Tin văn hóa

Mỹ Tâm

Mỹ Tâm

Mỹ Tâm thực hiện liveshow đầu tiên tại Hàn Quốc

Live show đầu tiên của Mỹ Tâm tại Hàn Quốc mang tên “First Love” sẽ chính thức diễn ra vào tối 20/10 tại sân vận động Jangchung (Hàn Quốc). Đây sẽ là một đêm diễn đặc biệt của “Họa mi tóc nâu” sau một loạt những hoạt động tại Hàn Quốc từ đầu tháng 9, nổi bật trong số đó là sự xuất hiện đầy ấn tượng và chinh phục được hàng chục nghìn khán giả Hàn Quốc tại DMC Festival.

Liên hoan tuồng, bài chòi và dân ca kịch

Liên hoan do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 20 - 28/10 tại TP Quảng Ngãi. Sự kiện nằm trong các hoạt động nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về việc “Xây dựng và phát triển Văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới” và chào mừng nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào cuối năm 2017. 15 vở diễn của 11 đơn vị nghệ thuật tuồng, bài chòi và dân ca kịch đăng ký tham gia Liên hoan.

Chương trình Quê hương Việt Nam giao lưu tại Pháp

Nhận lời mời của Giám đốc Nhạc viện Rouen Claude Brendel, nhạc sĩ Lê Thanh Xuân - Giám đốc Trung tâm Âm nhạc Sen (TP Hồ Chí Minh) đang chuẩn bị đem chương trình nghệ thuật Quê hương Việt Nam sang Pháp để giao lưu, biểu diễn, giới thiệu đến sinh viên nhạc viện này. Chương trình Quê hương Việt Nam dựa trên các chất liệu âm nhạc dân gian Việt Nam, gồm 10 tác phẩm của các vùng miền đất nước như: Hoa tay, Sao đêm, Vũ tiên (đồng bằng Bắc bộ), Vai tiên (dân tộc Thái), Giáng tiên (dân tộc Mèo), Tiên sa (dân tộc Tày), Jai rai (Tây Nguyên), Tháp chàm (dân tộc Chăm), Tiên bay (dân tộc Khmer), Mâm vàng (đồng bằng Nam Bộ).

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/tin-van-hoa-3958020-b.html