Tin tưởng và kỳ vọng

Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức khai mạc. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi và đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội. Những ý kiến Báo Hànôịmới ghi lại được đều bày tỏ tin tưởng vào thành công của Đại hội sẽ củng cố niềm tin, tạo khí thế, động lực mới để chúng ta tiếp tục vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi, đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới.

Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội (khóa IX), nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam:
Tin tưởng Đại hội sẽ lựa chọn được nhân sự xứng đáng

Qua theo dõi, tôi nhận thấy quá trình tổ chức thực hiện công tác nhân sự của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được thực hiện đúng nguyên tắc, tiến hành một cách kỹ lưỡng, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch. Trung ương qua các hội nghị đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn những người xứng đáng, được lòng dân, có uy tín với Đảng để hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Những người đứng đầu phải có tâm huyết, tín nhiệm cao trong Đảng để cùng toàn Đảng lãnh đạo đất nước tiếp tục vươn tới những bước phát triển mới. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo như vậy, tin tưởng, các đại biểu tham dự Đại hội sẽ lựa chọn được nhân sự có tâm, có tầm, có tài tham gia vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng.

Tôi cũng kỳ vọng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là một ngày hội của sự đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, sáng tạo và phát triển để đưa đất nước tiến lên, đáp ứng lòng mong đợi và niềm hy vọng lớn lao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Đồng chí Trần Quang Giao, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội:
Kỳ vọng vào sự phát triển của đất nước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Có hai điều tôi đặc biệt quan tâm tại kỳ Đại hội này. Trước hết, đây là dấu mốc quan trọng để chúng ta đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 khi chúng ta kỷ niệm tròn 100 năm thành lập Đảng và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 khi chúng ta kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Thứ hai, tôi quan tâm đến công tác nhân sự tại Đại hội này với kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ tới có đủ đức, tài, tâm để tiếp tục lãnh đạo đất nước ta ngày càng phát triển giàu đẹp hơn; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, tôi nhận thấy nhân dân ta rất phấn khởi và kỳ vọng nhiều vào kỳ Đại hội này. Người dân phấn khởi vì trong năm 2020 vừa qua, dù cả nước và thế giới gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, nhưng đất nước ta vẫn đạt tăng trưởng dương, an ninh, chính trị được giữ vững, đời sống của người dân được bảo đảm.

Là người dân sống trên địa bàn Thủ đô, tôi mong muốn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong nhiệm kỳ tới sẽ quan tâm, đầu tư hơn nữa cho Thủ đô Hà Nội của chúng ta. Thủ đô Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa… lớn của cả nước, vì thế việc quan tâm đầu tư để Hà Nội ngày càng phát triển cũng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước.

Đồng chí Trần Duy Quang, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 10, phường Quốc Tử Giám (quận Đống Đa):
Hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể

Tại Tổ dân phố số 10, phường Quốc Tử Giám, cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và tin tưởng vào sự thành công của Đại hội sắp tới. Tại các cuộc họp chi bộ của tổ dân phố, các đảng viên đều bày tỏ mong muốn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chọn ra được những cán bộ có đức, có tài, thực sự tiêu biểu để lãnh đạo đất nước.

Đối với nhân dân, các ý kiến đều bày tỏ sự tin tưởng vào những chủ trương, quyết sách mới, phát huy các tiềm lực vốn có, phát triển nhanh và bền vững đất nước. Để bày tỏ sự kỳ vọng đó, hướng đến một đại hội thành công, cán bộ và nhân dân phường Quốc Tử Giám nói chung và Tổ dân phố số 10 nói riêng đều tập trung hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể. Đó là tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và phát triển địa phương… Đồng thời, mỗi gia đình đều tham gia trang hoàng nhà cửa, đường, ngõ, phố, tạo không khí phấn khởi, chào mừng Đại hội.

Ông Nguyễn Ngọc Chung, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí xuất khẩu (EMTC):

Phát huy dân chủ trong Đảng, gần dân, trọng dân, vì dân

Tôi nhận thấy rằng, trong những năm qua, việc phát huy dân chủ trong Đảng đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ ngày càng được nâng lên; cải cách hành chính có nhiều chuyển biến; công tác đối thoại, tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp được quan tâm hơn trước; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, đạo đức công vụ có tiến bộ. Bầu không khí dân chủ trong Đảng, trong xã hội được mở rộng hơn, những khó khăn trong quá trình phát triển được đưa ra bàn bạc công khai, để có thể tháo gỡ, giải quyết có hiệu quả.

Tôi mong muốn trong thời gian tới, các tổ chức cơ sở Đảng đi đôi với phát huy dân chủ, phải chú trọng giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Ngoài ra, cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm chính sách, pháp luật được thực thi có hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi để nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cần thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tăng cường đối thoại, quan tâm, giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh các điểm nóng, vụ việc phức tạp, kéo dài; nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng chính quyền thật sự thân thiện, gần dân, trọng dân, vì dân.

Bà Trần Thị Liên, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân:
Kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, tạo sự phát triển của đất nước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước khó khăn do đang đối mặt với đại dịch Covid-19 và ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt. Nhưng những kết quả mà toàn Đảng, toàn quân và nhân dân đạt được trong những năm qua về kinh tế - xã hội cũng như chất lượng cuộc sống hằng ngày, đặc biệt thành công của Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch Covid- 19… càng khiến người dân đặt niềm tin tuyệt đối vào các quyết sách của Đảng.

Với quyết tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ đánh dấu mốc quan trọng, định hướng tương lai trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Nhân dân Thủ đô Hà Nội có chung niềm tin và kỳ vọng vào những định hướng, quyết sách đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/989203/tin-tuong-va-ky-vong