Tin vui từ cuộc hội ngộ nghĩa tình người làm báo

Sáng nay (23/6) Trung ương Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam (PHANO) và Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam (Tạp chí PHANO) đã tổ chức gặp gỡ báo chí truyền thông

Đến dự có ông Nguyễn Gia Thụy, Chánh văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam; GS. TSKH Trần Duy Quý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu hợp tác khoa học kỹ thuật Châu Á Thái Bình Dương, Chủ tịch PHANO kiêm Tổng biên tập Tạp chí PHANO, Phó chủ tịch Hội SVC thành phố Hà Nội; TS. Nguyễn Văn Tri, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng biên tập PHANO; TS. Đào Thế Anh, Phó giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, P. Chủ tịch PHANO kiêm P. Tổng biên tập Tạp chí PHANO; TS. Lê Thành Ý, P. Tổng biên tập Tạp chí PHANO; GS.TSKH Nguyễn Tử Siêm và các thành viên hội đồng biên tập, hội viên Chi hội Tạp chí PHANO; ông Nguyễn Gia Hiền, Phó chủ tịch Hội SVC thành phố Hà Nội; Nhà báo, Đại tá Sử Trường Sơn, Phó chủ tịch Hội Cây cảnh nghệ thuật Hà Nội; Nhà báo Vũ Xuân Bân, nguyên Trưởng ban tin trong nước TTXVN, P. Tổng biên tập Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam; Nghệ nhân Ngô Văn Hanh, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Hải Dương; TS. Trần Ngọc Diễn, Tổng biên tập Tạp chí Lao động và xã hội, Phó chủ tịch Hội Hoa lan Hà Nội và ban lãnh đạo Hội Hoa lan Hà Nội cùng hơn 150 nhà báo, phóng viên, cộng tác viên và bạn đọc thân thiết của Tạp chí PHANO và đại diện 25 cơ quan báo chí và truyền thông của Trung ương và Hà Nội đã về dự.

Các Phó chủ tịch Trung ương Hội SVC Việt Nam: Nguyễn Gia Thọ, Trần Công Cảnh, Nguyễn Duy Quý đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Ban Biên tập Tạp chí PHANO tai cuộc hội ngộ

GS. TSKH Trần Duy Quý thay mặt PHANO đã phát biểu khai mạc đã khẳng định, chặng đường 93 năm ngày truyền thống Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2018) thật đáng tự hào về đội ngũ nhà báo, phóng viên Việt Nam là những người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng “Phò chính trừ tà” trải qua những giai đoạn lịch sử của dân tộc. Những nhà báo, phóng viên đã từng trải qua 4 cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại đến việc đồng hành cùng Đất nước trong giai đoạn Đổi mới, hội nhập hiện nay. Trên mặt trận Phát triển Nông thôn và Sinh Vật Cảnh cũng đã có nhiều nhà báo lão thành, nhà khoa học kỳ cựu, tâm huyết đồng hành cùng những chặng đường vẻ vang ấy của báo giới. Tiêu biểu như cố nhà báo Đỗ Phượng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng giám đốc TTXVN; Cố nhà báo GS. VS Đào Thế Tuấn nguyên Chủ tịch PHANO, người đã khai sinh ra Tạp chí PHANO đến các nhà khoa học hiện đã và đang là lãnh đạo của PHANO và Tạp chí PHANO...

Nghệ nhân Nguyễn Gia Hiền, Phó chủ tịch Hội SVC Hà Nội tặng hoa chúc mừng Nghệ nhân Nguyễn Huy Tấn và Trung tâm RCOC

"Trong những năm gần đây, chương trình “Sinh Vật Cảnh Hà Nội với cả nước, Sinh Vật Cảnh cả nước với Hà Nội” từ sự phối hợp của Tạp chí PHANO và Tạp chí Điện tử Văn hiến Việt Nam đã kết nối với hơn 50 cơ quan báo chí truyền thông của Trung ương và Hà Nội truyền thông sâu rộng về lĩnh vực Phát triển Nông thôn và Sinh Vật Cảnh. Thay mặt các lãnh đạo Hội tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc nghĩa tình của các thế hệ nhà báo, phóng viên, cộng tác viên và bạn đọc thân thiết đã nhiệt thành đồng hành vì sự nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam...". GS. TSKH Trần Duy Quý nhấn mạnh.

