Tin vắn thế giới

* Thượng viện Thái-lan triệu tập phiên họp thảo luận dự luật ân xá gây tranh cãi mà nhiều người lo ngại có thể mở đường cho cựu Thủ tướng Thặc-xỉn Xin-na-vắt trở lại Thái-lan. Cuộc họp phải hoãn hôm 8-11 do phe đối lập tẩy chay.

* Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, trong nửa đầu tài khóa 2013 (từ tháng 4 vừa qua), cán cân thanh toán tài sản vãng lai của nước này đạt thặng dư hơn ba nghìn tỷ yên, tăng 10,7% và là lần tăng đầu tiên trong ba tài khóa gần đây.

* Lực lượng Ta-li-ban phản đối Hội nghị Hội đồng lãnh đạo sắc tộc sắp tới tại nước này nhằm đưa ra quyết định cuối cùng về Thỏa thuận an ninh song phương (BSA) giữa Áp-ga-ni-xtan và Mỹ.

* Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) ra phán quyết lãnh thổ chung quanh ngôi đền cổ Prếch Vi-hia thuộc về Cam-pu-chia. Phán quyết của ICJ không được kháng cáo. Trước khi ICJ công bố phán quyết, lãnh đạo hai nước đã kêu gọi người dân bình tĩnh, tuy nhiên quân đội hai bên vẫn được đặt trong tình trạng cảnh giác cao.

* NATO kết thúc cuộc tập trận mang tên Steadfast Jazz, diễn ra tại 11 thao trường ở Ba Lan, E-xtô-ni-a, Lít-va và Lát-vi-a, với sự tham gia của hơn 6.000 binh sĩ, 350 xe thiết giáp, 13 tàu chiến và hơn 50 máy bay trực thăng.

* Thủ tướng U-crai-na M.A-da-rốp khẳng định, quan hệ kinh tế với Nga gồm cả vấn đề khí đốt có tầm quan trọng hàng đầu với U-crai-na; Ki-ép không cho phép những bất đồng trở thành đối đầu với Mát-xcơ-va.

* Tờ Tấm gương của Đức tiếp tục tiết lộ tin mật do cựu nhân viên an ninh Mỹ E.Xnâu-đơn tiết lộ cho biết, Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ do thám cả Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

* Hội nghị bộ trưởng lần thứ nhất Cộng đồng các quốc gia Mỹ la-tinh và Ca-ri-bê (CELAC) về đấu tranh và phòng, chống tham nhũng khai mạc tại Bô-li-vi-a, thảo luận tăng cường hợp tác tư pháp trong phòng, chống tham nhũng.

* I-ran và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đạt thỏa thuận, theo đó Tê-hê-ran đồng ý cho các thanh sát viên IAEA thăm nhà máy A-rắc và mỏ u-ra-ni Ga-chin ở miền nam nước này.

* Có ít nhất hai người chết và hơn 70 người bị thương trong các vụ đụng độ giữa cảnh sát với những người nhập cư biểu tình tại thủ đô Ri-i-át của A-rập Xê-út phản đối chiến dịch truy quét lao động nhập cư bất hợp pháp.

* Chính phủ CHDC Công-gô và nhóm ly khai M23 đã ký thỏa thuận hòa bình, tại nước láng giềng U-gan-đa sau các nỗ lực đàm phán từ tháng 12 năm ngoái đến nay.

* Chính phủ Y-ê-men ban bố lệnh ngừng bắn giữa hai cộng đồng Hồi giáo Si-ít và Xun-nít sau khi giao tranh xảy ra suốt hai tuần qua giữa hai nhóm này tại thị trấn miền bắc Đa-mai, khiến hơn 100 người chết.

* Nhật Bản khởi động tua-bin đầu tiên của trang trại phong điện nằm ở ngoài khơi, cách bờ biển tỉnh Phư-cư-si-ma 20 km, nhằm cấp điện cho mạng lưới vốn phụ thuộc Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-si-ma số 1 ngừng hoạt động từ sau trận sóng thần hồi tháng 3-2011.

* Sau bốn ngày trên vũ trụ, ngọn đuốc Olympic Sochi-2014, biểu tượng chính của Đại hội thể thao thế giới mùa đông 2014, cùng đội bay quốc tế đã từ Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) trở về trái đất bằng tàu vũ trụ Soyuz TMA-09M của Nga.

* Chính phủ liên hiệp của Hy Lạp vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại QH do phe đối lập đề xuất. Trong khi đó, hàng nghìn người biểu tình bên ngoài trụ sở QH phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ.

* Chính phủ Anh bổ nhiệm ông A.Sa-ma làm Đại biện lâm thời không thường trú tại I-ran, hướng tới khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai nước sau hai năm Anh đóng cửa Đại sứ quán tại Tê-hê-ran. I-ran cũng bổ nhiệm ông M.Ha-bi-bô-la làm Đại biện lâm thời không thường trú tại Anh.

* Tại Brúc-xen (Bỉ), Liên hiệp châu Âu (EU) và Mỹ nối lại vòng đàm phán thứ hai về Hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) bị trì hoãn tháng 10 vừa qua do Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần và bê bối nghe lén của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ, thảo luận các vấn đề về dịch vụ, đầu tư, năng lượng và nguyên liệu...

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/thegioi/tin-tuc/item/21629402-tin-van-the-gioi.html