Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẩn trương phòng chống bão số 9

Hiện tại, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang khẩn trương thực hiện nhiều phương án phòng tránh bão để ứng phó kịp thời khi cơn bão số 9 đổ bộ vào đất liền.

Chiều 23/11, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) chủ trì cuộc họp triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 9 nhằm đưa ra phương án để phòng tránh bão khi cơn bão đổ bộ vào địa phương.

Tỉnh BR-VT đang có nhiều phương án phòng chống bão.

Tại cuộc họp, bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh báo cáo, đến đầu chiều 23/11, tổng số tàu thuyền trong tỉnh BR-VT đã vào bờ là 3.847 tàu/17.572 ngư dân. Số tàu neo đậu tại các bến cảng là 3.722 tàu/16.726 ngư dân.

Tàu trong tỉnh neo đậu tại tỉnh lân cận là 125 tàu/846 ngư dân. Số tàu hiện hoạt động trên biển là 2.030 tàu/11.506 ngư dân, nhưng không có phương tiện nằm trong vùng nguy hiểm.

Tính đến giữa chiều 23/11, tổng số người dự kiến phải sơ tán, di dời khi bão đổ bộ vào địa bàn tỉnh là 158.534 người/42.423 hộ. Tất cả các địa phương đều đã chuẩn bị đủ số lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết theo các phương án sơ tán của địa phương.

Về vấn đề quản lý nuôi trồng thủy sản lồng bè, theo báo cáo của ngành nông nghiệp toàn tỉnh này hiện có 400 cơ sở nuôi trồng thủy sản lồng bè với 11.361 lồng nuôi. Dự kiến có khoảng 626 người cần di dời vào nơi an toàn.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Trình yêu cầu các địa phương gấp rút hoàn thành công tác di dời dân tại các khu vực xung yếu, tàu thuyền, lồng bè nuôi thủy sản đến nơi an toàn, chậm nhất là trước 12h ngày 24/11,… Các đơn vị, sở ngành chuẩn bị các phương án cụ thể để xử lý các tình huống xấu xảy ra và phải đặt an toàn của người dân lên hàng đầu.

Theo ghi nhận thực tế, để phòng tránh bão, hiện các cơ sở du lịch tại tỉnh này cũng tiến hành các phương án như: Cắt cây, tỉa cành, chống đỡ các hạng mục chắc chắn,… Trong khi đó, tại một số chợ trên địa bàn tỉnh hiện cũng có thông báo sẽ nghỉ từ trưa 24/11 và có nhiều biện pháp ứng phó nếu bão vào.

Riêng các đơn vị y tế tuyến huyện, tỉnh đều phải chuẩn bị các nhóm, các tổ y tế tại khu dân cư để có thể ứng phó, sơ cấp cứu tại chỗ khi có bão. Trước, trong và sau bão, tất cả các đơn vị khám chữa bệnh các tuyến đều phải mở cửa tiếp đón bệnh nhân, tất cả các chốt cấp cứu để sơ cấp cứu nạn nhân bão lụt.

Các đơn vị điều trị phải chuẩn bị sẵn 1 cơ số thuốc tại chỗ. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh dự trù 10 cơ số thuốc chống dịch tả, lỵ, thương hàn và dự trù cơ số hóa chất khử trùng, tẩy uế phòng chống dịch bệnh,...

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10h ngày 23/11, vị trí tâm bão số 9 cách đảo Phú Quý khoảng 360km, cách TP.Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) khoảng 370km, cách TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khoảng 560km.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 180km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 10h ngày 24/11, vị trí tâm bão cách đảo Phú Quý khoảng 70km, cách TP.Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 130km, cách TP.Vũng Tàu khoảng 270km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 220km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 80km tính từ tâm bão.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa phía Tây hoàn lưu bão số 9, ở vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Từ đêm nay (23/11), gió mạnh dần lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh. Sóng trên biển vùng gần tâm bão cao 4-6m, vùng gần bờ cao 3-5m.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh, từ ngày 23- 26/11, tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và Nam Tây Nguyên có mưa rất to (300-500mm/đợt); Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to (100-200mm/đợt).

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tinh-ba-ria-vung-tau-khan-truong-phong-chong-bao-so-9-a412056.html