Tin vắn thế giới

■ Tại Bắc Kinh, diễn ra hội thảo về chất lượng và phát triển du lịch bền vững Trung Quốc - ASEAN do Trung tâm Trung Quốc - ASEAN và Tạp chí Du lịch quốc gia Trung Quốc tổ chức, với sự tham dự của nhiều quan chức ngoại giao và du lịch hai bên.

■ Phó Thủ tướng Thái-lan X.Gia-tu-xri-pi-tác cho biết, Thái-lan bắt đầu xây dựng kế hoạch tổng thể nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư với các nước Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Việt Nam (CLMV).

■ Tại buổi tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lim Xung Nam tới Bắc Kinh tiến hành cuộc đối thoại chiến lược cấp cao song phương lần thứ 8, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì kêu gọi hai nước tăng cường nỗ lực nhằm bảo vệ các lợi ích chung.

■ Ô-xtrây-li-a thông báo ngừng triển khai các sứ mệnh tại không phận Xy-ri sau khi liên quân do Mỹ đứng đầu bắn hạ một máy bay chiến đấu của quân đội Xy-ri.

■ Giới chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết, hai máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Mỹ sẽ tham gia tập trận với các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc trên bán đảo Triều Tiên.

■ Theo Sputnik, truyền thông Mỹ dẫn một tài liệu mật cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ R.Tin-lơ-xơn đã chuẩn bị một kế hoạch gồm ba điểm để thương lượng với Nga.

■ Trước thềm Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Thủ tướng Đức A.Méc-ken nhấn mạnh, Mỹ là một phần quan trọng của hội nghị lần này.

■ Tại Oa-sinh-tơn, Đại diện Thương mại Mỹ R.Lai-hai-đơ và Bộ trưởng Thương mại Anh L.Phoóc thảo luận về khả năng ký thỏa thuận thương mại song phương sau khi Anh rời EU.

■ Tổng thống Pháp E.Ma-crông tái bổ nhiệm ông Ê.Phi-líp vào vị trí Thủ tướng Pháp và thông báo tìm lãnh đạo đảng Nền Cộng hòa Tiến bước (LREM) tại Quốc hội. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp X.Gu-la tuyên bố từ chức.

■ Thủ tướng I-rắc H.A-ba-đi bắt đầu thăm A-rập Xê-út trong nỗ lực mới nhất nhằm hàn gắn quan hệ bị rạn nứt nhiều năm qua giữa hai nước.

■ A-rập Xê-út cho biết, hải quân nước này bắt giữ ba thành viên thuộc Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo I-ran (IRGC) tuần trước, khi tàu chở họ tiếp cận mỏ dầu Ma-gian ngoài khơi A-rập Xê-út.

■ Ca-na-đa bày tỏ lo ngại về việc gần 3.500 người tị nạn đã vượt biên giới trái phép từ Mỹ vào Ca-na-đa, trong thời gian từ tháng 1 đến 5-2017.

■ Bốn cảnh sát Mê-hi-cô chết và bảy người bị thương trong vụ phục kích của các tay súng tại thành phố Xan Mi-gu-en Tô-tô-la-pan, bang Gu-ê-rê-rô, nơi các băng nhóm tội phạm ma túy hoạt động mạnh.

■ Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) phát hiện 10 hành tinh mới ngoài hệ mặt trời, có kích thước gần tương đương trái đất, nhiều khả năng có nước và các điều kiện sống cần thiết.

■ Ít nhất 22 người chết do sét đánh tại Băng-la-đét trong hai ngày qua. Vụ việc xảy ra chỉ một tuần sau đợt mưa lũ gây lở đất nghiêm trọng, khiến 158 người chết.

■ Giới chức Xô-ma-li-a cho biết, ít nhất 15 người chết trong vụ đánh bom xe nhằm một tòa nhà chính phủ tại thủ đô Mô-ga-đi-su. Nhóm An Sa-báp có liên hệ tổ chức khủng bố An Kê-đa thừa nhận đứng sau vụ tiến công.

■ Roi-tơ dẫn nguồn tin từ Nhà trắng cho biết, trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Đ.Trăm và người đồng cấp U-crai-na P.Pô-rô-sen-cô, hai bên thảo luận việc giải quyết xung đột tại miền đông U-crai-na bằng biện pháp hòa bình.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/33218102-tin-van-the-gioi.html