Tin vui trước thềm bán kết lượt đi: Mục tiêu của HLV Park Hang- seo đã đạt được, màn trình diễn xuất sắc giúp Việt Nam tăng bậc tại xếp hạng FIFA

Vượt qua Thái Lan và Philippines, đội tuyển Việt Nam đã tăng thêm 2 bậc và xếp thứ 100 trong bảng xếp hạng FIFA.

Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng các đội tuyển tháng 11/2018. Điều đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam được xếp hạng trước cả Thái Lan và Philippines trong bảng xếp hạng FIFA lần này.

Ảnh minh họa. Nguồn: fox sports

Danh sách trong bảng xếp hạng FIFA mang đến nhiều ngạc nhiên. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các quốc gia Đông Nam Á đều có bước cải thiện đáng kể trong danh sách này.

Đội tuyển Việt Nam đứng thứ 100 trong bảng xếp hạng FIFA. Trong vòng bảng AFF Cup, đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc với 3 trận thắng và 1 trận hòa. Việt Nam vừa được cộng thêm 4 điểm để tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng.

Theo xếp hạng, ĐT Việt Nam vẫn đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Đội tuyển Philippines xếp ở vị trí thứ 114 trong khi đó đội tuyển Thái Lan xếp hạng ở 118, Myanmar ở vị trí 139, Indonesia (160), Singapore (165) và Malaysia (167).

Tiếp theo đó, đội tuyển Campuchia xếp hạng ở vị trí 172, sau đó là Lào ở vị trí 184. Đây là các bước tiến đáng kể của bóng đá Đông Nam Á trong thời gian gần đây.

Trước đó, HLV Park Hang Seo từng đặt mục tiêu là đưa đội tuyển Việt Nam lọt vào Top 100 trên BXH của FIFA. Và hiện tại, lời hứa của HLV Hàn Quốc đã trở thành hiện thực khi bảng xếp hạng ghi tên Việt Nam xếp ở vị trí thứ 100. Đội tuyển Việt Nam đã tăng 2 bậc từ hạng 102 của tháng trước lên hạng 100 thế giới.

HLV Park Hang Seo và các học trò hiện đã vào tới vòng bán kết AFF Cup 2018. Nếu giành kết quả tốt, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có được sự cải thiện vị trí đáng kể trong BXH FIFA tháng 12.

Trong top 10 đội bóng mạnh nhất thế giới, Bỉ vẫn đứng đầu bảng, tiếp đến là Pháp, Brazil, Croatia, Anh, Bồ Đào Nha, Uruguay, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Đan Mạch. Trong khi Argentina dù tăng 1 bậc nhưng vẫn đứng thứ 11.

Danh sách 10 đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á trong bảng xếp hạng FIFA:

100. Vietnam

114. Philippines

118. Thailand

139. Myanmar

160. Indonesia

165. Singapore

167 Malaysia

172. Cambodia

184. Laos

196. Brunei

197. Timor-Leste

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/muc-tieu-cua-hlv-park-hang-seo-da-dat-duoc-man-trinh-dien-xuat-sac-giup-viet-nam-tang-bac-tai-xep-hang-fifa-20181130101043421.htm