Tin tưởng quan hệ Nga - Mỹ sẽ được bình thường hóa

Vào khoảng 16 giờ (giờ Việt Nam) ngày 14-2, tại Trung tâm Thương mại quốc tế Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành cuộc họp báo lớn thường niên năm 2017. Cuộc họp báo lần thứ 13 này của người đứng đầu nước Nga được coi là có ý nghĩa đặc biệt vì đây là cuộc họp báo cuối cùng trong nhiệm kỳ ông làm tổng thống (2012-2018) và chuẩn bị ra tranh cử cho nhiệm kỳ thứ tư.

Ngay từ những câu hỏi đầu tiên, Tổng thống Nga đã khẳng định sẽ nói về các vấn đề trong nước một cách trung thực, không đánh bóng. Những câu hỏi đầu tiên của phóng viên xoay quanh vấn đề tranh cử năm 2018, về lý do và mục đích ông tranh cử thêm một nhiệm kỳ. Tổng thống V.Putin cho biết, ông sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử diễn ra năm 2018 với tư cách là ứng cử viên tự do, không theo danh sách đảng, song ông hy vọng sẽ có được sự ủng hộ của các đảng và đông đảo người dân.

Tổng thống V.Putin tại buổi họp báo. Ảnh: AFP.

Tổng thống V.Putin khẳng định ông đã có chiến lược tranh cử cho năm 2018 và nhấn mạnh hệ thống chính trị của Nga “cần phải mang tính cạnh tranh” và đem lại cơ hội cho các đối thủ của ông. Tổng thống V.Putin khẳng định định hướng quan trọng nhất của chính quyền là nâng cao thu nhập cho người dân cũng như cải thiện tình hình xã hội của đất nước. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển cơ sở hạ tầng, chăm sóc y tế và giáo dục. Mục tiêu của ông là xây dựng một nước Nga hiện đại, có hệ thống chính trị linh hoạt, nền kinh tế dựa vào công nghệ cao, năng suất lao động phải tăng lên nhiều lần. Các phòng thí nghiệm khoa học hiện đại và các công viên công nghệ tầm thế giới sẽ được xây dựng cạnh trung tâm giáo dục Sirius ở Sochi.

Không trả lời trực tiếp vào câu hỏi về mục tiêu chiến dịch tranh cử của ông năm 2018 và ông sẽ làm gì nếu trúng cử, Tổng thống V.Putin thay vào đó đề cập đến vấn đề kinh tế Nga. Tổng thống Putin cho biết, nền kinh tế Nga đã khắc phục được ảnh hưởng của việc giá dầu giảm mạnh cũng như các biện pháp trừng phạt của phương Tây và đã có tăng trưởng nhờ tập trung vào sản xuất trong nước. GDP năm 2017 tăng 1,6%, sản xuất công nghiệp cũng tăng 1,6%. Thâm hụt ngân sách của Nga năm 2017 sẽ dưới mức 2,2% GDP, trong khi lạm phát ở mức thấp kỷ lục 2,5%. Điều đó cho thấy nền kinh tế đang trở nên lành mạnh. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào kinh tế Nga năm 2017 tăng gấp đôi so với năm 2016, đạt 23 tỷ USD. Chi tiêu quốc phòng của Nga năm 2018 sẽ ở mức 2,8 nghìn tỷ ruble, khoảng 2,8% GDP. Tuy nhiên, mức chi tiêu này không tác động tới các chương trình xã hội và không hủy hoại nền kinh tế.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga cũng bày tỏ chưa hài lòng trong việc cải tiến chất lượng kiểm soát doanh nghiệp từ phía các cơ quan bảo vệ pháp luật, chủ yếu do tham nhũng ở các cấp, tổ chức công việc kém, chưa có sự giám sát hoạt động này.

Tại cuộc họp báo, Tổng thống V.Putin thừa nhận lệnh trừng phạt của phương Tây có gây phương hại đến nền kinh tế Nga nhưng không gây ảnh hưởng bằng giá dầu tụt giảm. Ông nói: “Tôi tin rằng, các lệnh trừng phạt không có nhiều tác động bằng việc giá dầu lao dốc. Tuy nhiên, dù gì nó cũng gây hại. Tôi nhớ ông Barack Obama từng nói khi còn là Tổng thống Mỹ rằng, các lệnh trừng phạt sẽ khiến “kinh tế Nga tả tơi”, nhưng xin lỗi ông Obama, điều đó đã không xảy ra và sẽ không xảy ra”.

Tại cuộc họp báo, chủ đề quan hệ Nga-Mỹ được quan tâm đặc biệt. Trả lời câu hỏi của AP, liệu hợp tác Nga-Mỹ trong vấn đề Triều Tiên có giúp cải thiện quan hệ hai nước hay không, ông V.Putin cho rằng “những gì đang diễn ra trong vấn đề Triều Tiên sẽ gây phản tác dụng”. Tổng thống Nga khẳng định không chấp nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân, đồng thời chỉ trích Mỹ đã “đi quá xa” trong vấn đề này. Nga kêu gọi Mỹ và Triều Tiên cần chấm dứt leo thang căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. Theo ông V.Putin, bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Triều Tiên cũng sẽ gây hệ lụy khôn lường.

Tổng thống V.Putin hy vọng cho dù bị nhiều hạn chế, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn mong muốn cải thiện quan hệ với Nga. Một lần nữa, người đứng đầu nước Nga bác bỏ những cáo buộc về cái gọi là sự can thiệp của Nga vào bầu cử Mỹ, coi đây là “điều vô lý”, cho rằng đây là sản phẩm của những người phản đối Tổng thống Donald Trump tại Mỹ. Tổng thống Nga bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ giữa hai nước sẽ bình thường hóa. Khi được hỏi liên quan đến Hiệp ước về tiêu hủy tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) ký năm 1987 giữa Nga và Mỹ, Tổng thống V.Putin khẳng định về thực chất, Mỹ đã ra khỏi hiệp ước này. Trong khi đó, lãnh đạo Nga khẳng định Moscow sẽ chỉ bảo đảm an ninh của mình chứ không bị lôi kéo vào cuộc chạy đua vũ trang.

Đây là lần thứ 13 Tổng thống Nga V.Putin tổ chức họp báo thường niên với sự tham gia của các nhà báo trong nước và quốc tế. Từ năm 2001 đến 2008, Tổng thống Nga liên tục tổ chức các cuộc họp báo thường niên (trừ năm 2005). Sau khi trúng cử nhiệm kỳ thứ 3 năm 2012, ông tiếp tục duy trì thông lệ này.

XUÂN PHONG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/tin-tuong-quan-he-nga-my-se-duoc-binh-thuong-hoa-526419