Tin tức trong nước hôm nay (29/11)

Nhóm thanh niên xông vào bệnh viện hành hung bệnh nhân đang cấp cứu; Hơn 70 ca ngộ độc thực phẩm nhập viện do ăn bánh mì vỉa hè; Phát hiện cơ sở sản xuất hơn 20 tấn lòng lợn bẩn... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 29/11.

Dưới đây là chi tiết các tin tức nổi bật trong ngày hôm nay 29/11:

Sáng ngày 29/11, tại TP HCM, Đại sứ quán Đan Mạch phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo "Đô thị bền vững và sống tốt". Hiện nay trên cả nước có 819 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa năm 2018 là 38,3%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tại các đô thị gấp 1,5 lần so với trung bình cả nước, đóng góp khoảng 80% GDP cả nước. Phát triển đô thị phải gắn với phát triển giao thông công cộng và đường thủy, xây dựng công trình riêng lẻ theo hướng tiết kiệm năng lượng, sử dụng vật liệu, thiết bị ít phát thải carbon. Cả nước đổi mới quy hoạch đô thị theo hướng quy hoạch xanh, đảm bảo sự cân bằng cấu trúc hệ sinh thái, phát triển hệ thống không gian cây xanh, mặt nước và có giải pháp quản lý hệ thống này. Song song đó, chính quyền phải đổi mới mô hình quản lý đô thị theo hướng đô thị thông minh. Tại TP HCM phương tiện cá nhân chiếm tới 93%, phương tiện công cộng rất hạn chế, do đó rất khó khăn để mở rộng quy hoạch. Những bất cập này phải được sớm giải quyết trong xây dựng đô thị theo hướng bền vững và sống tốt.

Ngày 29/11, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm môi trường, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an TP Móng Cái và UBND xã Quảng Nghĩa vừa bắt quả tang một cơ sở của bà Nguyễn Thị Xuân (thôn 5, xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái) thu gom, chế biến 20 tấn lòng lợn không đảm bảo các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, có 6 công nhân đang sơ chế, ướp tẩm khoảng 20 tấn lòng lợn cấp đông; tại kho chế biến có chứa 4 loại chất phụ gia, trọng lượng 1,3 tấn dùng để chế biến thực phẩm không có tem nhãn mác, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Tại cơ quan công an, bà Xuân khai nhận số lòng lợn trên được bà thu mua của doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hải, xã Tam Đa (Yên Phong, Bắc Ninh) về chế biến bán ra thị trường tỉnh Quảng Ninh tiêu thụ.

Ngày 29/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự phía Nam (Bộ Công an) cho thấy các mẫu sản phẩm trong lô hàng hơn 10 tấn mang nhãn mác hạt nêm và bột ngọt mà cơ quan công an thu giữ là hàng giả. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án. Tối 11/10, Đội chống buôn lậu của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tới kiểm tra kho chứa hàng của gia đình bà Trần Võ Đan Vy (34 tuổi, ngụ phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) phát hiện lô hàng lớn khoảng 10 tấn, gồm nhiều thùng hàng mang nhãn hiệu bột nêm Knorr, bột ngọt A-One và bột ngọt Aji-no-moto, cụ thể gồm 521 thùng mang nhãn hiệu bột ngọt A-One và Aji-no-moto, 487 thùng mang nhãn hiệu hạt nêm Knorr. Tất cả đều là hàng giả, đóng thùng dãn nhãn nhái các thương hiệu nổi tiếng rồi chuẩn bị tung ra thị trường vào dịp Tết.

Chiều ngày 29/11, ông Ngô Quang Thiệu - Chủ tịch UBND thị trấn Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ việc gần 100 ngôi mộ của người dân làng Lưu (hay còn gọi là thôn Nghĩa Trang) bị đập vỡ toàn bộ bát hương vào khoảng thời gian đêm 28 và rạng sáng ngày 29/11. Cơ quan chức năng xác định, có 93 ngôi mộ của các dòng họ trong thôn bị đập vỡ bát hương, trong đó, có cả các ngôi mộ tổ. Theo Chủ tịch UBND thị trấn Yên Mỹ, lãnh đạo thị trấn đã đề nghị Công an huyện vào cuộc điều tra. Hiện chưa có manh mối gì về đối tượng gây ra sự việc này. Ông Thiệu cũng bác bỏ thông tin đang được lan truyền, cho rằng có thể do một doanh nghiệp nào đó mua đất gây ra.

