Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cần tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng; phát triển kinh tế gắn với phát triển đô thị hiện đại, trung tâm du lịch hấp dẫn...

Ông Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Ông Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Sáng 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Đại hội có chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của nhân dân; tiếp tục phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao."

Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, các vị lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. 347 đại biểu, đại diện cho gần 43.000 đảng viên của toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Hòa Bình đã biểu dương, ghi nhận, chúc mừng những kết quả Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cần tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và xem đây là nhiệm vụ then chốt.

Đảng bộ không ngừng nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành; tăng cường đoàn kết, thống nhất, đoàn kết trong Đảng; đề cao kỷ cương, kỷ luật của đảng; chăm lo xây dựng đội ngũ Đảng viên cả về phẩm chất và năng lực.

Bên cạnh đó, Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khai thác tối đa nội lực, các nguồn lực và thành phần kinh tế trên địa bàn; tập trung phát triển kinh tế dựa trên 4 ngành mũi nhọn là công nghiệp, kinh tế biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cần tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng; phát triển kinh tế gắn với phát triển đô thị hiện đại, trung tâm du lịch hấp dẫn và xây dựng nông thôn mới.

Về kết cấu hạ tầng, tỉnh cần tập trung tối đa cho đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, đẩy nhanh đầu tư xây dựng sân bay nhỏ, các tuyến đường cao tốc, nhất là đường sắt kết nối các tỉnh, các trung tâm công nghiệp trong vùng với cụm cảng Cái Mép-Thị Vải.

Tỉnh chú trọng xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế số, công nghiệp 4.0 và thương mại điện tử. Cùng với việc tranh thủ tối đa đầu tư của Trung ương, tỉnh cần chủ động khai thác nguồn lực tại chỗ, phối hợp với các địa phương phía Nam, để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng liên vùng.

Đặc biệt, tỉnh chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng thành thị, khu công nghiệp với vùng nông thôn, ven biển, đảo trong tỉnh.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2020-2025.

Mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của nhân dân; tiếp tục phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Bà Rịa-Vũng Tàu phấn đấu đến năm 2025 trở thành địa phương đứng trong tốp đầu cả nước về GRDP bình quân đầu người.

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Phạm Viết Thanh phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Báo cáo xác định rõ các mục tiêu cụ thể, khâu đột phá, chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội, môi trường, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh; xây dựng Đảng trong kế hoạch 5 năm 2020-2025; đề ra phương hướng, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn trên các lĩnh vực.

Bà Rịa-Vũng Tàu phấn đấu tốc độ tăng trưởng (GRDP) không tính dầu khí bình quân 7,6%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 10.370 USD; cơ cấu kinh tế trừ dầu khí: Công nghiệp-xây dựng 61,76%, dịch vụ 29,46%, nông nghiệp 8,78%.

Tỉnh phấn đấu thu hút mới ít nhất 3,2 tỷ USD vốn đầu tư FDI và 100.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước; tổng thu nội địa gần 210.000 tỷ đồng; tổng chi ngân sách khoảng 116.257 tỷ đồng.

Đến năm 2025, tỉnh phấn đấu được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới...

Năm năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trong các lĩnh vực.

Kinh tế của Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục phát triển, khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước và tạo nền tảng vững chắc để bức phá trong giai đoạn tiếp theo. Cụ thể, quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người tăng lên, GRDP trừ dầu khí tăng bình quân 6,10%/năm (quy mô GRDP đứng thứ 3 cả nước); GRDP trừ dầu khí bình quân đầu người đạt 6.903 USD (cao gấp 2 lần mức bình quân chung cả nước).

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa: công nghiệp-xây dựng chiếm 58,66%, dịch vụ chiếm 29,36% và nông nghiệp chiếm 11,98%...

Chiều 24/9, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ diễn ra đến ngày 25/9./.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Phạm Viết Thanh phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Ông Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Hoàng Nhị (TTXVN/Vietnam+)

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Phạm Viết Thanh phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Ông Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tinh-ba-riavung-tau-tap-trung-nang-cao-chat-luong-tang-truong/665676.vnp