Tin xã hội

8 tháng đầu năm, Hà Nội ghi nhận 1.852 bệnh nhân sốt xuất huyết, 88% bệnh nhân hiện đã khỏi bệnh.

Bệnh nhân phân bố tại 309 xã, phường, thị trấn của 30 quận, huyện. Hiện các quận, huyện ở Hà Nội được trang bị hai loại máy chuyên dụng để phun hóa chất diệt muỗi. Loại đeo vai phun thuốc tại khu dân cư và nhà dân. Một loại máy công suất lớn phun tại những nơi có không gian lớn, cây cối rậm rạp, nhà để xe.

Một vụ vận chuyển gần 2.000 đồ chơi trẻ em không có tem hợp quy trước dịp Tết Trung thu vừa bị lực lượng Quản lý thị trường Quảng Trị tạm giữ. Đáng chú ý, trong số đồ chơi trên có gần 200 sản phẩm là hàng cấm gồm súng nhựa, kiếm nhựa... có hại đối với trẻ em. Lực lượng Quản lý thị trường đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định, đồng thời xử phạt lái xe về hành vi vận chuyển hàng cấm số tiền 4 triệu đồng.

Mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề ở các tỉnh Tây Nguyên, trong đó Lâm Đồng bị thiệt hại rất lớn. Đợt lũ lụt này Tây Nguyên có 3.883 nhà bị ngập nước, riêng Lâm Đồng ngập hơn 2.430 nhà căn, sập hàng chục căn, 2 người bị thiệt mạng tại TP Bảo Lộc và huyện Cát Tiên.

Cơ quan điều tra - Viện KSND Tối cao đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Đặng Trường An - Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) để điều tra hành vi “Nhận hối lộ” theo Điều 354 Bộ luật Hình sự. Huyện ủy Tân Châu cũng có quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng của ông An. Trước đó, vào chiều 2/8 Cơ quan điều tra Viện KSND phía Nam bắt quả tang ông An đang nhận của một người 2.500 USD.

Trên địa bàn huyện Trạm Tấu (Yên Bái) vừa xảy ra vụ việc 3 người trong một gia đình bị sét đánh dẫn đến tử vong. Đó là bà Mùa Thị Sông, sinh năm 1962; chị Thào Thị Vi, sinh năm 1994 (là con dâu) và cháu Lý A Suối, hơn 4 tháng tuổi (cháu nội). Khi đi làm nương, 3 người cùng trú mưa dưới một chiếc ô và bất ngờ bị sét đánh tử vong.

Hải Phong

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/tin-xa-hoi_t114c34n152536