Tin vui đầu tiên chia đều cho cả Trump và Biden

5/5 cử tri thị trấn Dixville Notch ở New Hampshire bầu cho Biden tại điểm bỏ phiếu đầu tiên của nước Mỹ. Trong khi ấy, tại thị trấn Millsfield, bang New Hampshire, Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng với 16 phiếu bầu, trong khi đối thủ Joe Biden chỉ nhận được 5 phiếu.

Millsfield và Dixville Notch là 2 trong số 3 địa phương của New Hampshire có truyền thống bỏ phiếu lúc nửa đêm và công bố kết quả đầu tiên. Tuy nhiên năm nay, do những ảnh hưởng nhất định của đại dịch Covid-19, thị trấn Hart's Location quyết định bỏ phiếu vào ban ngày.

Theo luật của New Hampshire, các địa phương có dưới 100 cư dân có thể bỏ phiếu từ nửa đêm và công bố kết quả ngay sau khi hoạt động bỏ phiếu kết thúc. Năm 2008, ông Obama là ứng viên Dân chủ đầu tiên chiến thắng ở Dixville Notch kể từ năm 1968.

 Quan chức địa phương lấy phiếu bầu ra kiểm tại Dixville Notch, New Hampshire, một trong những điểm bỏ phiếu đầu tiên ngày 3-11. Ảnh: AFP.

Quan chức địa phương lấy phiếu bầu ra kiểm tại Dixville Notch, New Hampshire, một trong những điểm bỏ phiếu đầu tiên ngày 3-11. Ảnh: AFP.

Từ trên xuống dưới: Kết quả bầu tổng thống, thống đốc New Hampshire, thượng nghị sĩ bang, hạ nghị sĩ bang của thị trấn Dixville Notch. Ảnh: Twitter/Dixville Vote.

Michigan tiếp tục là vận may của Trump?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc cuộc vận động cuối cùng của chiến dịch tranh cử năm 2020 lúc 1 giờ 13 phút ngày 3-11 tại Michigan và lên Không lực Một, trở về Nhà Trắng.

Điểm dừng chân cuối cùng trong ngày vận động bận rộn của Tổng thống Mỹ là sân bay quốc tế Gerald R. Ford, thành phố Grand Rapids, bang Michigan. Địa điểm này mang tính biểu tượng bởi ông cũng kết thúc chiến dịch tranh cử năm 2016 của mình tại đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vận động tranh cử tại thành phố Grand Rapids, bang Michigan đêm 2/11. Ảnh: AFP.

"Tôi đã có một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống tuyệt vời nhất. Nhưng các bạn biết không, tôi rất hạnh phúc, đây là quyết định tuyệt vời nhất tôi từng thực hiện bởi chúng ta đã cùng nhau làm nên nhiều điều tốt đẹp", Trump nói với đám đông ủng hộ ở Grand Rapids, khi đề cập quyết định ra tranh cử tổng thống.

Michigan là một trong những bang chiến trường quan trọng của bầu cử tổng thống Mỹ. Ông Trump từng đánh bại bà Hillary Clinton, ứng viên đảng Dân chủ, đầy bất ngờ vào năm 2016.

Ông Joe Biden tự tin chiến thắng tại Pennsylvania

Cựu Phó tổng thống Joe Biden tuyên bố với cử tri tại Pittsburgh, bang Pennsylvania, vào gần đêm 2-11: "Tôi có cảm giác chúng ta sẽ thắng lớn trong ngày mai". Ứng viên đảng Dân chủ cũng tập trung phát biểu về các vấn đề như bảo hiểm y tế, bất bình đẳng thu nhập và tình trạng phân biệt đối xử đối với người da màu.

Theo ông Biden, đảng Dân chủ có nhiều con đường để đạt được mục tiêu 270 phiếu đại cử tri. Tuy nhiên, con đường dễ nhất là đi qua 3 bang chiến trường Wisconsin, Michigan và Pennsylvania. "Quyền lực đang nằm trong tay các bạn, Pensylvania!", ông Biden nhấn mạnh.

