Tình báo Hàn Quốc bật mí kế hoạch tên lửa Triều Tiên sắp tới

Triều Tiên có thể tiến hành các cuộc thử nghiệm tên lửa bổ sung trong năm nay để cải tiến công nghệ tên lửa tầm xa.

Triều Tiên có thể tiến hành các cuộc thử nghiệm tên lửa bổ sung trong năm nay để cải tiến công nghệ tên lửa tầm xa và tăng cường sức mạnh đe dọa đối với Hoa Kỳ, cơ quan tình báo Hàn Quốc ngày 20/11cho biết và nói thêm rằng họ đang giám sát chặt chẽ diễn biến này.

Triều Tiên đang theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa nhằm phản đối các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bình Nhưỡng cũng đã công khai kế hoạch phát triển một tên lửa có khả năng tấn công vào lục địa Hoa Kỳ khi trong năm nay họ đã bắn hai quả tên lửa bay qua Nhật Bản.

Hàn Quốc đang theo dõi sát sao chương trình tên lửa Triều Tiên. (Nguồn: Reuters)

Ông Yi Wan-young, thành viên của Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc, đã nhận được báo cáo tóm tắt của Cơ quan Tình báo Quốc gia tại Seoul, cho biết Triều Tiên dường như đã chuẩn bị để tiến hành một vụ thử động cơ tên lửa – khi nhiều động thái di chuyển các phương tiện cần thiết đã bị phát hiện gần các cơ sở tên lửa của nước này.

Ông Yi cũng cho hay, chưa phát hiện dấu hiệu nào về một vụ thử nghiệm hạt nhân sắp tới. Đường hầm thứ ba tại bãi thử Punggye-ri vẫn sẵn sàng cho một vụ thử khác "bất cứ lúc nào", trong khi một chương trình xây dựng gần đây đã được khởi động lại tại đường hầm thứ tư – khiến cơ sở này tạm thời sẽ không được sử dụng.

"Cơ quan này đang theo dõi sát sao những diễn biến này do có khả năng rằng Triều Tiên có thể phóng một loạt các tên lửa đạn đạo trong năm nay dưới danh nghĩa là phóng vệ tinh và chỉ phục vụ cho mục đích phát triển không gian hòa bình. Nhưng trên thực tế, những động thái này sẽ gia tăng sức nặng cho mối đe dọa từ họ đối với Hoa Kỳ", quan chức Hàn Quốc trên nói với các phóng viên sau một cuộc họp kín với giới tình báo Hàn Quốc.

Triều Tiên tuyên bố rằng chương trình vũ khí của họ là một biện pháp phòng thủ cần thiết trước các cuộc tập trận “xâm lược” của Mỹ và Hàn Quốc. Mỹ - hiện có 28.500 quân tại Hàn Quốc phủ nhận bất kỳ ý định nào như vậy.

(Theo Reuters)

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/tinh-bao-han-quoc-bat-mi-ke-hoach-ten-lua-trieu-tien-sap-toi-264295.html