Đông đảo các nhà vườn chúc mừng nghệ nhân Nguyễn Huy Tấn

Thay mặt Chi hội Nhà báo Tạp chí PHANO, TS. Đào Thế Anh đã phát biểu nêu bật vai trò của các cơ quan báo chí truyền thông trong hoạt động tăng cường liên kết để nâng cao chuỗi giá trị hàng hóa nông sản và Sinh Vật Cảnh nước ta, nhất là trong bối cảnh Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2018/NĐ - CP ngày 12/4/2018 về phát triển các ngành nghề nông thôn. Để tạo điều kiện cho mối liên kết này phát triển bền vững, nhân dịp này PHANO đã quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Hoa lan Việt Nam và bổ nhiệm Nghệ nhân Nguyễn Huy Tấn, Chủ vườn lan Tấn Phong (Hà Đông - Hà Nội) làm giám đốc Trung tâm.

Doanh nhân Trần Công Cảnh từng tốt nghiệp Viện Đại học Báo chí Vạn Hạnh có gần 20 năm đồng hành các chương trình thiện nguyện cùng nhà báo Đỗ Phượng

Tại cuộc hội ngộ chứa chan nghĩa tình của những người làm báo, các nhà báo, phóng viên đã dành sự chia sẻ cảm thương trước sự ra đi mới đây của nữ phóng viên trẻ Đặng Tuyền (bút danh Hải Đường) công tác Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh. Chị Tuyền được thông báo mất liên lạc vào ngày 11/6 và vào chiều tối ngày 12/6 thi thể của chị được tìm thấy trên một bãi bồi nhỏ giữa sông Hồng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị. Chị ra đi ở tuổi 35 ngay sát ngày kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018) để lại cháu Trường Giang thơ dại 6 tuổi và một gia cảnh khốn khó...!

Nhân dịp này, Ban biên tập Tạp chí PHANO và một số mạnh thường quân đã đóng góp gây quỹ giúp đỡ cháu Trường Giang với số tiền 20 triệu đồng, cụ thể: Doanh nhân Trần Công Cảnh (Bình Phước) hỗ trợ bước đầu 5 triệu đồng; Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Hoa lan Việt Nam ủng hộ 5 triệu đồng; Ban Biên tập Tạp chí PHANO 5 triệu đồng; Ban vận động thành lập Trung tâm Khoa học Phát triển Hoa Cây cảnh Việt Nam ủng hộ 5 triệu đồng.

Nữ phóng viên Đặng Tuyền và hình ảnh ngơ ngác của bé Trường Giang

Trong tuần tới đại diện Ban biên tập Tạp chí PHANO cùng các nhà hảo tâm sẽ trực tiếp trao số tiền 20 triệu đồng đến tận tay cho gia đình cháu Trường Giang và thông báo với gia đình cháu một tin vui: Nếu được gia đình chấp thuận, Doanh nhân Trần Công Cảnh (Bình Phước) và phu nhân bày tỏ sẵn sàng nhận đỡ đầu giúp đỡ bé Trường Giang thêm niềm tin vững bước ăn học trưởng thành.

Hi vọng hơi ấm tình người từ cuộc gặp nghĩa tình của những người làm báo hôm nay sẽ giúp gia đình chị Đặng Tuyền sớm vượt qua cơn bĩ cực và mong chị yên lòng an nghỉ nơi chín suối vĩnh hằng!

Quyết Tuấn

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/tin-vui-tu-cuoc-hoi-ngo-nghia-tinh-nguoi-lam-bao-49998.htm