ĐT Việt Nam và vũ khí mang tên 'tinh thần' ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, cơ hội đi tiếp của chúng ta là không nhiều.

Chiều nay (1/7), Liên đoàn bóng đá châu Á đã tổ chức Lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Kết quả bốc thăm đưa ĐT Việt Nam nằm ở bảng B với các đối thủ Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman.

Do nằm ở nhóm 6 khi vào bốc thăm nên dù nằm ở bảng đấu nào thì “Những ngôi sao vàng” đều sẽ đối đầu với những đối thủ có trình độ, thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA cao hơn mình.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào kết quả bốc thăm và đối chiếu sang bảng A thì ĐT Việt Nam dễ thở hơn đôi chút. Bởi vì chúng ta đối đầu với những đối thủ quen mặt, gặp nhau nhiều lần trong quá khứ, ở các giải trẻ cũng như ĐTQG nên khi tái đấu, ĐT Việt Nam sẽ không bị bỡ ngỡ.

Kết quả bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Kết quả bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Mặc dù vậy, không có nghĩa là ĐT Việt Nam có lợi thế trong việc giành vé vào chơi ở vòng chung kết. Bởi ở bảng B ngoài Oman thì những đội bóng khác đều đã dự VCK World Cup, thậm chí Nhật Bản và Australia là khách quen ở sân chơi này.

Oman - đối thủ được coi là dễ thở nhất của Việt Nam cũng có lần thứ 2 tiến đến vòng loại cuối cùng trong khi đây là lần đầu tiên “Những ngôi sao vàng” góp mặt ở vòng đấu này. Trong quá khứ, Việt Nam có 2 lần đọ sức với Oman vào năm 2003 với kết quả chúng ta toàn thua, để lọt lưới 8 bàn và không ghi được bàn thắng nào.

Với ĐT Trung Quốc, dù có sự chững lại trong những năm gần đây nhưng đội bóng này có thể hình, thể lực vượt trội so với Việt Nam. Họ cũng có những cầu thủ chơi bóng ở các giải đấu hàng đầu châu Âu. ĐT Việt Nam đã 6 lần đọ sức với ĐT Trung Quốc và cũng toàn thua.

Tiếp đến là trường hợp của Saudi Arabia. Đội bóng này có 3 lần dự VCK World Cup và cũng có đẳng cấp hơn hẳn so với Việt Nam. Trong quá khứ, Saudi Arabia 2 lần đối đầu với Việt Nam và cũng toàn thắng, ghi được 9 bàn thắng, không để lọt lưới bàn nào.

Với Australia, Việt Nam có thành tích đối đầu tốt với đội bóng này ở các giải trẻ, nhưng ở cấp độ đội tuyển, Australia có sức mạnh vượt trội hoàn toàn Việt Nam. Những đội bóng lớn của châu lục như Iran, Hàn Quốc hay Nhật Bản cũng phải e ngại khi gặp Australia nên cơ hội cho Việt Nam là không nhiều.

Trừ Australia chưa gặp thì ĐT Việt Nam toàn thua trước các đối thủ cùng bảng B ở những lần so tài trước đây tại cấp độ ĐTQG.

Cuối cùng là Nhật Bản, đội bóng này có 6 lần dự VCK World Cup và có 3 lần vượt qua vòng bảng. Bóng đá Việt Nam có 3 lần đọ sức với Nhật Bản ở cấp độ đội tuyển quốc gia và chúng ta cũng toàn thua.

Vẫn biết lịch sử đối đầu chỉ có tính chất tham khảo trước mỗi trận đấu, giải đấu và ĐT Việt Nam cũng có sự tiến bộ lớn trong mấy năm trở lại đây. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần có cái nhìn thực thế là bóng đá Việt Nam vẫn còn một khoảng cách lớn với nhóm các đội bóng đứng đầu châu lục. Vũ khí lớn nhất, lợi hại nhất của Việt Nam ở vòng loại thứ 3 có lẽ là tinh thần.

Việt Nam phải rất khó khăn mới được góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á và chúng ta chỉ còn cách VCK tối đa 14 trận đấu. Tuy nhiên, 14 trận đấu trước mắt là 14 “ngọn núi” mà đòi hỏi chúng ta hội tụ nhiều yếu tố mới có thể vượt qua chứ chỉ có "tinh thần" là không đủ.

Đích thân Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng thừa nhận rằng: “Có thể nói đây là cơ hội tốt cho ĐT Việt Nam, là dịp để chúng ta khẳng định vị thế của mình ở đấu trường châu lục và quốc tế. Những trận đấu sắp tới sẽ rất có giá trị để giúp các tuyển thủ của chúng ta tích lũy kinh nghiệm hướng tới những mục tiêu xa hơn, khi World Cup tăng từ 32 lên 48 đội”.

Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam - ông Trần Quốc Tuấn (Ảnh: N.T).

Trong bóng đá vẫn có những điều bất ngờ, bóng chưa lăn thì không ai nói trước được điều gì và Việt Nam vẫn có cơ hội để mơ về tấm vé dự VCK World Cup 2022. Nhưng người hâm mộ cũng không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào ĐT Việt Nam ở giải đấu này mà hãy truyền lửa để các học trò của HLV Park được cháy hết mình, tích lũy kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân, tiến những bước vững chắc trên con đường theo đuổi giấc mơ của mình.

Và khi đã có nền tảng, đủ kinh nghiệm và bản lĩnh vững vàng thì sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ hoàn thành giấc mơ, đặc biệt là khi FIFA sẽ nâng số đội dự World Cup từ 32 lên 48 đội ở kỳ World Cup 2026./.

Trí Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/dt-viet-nam-va-vu-khi-mang-ten-tinh-than-o-vong-loai-thu-3-world-cup-2022-870490.vov