơ quan an ninh của Israel và các bộ của chính phủ như Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Văn phòng Thủ tướng, và Lực lượng Quốc phòng Israel cũng đã mua được 27 máy thở và ít nhất 160 máy thở khác sẽ được đưa đến Israel trong tuần này, nhưng không cho biết chi tiết về việc các thiết bị này đến từ đâu.

Đây là chuyến hàng thứ ba của Mossad trong vài tuần qua nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt trang thiết bị y tế ở Israel. “Tôi đã giám sát nhiều hoạt động tình báo trong đời nhưng chưa bao giờ xử lý một hoạt động phức tạp như vậy”, quan chức Mossad trên bày tỏ. Ông cho biết, chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Mossad thu được hơn 130.000 vật thể cần thiết để chống lại sự bùng phát của dịch Covid-19, bao gồm mặt nạ phòng độc, bộ dụng cụ xét nghiệm, thuốc men, thiết bị bảo hộ và quan trọng nhất là máy thở, một trong những hàng hóa được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới hiện nay. “Thế giới đang bán máy thở thông qua các vết nứt. Chúng tôi cần tìm những vết nứt. Chúng tôi là nhà vô địch thế giới về hoạt động này và chúng tôi biết cách xử lý các hoạt động phức tạp. Chúng tôi đang sử dụng các kết nối đặc biệt để giành chiến thắng trong cuộc đua và làm những gì cả thế giới đang làm – giành lấy các đơn đặt hàng của những người khác”, quan chức trên nói.

Ông cho biết, Mossad tiếp cận được hơn 2.000 khách hàng tiềm năng mỗi ngày, một số giả mạo và một số có thật, và cũng bị một số quốc gia khác cướp mất. “Tại một số quốc gia ở Châu Âu, xe tải của chúng tôi đã đến cửa nhà máy, nhưng một quốc gia Châu Âu khác đã đi trước chúng tôi và chuyển chúng đi mất. Thậm chí thiết bị chúng tôi mua đã lên máy bay nhưng bị dỡ xuống vì máy bay đã không được phép cất cánh do lệnh cấm vận”, ông cho biết. Tuy nhiên, quan chức trên tự tin rằng tổ chức của mình sẽ đáp ứng mục tiêu đã đề ra là có được 7.000 máy thở.

Thu thập công nghệ

Israel gần đây cũng đã thu thập được thông tin cần thiết về công nghệ sản xuất máy thở, thông qua một hoạt động phức tạp. Quan chức cấp cao của Mossad cho biết, mục tiêu của Israel là không phụ thuộc vào bất kỳ ai khác và Yaniv Rotem, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và phát triển của Bộ Quốc phòng, cho biết mục tiêu của Israel là tự sản xuất hàng trăm máy thở mỗi tuần. “Hàng chục máy thở đầu tiên sẽ được sản xuất trong tuần này và nó sẽ tăng theo thời gian. Đây là chiến thắng của chúng tôi”, quan chức trên cho biết. Ông nói rằng, không giống như 3, 4 ngày trước, giờ đây ông tin tưởng rằng Israel sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng đại dịch tốt hơn nhiều so với Italia, Tây Ban Nha và Mỹ, và sẽ không thiếu thiết bị.

“Nó giống như một cuộc đua chế tạo vũ khí. Đã từng có thời các nước đua nhau chế tạo vũ khí, trang bị chiến tranh. Kế đến là cuộc đua vũ khí hạt nhân và giờ đây tất cả mọi người đều săn lùng máy thở. Giá máy thở cùng các đồ, phương tiện bảo hộ chống Covid-19 đã tăng ít nhất 500%. Các nước áp lệnh cấm, chặn xuất khẩu. Mọi người chào mời những mức giá điên rồ và đưa ra những lời hứa hẹn to tát để có được thứ mà chúng tôi cũng cần. Để chạy đua, chúng tôi phải huy động các tiềm lực đặc biệt của Mossad, đi vào những nơi xa lánh và nguy hiểm, sử dụng các quan hệ đặc biệt. Chúng tôi hy vọng mình sẽ thành công”, quan chức trên cho biết.

Tính đến sáng 1-4, có 5.591 trường hợp được chẩn đoán mắc Covid-19 ở Israel. Theo số liệu của Bộ Y tế, 21 người đã tử vong vì dịch bệnh này và 97 người đang trong tình trạng nghiêm trọng, trong đó có 76 người đang dùng máy thở. Người dân Israel được lệnh phải ở nhà bắt đầu từ hôm 25-3, trừ một số ít hoạt động được phê duyệt, bao gồm mua thực phẩm và thuốc men, đi làm hoặc đi bộ không quá 100m tính từ nhà của họ. Những người bị phát hiện vi phạm các quy định đó sẽ bị phạt tiền từ 500 NIS (140 USD) trở lên hoặc phạt tù.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_222735_tinh-bao-israel-trong-cuoc-chien-bi-mat-voi-covid-.aspx