Tin xã hội 78/19

Trong tuần qua, không khí TP.HCM bị ô nhiễm nghiêm trọng, các chỉ số về bụi và bụi mịn tăng 25-50% khiến người dân cảm thấy đau mắt, khó thở. Từ 18- 22/9, xảy ra hiện tượng sương mù quang hóa làm giảm tầm nhìn, ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Kết quả quan trắc 30 vị trí ở thành phố cho thấy sự gia tăng đột biến các chất ô nhiễm tăng 1,4-2,2 lần. Hiện tượng sương mù quang hóa có tính chu kỳ, duy trì khoảng 6-7 ngày, có trong khoảng 5 năm trở lại đây.

Các lực lượng chuyên môn của Bộ Tư lệnh Hóa học thường xuyên tổ chức quan trắc môi trường, tổ chức phun 15.000 lít hóa chất tẩy độc cho gần 4.000m2 khu vực ô nhiễm sau vụ cháy Công ty Rạng Đông. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng tiến hành thu gom, vận chuyển ra ngoài hơn 171.120kg sắt thép và phế liệu. Theo kế hoạch, ngày 26/9, Bộ Tư lệnh Hóa học tiếp tục duy trì quan trắc môi trường, tổ chức tẩy độc tổng thể một số khu vực với diện tích khoảng 10.000m2.

Tỉnh Quảng Ngãi vừa công bố quyết định của Bộ VHTT&DL về việc công nhận nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người H’rê xã Ba Thành là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghề dệt và sản phẩm dệt truyền thống khẳng định sắc thái văn hóa truyền thống độc đáo của tộc người H’rê ở Quảng Ngãi, được lưu truyền từ lâu đời và được bảo tồn, phát triển, thể hiện qua cách tạo hình hoa văn trên sản phẩm dệt thổ cẩm và trang phục truyền thống.

Trên 1,4 triệu khách hàng là hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang thụ hưởng hầu hết các chương trình tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội, với doanh số cho vay là 135.964 tỷ đồng. Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần tích cực thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Hiện vùng DTTS và miền núi chiếm ¾ diện tích tự nhiên của cả nước, có 53 dân tộc thiểu số với 14,6 triệu người, chiếm hơn 14% dân số cả nước.

Bộ GD&ĐT vừa trình Thủ tướng Chính phủ phương án tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng sau năm 2020 bảo đảm tính ổn định của lộ trình đổi mới thi và tuyển sinh. Thí sinh ngoài làm bài thi trên giấy như hiện nay sẽ thêm phương thức thi trên máy tính nhiều đợt trong năm. Thi trên máy tính, thí sinh có thể tham gia dự thi một số đợt trong năm tại các địa điểm của tổ chức khảo thí độc lập đáp ứng quy định của Bộ.

Huy Minh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/tin-xa-hoi-7819_t114c34n154527