Tin vắn thế giới

* Tại Hội nghị cấp cao EU - Trung Quốc đang diễn ra ở Brúc-xen (Bỉ), Chủ tịch Ủy ban châu Âu G.C.Giăng-cơ nhấn mạnh thông điệp rằng, không có đường lùi cho Thỏa thuận Pa-ri về chống biến đổi khí hậu.

* Tổng thống Nga V.Pu-tin nhận định, quan hệ Nga - Mỹ hiện ở mức thấp nhất kể từ sau chiến tranh lạnh, dù hai bên duy trì đối thoại tại các diễn đàn quốc tế.

* Chính phủ Mỹ đề nghị Tòa án Tối cao nước này khôi phục sắc lệnh của Tổng thống Đ.Trăm cấm nhập cảnh đối với công dân của sáu quốc gia có đông người Hồi giáo sinh sống.

* Kết quả khảo sát cho thấy, Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In nhận được tỷ lệ ủng hộ của người dân ở mức 84%, sau chưa đầy một tháng nhậm chức.

* Hạ viện Nhật Bản thông qua dự luật đặc biệt, cho phép Nhà vua A-ki-hi-tô thoái vị và truyền ngôi. Dự luật còn chờ Thượng viện xem xét thông qua ngày 9-6 tới.

* Ấn Độ thử thành công tên lửa tự chế tạo Prithvi-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, từ bãi thử tại bang Ô-đi-sa, phía đông nước này.

* Giới chức Hàn Quốc dự báo, việc triển khai đầy đủ THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến, nếu xét đến các yếu tố môi trường.

* Tại cuộc hội đàm ở Béc-lin (Đức), hai Bộ trưởng Quốc phòng Đức và Pháp tin tưởng, Mỹ sẽ thực hiện các cam kết đối với NATO.

* Trong chiến dịch vận động tranh cử của đảng Bảo thủ, tại vùng Ti-xai, đông bắc Anh, Thủ tướng T.Mây khẳng định quan điểm lạc quan về tương lai Anh sau tiến trình Brexit.

* Kết quả khảo sát cho thấy, đảng Nền Cộng hòa tiến bước (REM) của Tổng thống Pháp E.Ma-crông tiếp tục dẫn đầu với 31% số cử tri ủng hộ, bỏ xa các đảng truyền thống trong cuộc đua vào Hạ viện sắp tới.

* Nga tuyên bố sẽ đáp trả việc NATO triển khai hàng nghìn binh sĩ Mỹ và châu Âu tập trận trên đất liền, trên biển và trên không ở Trung và Đông Âu.

* Thổ Nhĩ Kỳ thông báo kế hoạch xây dựng các bức tường dọc biên giới giữa nước này với I-rắc và I-ran, nhằm ngăn phiến quân xâm nhập và người tị nạn từ Xy-ri vào Thổ Nhĩ Kỳ.

* Bô-li-vi-a cam kết phản ứng trước các điểm nóng của thế giới sau khi bắt đầu đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an LHQ trong tháng 6.

* Bộ trưởng Tài chính Mỹ X.Nu-chin tin tưởng Quốc hội nước này sớm phê chuẩn nâng trần nợ công, hiện gần chạm ngưỡng 20 tỷ USD.

* Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) hối thúc Chính phủ Ca-na-đa giải quyết tình trạng nợ của hộ gia đình tăng cao và nguy cơ thị trường nhà đất biến động mạnh.

* Ít nhất 11 người chết, khoảng 30 người bị thương trong hai vụ đánh bom liên hoàn xảy ra tại một trại tị nạn ở thị trấn Cô-lô-pha-ta, miền bắc Ca-mơ-run giáp biên giới Ni-giê-ri-a.

* An-giê-ri tiếp nhận nhóm người tị nạn Xy-ri, trong đó có phụ nữ mang thai và trẻ em, bị mắc kẹt tại thị trấn Phi-ghi-ê của Ma-rốc vì lý do nhân đạo.

* Nhiều binh sĩ Pháp bị thương sau khi một quả đạn cối bắn trúng doanh trại của Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại tỉnh Tim-búc-tu, miền bắc Ma-li.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33050902-tin-van-the-gioi.html