Tin xã hội 25/19

Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam là dự án trọng điểm quốc gia, đi qua 3 địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa gồm: Diên Khánh, Cam Lâm, Cam Ranh, dài khoảng hơn 40km. Hiện, các địa phương đã rà soát quỹ đất và dự kiến bố trí tái định cư cho 186 hộ dân bị giải tỏa trắng. Riêng các hộ đồng bào dân tộc sẽ được xây nhà và lập phương án tái định canh.

* Hàng ngàn m3 nước thải đen ngòm, bốc mùi thối từ cửa xả Mỹ An ào ào tuôn ra bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Được biết, dọc tuyến đường biển Võ Nguyên Giáp - Hoàng Sa - Trường Sa (quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn) dài hơn 10km đang có 9 hệ thống cống xả thoát nước dẫn ra biển. Mỗi khi có mưa lớn, tình trạng nước thải chưa qua xử lý, có màu đen và bốc mùi hôi lại chảy tràn ra biển do bị quá tải.

* Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019 sẽ diễn ra từ ngày 26/4 đến 2/5, bao gồm hàng loạt sự kiện mới lạ. Trong 7 ngày, Lễ hội sẽ diễn ra sôi nổi tại nhiều điểm đến hấp dẫn như công viên biển Bình Sơn – Ninh Chữ, tháp Po Klong Garai, làng nghề dệt Mỹ Nghiệp, trang trại nho rượu Mỹ Sơn... 5 sự kiện chính trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, thể thao, trải nghiệm du lịch, hội thảo chuyên ngành... thuộc khuôn khổ Lễ hội sẽ lần lượt đến với công chúng.

* UBND TP Uông Bí yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng nghiêm túc, khẩn trương chấm dứt các hoạt động không có trong danh mục hoạt động tôn giáo 2019 như nghi thức “Thỉnh vong”, “Cúng oan gia trái chủ”; các hoạt động giảng pháp do Phật tử Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng thực hiện. UBND TP Uông Bí cho biết qua rà soát theo dõi, về cơ bản các hoạt động tôn giáo diễn ra tại chùa Ba Vàng đã thực hiện theo đúng danh mục Chùa đã đăng ký.

* Cơ quan khí tượng dự báo, từ 26/3 ở miền Bắc không khí lạnh suy yếu, trời nắng, nhiệt độ dao động 22 – 28 độ C. Đêm 27/3 trở đi, Tây Bắc Bộ xuất hiện vùng hội tụ gió trên mực 5km di chuyển từ phía Tây sang, gây mưa giông. Đông Bắc bộ (gồm Hà Nội) từ gần sáng và ngày 28/3 cũng sẽ chịu tác động của hội tụ gió nên có mưa rào và giông. Mưa giông sau đó giảm nhanh và đến 31/3, một đợt gió mùa đông bắc mới sẽ tràn xuống, lại gây mưa cho miền Bắc.

Hải Phong

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/tin-xa-hoi-2519_t114c1159n146309