Tin Y tế nổi bật ngày 19/7

Bản tin Y tế hôm nay bao gồm các nội dung: Cấm hoạt động trang mạng xã hội quảng cáo nano vàng, các bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Cần Thơ cứu sống nam bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở, khởi tố cựu cán bộ Y tế cấp khống 600 giấy chứng nhận nghỉ việc... cùng nhiều tin tức nổi bật khác.

Tiêm filler nâng mũi, nữ bệnh nhân có nguy cơ mù lòa

Hôm nay (17/7), khoa Mắt Bệnh viện Trưng Vương cho biết vừa tiếp nhận trường hợp nữ bệnh nhân N.T.C.D (30 tuổi, ngụ Quận 2, TP.HCM) bị biến chứng tắc mạch máu mắt trái sau khi tiêm filler vào mũi.

Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe, Bác sĩ CKII Lê Hồng Hà cho biết bệnh nhân đang phải đối mặt với nguy cơ giảm thị lực nghiêm trọng, có thể dẫn tới mù lòa.

Nữ bệnh nhân tiêm chất làm đầy mũi có nguy cơ bị mù

Trước đó, chị D. đến một cơ sơ làm đẹp tại Quận 4 để nâng mũi. Chị đã được tiêm chất làm đầy loại hyaluronic acid vào mũi. Vài phút sau, khuôn mặt chị bắt đầu sưng to, mi mắt sụp xuống, da vùng mũi – trán có vết bầm lan rộng. Thị lực mắt trái giảm hằn, chỉ nhìn thấy mờ.

Người đàn ông bị mảnh kính rơi chọc thủng tim khi đang nằm võng

Phụ nữ sức khỏe đưa tin, Bệnh viện Trưng Vương vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân Huỳnh Bảo T. (35 tuổi) nhập viện trọng tình trạng tụt huyết áp, vã mỗi hôi cùng vết thương trước ngực trái vì bị cánh cửa kính đâm vào.

Nam bệnh nhân được các bác sĩ tích cực cứu chữa

Theo lời kể của anh T., trong lúc anh đang nằm võng thì bất ngờ bị cánh cửa kính rơi xuống đâm vào ngực trái khiến máu phụt ra. Anh T. bị một vết thương dài 4cm, hình chữ L cạnh bờ trái xương ức và một vết thương ở vùng vai trái dài 2cm.

Sau khi được các bác sĩ kịp thời cứu chữa, sức khỏe của anh T. đã hồi phục và được xuất viện.

Hoạt động quảng cáo nano vàng chữa ung thư bị cấm

Hôm nay (19/7), Cục quản lý Dược đã chính thức gửi công văn đến Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị có biện pháp chấp dứt hoạt động trang mạng đăng tải thông tin quản cáo sản phẩm nano vàng chữa ung thư.

Theo Phụ nữ sức khỏe, dung công văn xác định rõ trang facebook có địa chỉ https://www.facebook.com/hathang.doan.3 đã giới thiệu và quảng cáo nano vàng như một dạng thuốc chữa ung thư. Qua xác minh, Cục Quản lý Dược cho biết sản phẩm này chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành là thuốc chữa bệnh.

Gần đây, thông tin nano vàng chữa ung thư xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và bảo đảm việc thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt động quảng cáo, Cục Quản lý Dược đề nghị Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông có biện pháp chấm dứt hoạt động của trang mạng này.

Cần Thơ: Cứu sống nam bệnh nhân đã ngưng thở

Trang Zing.vn đưa tin, các bác sĩ khoa Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã cấp cứu thành công nam bệnh nhân (54 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) bị ngưng tim, ngưng thở khi nhập viện điều trị.

Trước đó, ngày 17/7, bệnh nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp tiên lượng nặng, có thể tử vong.

Ca cứu sống nam bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở được xem là một kỳ tích - Ảnh: Zing

Sau 40 phút can thiệp, mạch và huyết áp của bệnh nhân đã dần ổn định. Các bác sĩ cho biết việc cứu sống bệnh nhân này là một kỳ tích vì người này đã ngưng tim, ngưng thở từ bệnh viện tuyến dưới.

Hà Nội: Phẫu thuật thành công u tủy cho nữ bệnh nhân người Lào

Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) vừa phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân 33 tuổi, quốc tịch Lào bị khối u tủy sống ngực, theo Thanh Niên.

Ê kíp bác sĩ phẫu thuật khối u cho nữ bệnh nhân - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, khi có biểu hiện đau mỏi lưng kéo dài, bênh nhân đã đến khám tại Bệnh viện K và được chẩn đoán có khối u trong tủy sống cột sống ngực nằm dọc theo tủy sống gây chèn ép dây thần kinh.

Hiện tại, bệnh nhân đang được chăm sóc sau mổ và bắt đầu tập phục hồi chức năng.

Tuyên Quang: Phẫu thuật thành công lấy khối u “khủng” như mang thai 3

Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã phẫu thuật thành công khối u buồng trứng nặng đến 6,2kg cho một nữ bệnh nhân 55 tuổi.

Chia sẻ với Người Lao Động, gia đình bệnh nhân cho biết người này phát hiện bụng to nghĩ do béo bụng, chưa có điều kiện đi khám nên không kiểm tra. Sau khi bụng đau tức, khó chịu nữ bệnh nhân mới đến bệnh viện và phát hiện khối u to trong ổ bụng.

Khối u "khủng" trong bụng bệnh nhân - Ảnh: Người Lao Động

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã bóc tách thành công khối u chèn ép ổ bụng nữ bệnh nhân. Sức khỏe hiện tại của bệnh nhân đã dần ổn định.

Cựu cán bộ Trung tâm y tế cấp khống 600 giấy chứng nhận nghỉ việc

Sự việc được trang VnMedia ghi nhạn tại Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào (Hưng Yên). Theo đó, 4 cựu cán bộ của đơn vị này xác nhận đã cấp khống 622 giấy chứng nhận nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho công nhân hai công ty thuộc địa bản tỉnh Hải Dương và Hưng Yên.

4 cựu cán bộ Trung tâm y tế thừa nhận đã làm khống 600 hồ sơ chứng nhận nghỉ việc - Ảnh: VNMedia

Sau khi phát hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khơi tố bị can các đối tượng: Nguyễn Kim Hữu (SN 1957, Nguyên Giám đốc Trung tâm y tế huyện Mỹ Hào); Lê Thị Kim Oanh (SN 1970, Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Mỹ Hào); Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1960, Trưởng khoa ngoại Trung tâm y tế huyện Mỹ Hào và Phạm Thị Thúy (SN 1987, điều dưỡng viên Trung tâm y tế huyện Mỹ Hào) về hành vi giả mạo trong công tác.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/tin-y-te-noi-bat-ngay-19-7-c13a290734.html