Tin tưởng, kỳ vọng vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa mới

Hôm nay (13-10), Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội bước vào ngày làm việc cuối cùng. Một trong những nội dung được đại biểu đặc biệt quan tâm là việc công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII. Bên hành lang Đại hội, các đại biểu đã chia sẻ với phóng viên Báo Hànôịmới, bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới.

Đại biểu Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội:
Sẵn sàng tham gia vào công tác phát triển Thủ đô

Trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội đã đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, một trong những kết quả nổi bật là công tác văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội. Đặc biệt, trong định hướng công tác nhiệm kỳ tới, tôi thấy nội dung nhấn mạnh tới đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Trong đó, thể hiện rõ quan điểm coi nguồn lực từ hệ thống các trường đại học, các nhà khoa học, đội ngũ trí thức trên địa bàn Thủ đô cần được khai thác, sử dụng, phát huy cho sự nghiệp phát triển Thủ đô Hà Nội.

Theo tôi, đây là tư tưởng rất quan trọng, cho thấy tầm nhìn, chính sách rất tốt để phát triển Thủ đô trong thời gian tới. Hà Nội cũng đã có nhiều chính sách khuyến khích nhân tài, song, thời gian tới cần tăng cường hơn nữa những chính sách hỗ trợ đối với sinh viên…

Đại học Quốc gia Hà Nội với tư cách là một trong những trường đại học hàng đầu cả nước sẵn sàng tham gia vào công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Đại biểu Đào Ngọc Triệu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội:
Kỳ vọng chất lượng cuộc sống người dân ngày càng được nâng lên

Chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân Thủ đô được nâng cao. Các chính sách của Nhà nước đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số… được thực hiện đúng, đủ và kịp thời.

Ngoài ra, thành phố còn ban hành và thực hiện nhiều chính sách đặc thù, riêng có của Hà Nội về phúc lợi xã hội, như: Chi hỗ trợ cho người già trên 80 tuổi; chính sách hỗ trợ toàn bộ cho người khuyết tật; hỗ trợ toàn bộ bảo hiểm, tiền điện, truyền hình kỹ thuật số, sữa học đường cho các hộ nghèo; miễn phí xe buýt cho người trên 60 tuổi; xét nghiệm tầm soát ung thư miễn phí cho người trên 40 tuổi; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,1%; lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 37,5%, tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 32%.

Những chính sách an sinh xã hội do thành phố triển khai đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm đầy đủ nhu cầu thiết yếu về các dịch vụ công cơ bản (điện, nước sạch, vệ sinh môi trường); cảnh quan đô thị, diện tích cây xanh, công viên được cải thiện…

Chúng tôi mong muốn, kỳ vọng, trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ có những quyết sách an sinh xã hội phù hợp với tình hình thực tiễn, qua đó từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô.

Đại biểu Trần Thị Thu Hường, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Tây Hồ:
Thủ đô Hà Nội sẽ bước sang giai đoạn mới

Những kết quả toàn diện mà thành phố đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua sẽ tạo nền tảng quan trọng để Thủ đô Hà Nội bước sang giai đoạn phát triển mới xứng đáng với kỳ vọng và mong muốn của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Tôi tin rằng, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII gồm những đại biểu tâm huyết, trí tuệ và sẽ hoạch định ban hành những chính sách mang tính chiến lược, phù hợp với thực tiễn của Thủ đô Hà Nội.

Đặc biệt, tôi rất kỳ vọng thành phố quan tâm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, chú trọng phát triển văn hóa và con người Hà Nội, qua đó xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) Vũ Thanh Sơn:
Mong có cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Với những phương hướng, nhiệm vụ lớn của thành phố trong nhiệm kỳ tới được nêu ra trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đảng bộ Tổng công ty Hapro tin tưởng, đồng thuận và đánh giá cao những chủ trương, định hướng và mục tiêu của thành phố trong 5 năm tới.

Chúng tôi cũng đề xuất thành phố tiếp tục quan tâm, ban hành những chính sách tạo điều kiện cho khối các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, như: Chỉ đạo xây dựng thương hiệu hàng hóa, hỗ trợ xây dựng vùng sản xuất tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp, bảo đảm chất lượng sản phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc cho một số sản phẩm chủ lực trên địa bàn thành phố, tiến tới gắn chỉ dẫn địa lý cho một số sản phẩm cụ thể, từ đó tạo ra nhóm hàng hóa có chất lượng để xuất khẩu.

Cộng đồng doanh nghiệp nói chung và Tổng công ty Hapro cũng mong muốn thành phố sẽ có cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính, quy trình đầu tư xây dựng cơ bản nhất là với các địa điểm được doanh nghiệp đầu tư xây dựng phục vụ cho phát triển mở rộng hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị và mạng lưới hạ tầng bán buôn bán lẻ…

Đại biểu Vũ Quang Dương, Chánh Văn phòng Quận ủy Cầu Giấy:
Công tác nhân sự bảo đảm khách quan, minh bạch

Tôi thấy công tác chuẩn bị Đại hội lần này rất công phu, chu đáo, nghiêm túc, bài bản và khoa học. Đặc biệt, tôi đánh giá cao về công tác nhân sự được chuẩn bị bảo đảm khách quan, minh bạch, đúng quy định.

Với kết quả bầu cử đã được công bố, tôi tin tưởng bộ máy lãnh đạo của thành phố sẽ nhận thức rõ vị trí, vai trò, vị thế và trách nhiệm của Thủ đô và của Đảng bộ thành phố, từ đó có những sáng kiến, cách làm khơi dậy được các tiềm năng, lợi thế, huy động được nguồn lực tổng hợp để xây dựng và phát triển thành phố.

Đảng bộ thành phố Hà Nội là đảng bộ lớn nhất của cả nước, có truyền thống đoàn kết, trí tuệ và bản lĩnh. Tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ thành phố tập trung thực hiện hiệu quả các định hướng lớn, các nhiệm vụ trọng tâm để phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, cùng với phát triển kinh tế, cần quan tâm nhiều hơn tới phát triển văn hóa - xã hội.

Khánh Ly - Hiền Chi - Ảnh: Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/980769/tin-tuong-ky-vong-vao-ban-chap-hanh-dang-bo-thanh-pho-ha-noi-khoa-moi