Ông Joe Biden có mặt tại một địa điểm tranh cử ở bang Pennsylvania ngày 2-11. Ảnh: REUTERS

Những thăm dò cuối cùng tại Ohio và Florida: Biden có lợi thế

Florida và Ohio là hai bang chiến trường mà Tổng thống D. Trump không dễ dàng để thua trong cuộc chạy đua nước rút năm nay. Tuy nhiên, trong hai cuộc thăm dò cuối cùng do Đại học Quinnipiac thực hiện vào thứ hai vừa qua, ứng cử viên Đảng Dân chủ, cựu Phó tổng thống Joseph R. Biden Jr. lại đang chiếm ưu thế.

Cả hai ứng cử viên tổng thống đều chọn Florida là một trong những địa điểm cuối cùng của chiến dịch tranh cử. Theo khảo sát, ông Biden dẫn trước với tỉ lệ 47% so với 42%, dù 9% số người được hỏi vẫn đang lưỡng lự và chưa đưa ra lựa chọn.

Tại Ohio, ông Biden cũng nhỉnh hơn với tỷ lệ 47% người ủng hộ so với 43% của Trump.

Ông Donald Trump và Joe Biden chuẩn bị bước vào thời khắc quyết định của cuộc bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: AFP

Vào tối thứ hai vừa qua, cựu Tổng thống Barack Obama đã "tiếp lửa" cho chiến dịch tranh cử của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden khi liên tục công kích Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Nếu phải chứng kiến đại diện Dân chủ luôn nói dối mỗi ngày, tôi sẽ nói đó không phải hình mẫu của tôi. Tôi không tin tưởng người như vậy có thể điều hành đất nước vì đã vi phạm tới lẽ sống mà chúng ta theo đuổi. Đó cũng không phải những giá trị mà chúng ta muốn dạy cho con cái", Obama nói, ám chỉ ông chủ Nhà Trắng.

Cựu tổng thống Mỹ đã hỗ trợ rất tích cực trong chiến dịch của Biden và ra mặt tương trợ cho ứng viên Dân chủ trong chặng cuối bầu cử. Trước đó, ông Obama giúp Biden quyên góp được hàng chục triệu USD, tham gia phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc đảng Dân chủ và đi "hút cử tri" giúp Biden ở các bang chiến trường.

Texas cẩn trọng trước giờ bỏ phiếu

Quận Harris, bang Texas quyết định đóng cửa 9 trong số 10 địa điểm bỏ phiếu thông qua để đảm bảo số phiếu được kiểm, thư ký quận Harris Chris Hollins cho biết trên Twitter hôm thứ Hai.

Quyết định này được đưa ra vì một thẩm phán cho biết những chiếc lều được sử dụng làm địa điểm bỏ phiếu có thể không đủ tiêu chuẩn đảm bảo.

"Tôi không thể khuyến khích cử tri bỏ phiếu trong lều nếu điều đó khiến lá phiếu của họ gặp rủi ro", Hollins khẳng định.

Thư ký Quận Harris Chris Hollins. Ảnh: CNN

Texas là tiểu bang có truyền thống ủng hộ ứng viên Cộng hòa. Năm 2016, ông Trump đã giành trọn 38 lá phiếu đại cử tri. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng ứng viên Dân chủ vẫn có hy vọng giành chiến thắng tại đây khi một bộ phận dân cư mới và cử tri ủng hộ Dân chủ đang gia tăng ở Texas.

Nguy cơ xung đột vũ trang

Nhiều cử tri, chuyên gia và cả lực lượng hành pháp như FBI đã nêu lên lo ngại về xung đột vũ trang sau cuộc bầu cử. Liệu bạo lực có xảy ra nếu ông Trump thua? Hay bạo lực sẽ xảy ra khi ông Trump thắng? Không ai có thể nói chắc được điều gì.

Tuy nhiên, ở nhiều bang và thành phố, cảnh sát đã chuyển sang trạng thái sẵn sàng chờ lệnh. Các doanh nghiệp cũng lắp ván gỗ lên cửa sổ để chuẩn bị cho tình trạng bất ổn. Xung quanh Nhà Trắng, hàng rào chống người biểu tình cũng đã được dựng lên.

Các doanh nghiệp cũng lắp ván gỗ lên cửa sổ để chuẩn bị cho tình trạng bất ổn. Ảnh: New York Times.

LAM ANH (tổng hợp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/tin-vui-dau-tien-chia-deu-cho-ca-trump-va-biden-642839