TIN VẮN

* Chính quyền Afghanistan ngày 14/8 cho biết đã bắt đầu trả tự do cho 400 tù nhân Taliban, trong một nỗ lực dỡ bỏ rào cản cuối cùng để khởi động các cuộc đàm phán hòa bình bị trì hoãn lâu nay giữa hai bên nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn 19 năm tại quốc gia này. Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) Javid Faisal cho biết, một nhóm gồm 80 tù nhân đã được thả ngày 13/8.

* Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 14/8 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bổ nhiệm ông Kim Tok-hun làm người đứng đầu chính phủ, thay thế Thủ tướng Kim Jae Ryong, người vừa được bổ nhiệm cách đây 1 năm. Theo sắc lệnh đưa ra tại một phiên họp Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ nhiệm Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Kim Tok-hun được bổ nhiệm làm người đứng đầu chính phủ. Sắc lệnh không nêu lý do của việc thay thế nhân sự này.

* Ngày 14/8, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị David Hale cho biết, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) sẽ tham gia cùng các nhà điều tra Liban và quốc tế trong cuộc điều tra vụ nổ ở thủ đô Beirut hồi tuần trước khiến ít nhất 172 người thiệt mạng. Ông Hale cho biết, việc FBI tham gia công tác điều tra xuất phát từ đề nghị của giới chức Liban.

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-gioi/202008/tin-van-906647/