Tin xã hội

Sáng 5/9, hơn 24 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước khai giảng năm học mới 2019-2020.

Trong ngày khai giảng, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự lễ khai giảng, chung vui cùng học sinh, sinh viên trên toàn quốc. Trước ngày khai giảng năm nay, một số trường học trên cả nước bị thiệt hại nặng nề sau các đợt mưa lũ, ngập lụt. Hiện tại, việc khắc phục hậu quả thực sự còn nhiều khó khăn nhưng các địa phương đã cố gắng, nỗ lực để học sinh có ngày khai giảng đúng lịch.

Quân chủng Hải quân tiếp cận và chuyển 41 ngư dân bị nạn ở tàu cá QNa 91928TS lên tàu để chăm sóc sức khỏe. Trước đó, tàu cá QNa 91928TS có 44 lao động bị chìm lúc 8h00 ngày 2/9, cách đảo Phan Vinh, quần đảoTrường Sa khoảng 47 hải lý. Tàu Hải quân cùng 10 tàu cá tổ chức tìm kiếm 03 ngư dân mất tích nhưng chưa có kết quả. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân đã điều động tàu KN 420 đưa 41 ngư dân tàu bị nạn về bờ.

Hơn 100 người đã đến Bệnh viện Bạch Mai để xét nghiệm xem có bị nhiễm độc thủy ngân và lưu huỳnh sau vụ cháy hay không. Đến nay, đã có kết quả xét nghiệm của 82 trường hợp với nồng độ thủy ngân trong máu ở ngưỡng cho phép. Những trường hợp còn lại chưa có kết quả xét nghiệm. Bệnh viện đang duy trì kết nối để tư vấn chuyên môn, hội chẩn, phối hợp trong việc đánh giá, chẩn đoán và điều trị các trường hợp nghi ngờ ngộ độc sau vụ cháy.

Cảng vụ Hàng không miền Nam vừa xử lý một hành khách có hành vi sàm sỡ, sờ đùi phụ nữ trên chuyến bay VJ175 từ Hà Nội đi TP HCM ngày 31/8. Trước đó, khi máy bay đang trên hành trình, nam hành khách Trần Nguyễn Lê V. (34 tuổi, ở Q.Tân Bình, TP HCM) ngồi ghế 17E đã sờ đùi nữ hành khách N.T.Th.Th. ngồi ghế 17D. Sự việc có sự chứng kiến của hành khách N.T.T.O ngồi ghế 17F. Tiếp viên trưởng đã lập biên bản, bàn giao cho Cảng vụ Hàng không miền Nam xử lý.

Lễ hội Thành Tuyên là lễ hội trung thu lớn nhất cả nước sẽ diễn ra tại TP. Tuyên Quang với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hấp dẫn. Đây là lễ hội trung thu nổi tiếng nhất cả nước. Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019 từ 12-14/9 (tức 14-16/8 Âm lịch). Lễ hội nhằm giới thiệu với nhân dân trong nước và quốc tế hình ảnh miền đất, con người và các giá trị di sản văn hóa của Tuyên Quang...

Huy Minh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/tin-xa-hoi_t114c34n153555