Tin vui liên tiếp cho đoàn Thể thao Việt Nam

Vận động viên Phạm Quốc Khánh thuộc đội tuyển Wushu đã là người mang về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu thứ hai tại SEA Games 30.

Phạm Quốc Khánh giành Huy chương Đồng sau khi hoàn tất cả hai bài thi nam quyền và nam côn. Trong bài thi nam côn vừa thi đấu sáng 2/12, anh đạt 9,62 điểm. Trước đó một ngày, anh cũng đã hoàn thành bài thi nam quyền với số điểm là 9,63 điểm. Người đoạt HCV nội dung nam quyền - nam côn là võ sĩ Mohammad Adi Roslan của Brunei.

Ở nội dung đao thuật nam của môn Wushu, vận động viên Trần Xuân Hiệp thi đấu chung kết đạt 9,65 điểm, tạm xếp thứ 3. Xuân Hiệp còn đấu nội dung côn thuật để tính điểm huy chương vào ngày 3/12.

Ở bộ môn 2 môn thể thao phối hợp (duathlon), vận động viên Nguyễn Thị Phương Trinh cũng đã hoàn thành tốt bài thi, bao gồm: chạy 10 km, đạp xe 40 km và chạy 5 km, và giành được Huy chương Đồng. Huy chương Vàng ở phần thi này thuộc về vận động viên chủ nhà Monica Torres, đương kim vô địch châu Á.

Đội tuyển bóng rổ 3x3 nam Việt Nam cũng đã giành quyền vào chơi trận Bán kết sau chiến thắng trước Indonesia với tỉ số 19-17. Đây là cơ hội để bóng rổ Việt Nam lần đầu giành huy chương tại một kỳ SEA Games.

Ở Tứ kết môn quần vợt - nội dung đơn nam, tay vợt Daniel Nguyễn của đoàn Việt Nam đã dễ dàng vượt qua đối thủ Campuchia với tỉ số 6-0 và 6-3. Tại SEA Games 30, Daniel Nguyễn được xếp hạng hạt giống số 1 và có cơ hội Huy chương Vàng ở nội dung này.

Thanh Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao-24h/tin-vui-lien-tiep-cho-doan-the-thao-viet-nam-20191202102700285.htm