Một vụ cháy vừa xảy ra lúc 9h30 sáng ngày 29/11 tại tầng 6 Khách sạn Cicilia nằm trên đường Lê Lợi, trung tâm thành phố Nha Trang. Đến hơn 10 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế, cứu thoát các nạn nhân trong vụ cháy. Khách sạn bị cháy là khách sạn cao tầng, tiêu chuẩn 4 sao, với hơn 110 phòng nghỉ. Sau khi nhận được tin báo cháy, Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động nhiều xe chữa cháy, xe chở nước, xe thang khẩn trương đến hiện trường kịp thời dập lửa, ứng cứu các nạn nhân đang mắc kẹt trong đám cháy.

Ngày 29/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã hoàn tất hồ sơ, chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Trần Văn Nam (ảnh, 62 tuổi) về tội “Giết người”. Nạn nhân là bà Trương Thị Phụng (48 tuổi, ngụ huyện Thanh Bình, Đồng Tháp). Bà Phụng và chồng là ông Nguyễn Văn Dứt (52 tuổi) cùng sống trên ghe, neo đậu dưới cầu Cái Dầu, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình. Nam không có nơi ở cố định, sống trên ghe và từng có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Nam khai nhận, gã lẻn lên ghe vì muốn quan hệ tình dục với bà Phụng nhưng không được. Người phụ nữ nhiều lần kêu cứu, Nam sợ hành vi của mình bị phát hiện nên đè nạn nhân, bịt miệng dẫn đến tử vong.

Đến chiều ngày 29/11, đã có 73 trường hợp ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phải nhập viện điều trị do ăn bánh mì vỉa hè. Ngày 27/11 nhiều người dân sau khi đi làm về đã ghé vào quầy bánh mỳ Cô Dung ở ngã tư đường Phan Chu Trinh và Hoàng Diệu (thành phố Buôn Ma Thuột) mua bánh mỳ thịt về ăn. Đến 1 giờ sáng ngày 28/11, bệnh nhân đầu tiên nhập viện với các triệu chứng buồn nôn, nôn, đau bụng, ỉa chảy. Cùng lúc này tại các Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, Bệnh viện Đa Khoa thành phố Buôn Ma Thuột, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên liên tục tiếp nhận và chữa trị các bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc với các biểu hiện như nhau và khi được hỏi nguyên nhân thì họ đều bảo đã mua bánh mì ở tiệm cô Dung về ăn.

Ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Minh Luân (34 tuổi, ngụ xã Phú Quới) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. Trưa 20/11, Luân vào Trung tâm hành chính tại thị trấn Long Hồ, lấy trộm xe máy của một cán bộ đang làm việc tại đây. Luân khai nhận thường ăn mặc lịch sự và lẻn vào các cơ quan, công sở trộm xe máy mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Ngoài vụ trộm trên, Luân đã thực hiện 3 vụ trộm xe máy khác tại TAND Vĩnh Long, Trung tâm hành chính huyện Mang Thít và Huyện ủy Tiểu Cần (Trà Vinh).

Chiều 29/11, lãnh đạo Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đứt đường dây điện khiến một người tử vong thương tâm. Khoảng 12h15 ngày 29/11, ông Trần Minh C. (46 tuổi, trú huyện Núi Thành) điều khiển xe máy qua khu vực tổ 5, thôn Trà Tây, xã Tam Mỹ Đông thì bất ngờ đường dây điện hạ thế, dây trần bị đứt rớt xuống mắc vào cổ ông C. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. (Ảnh: Hiện trường xảy ra vụ việc)

Tối 28/11, vợ chồng anh P.T.B. (trú tại TP Phủ Lý, Hà Nam) cùng gia đình đi hát karaoke trên phố Hồ Xanh thuộc phường Lam Hạ, TP Phủ Lý. Tại đây, anh B. có tới phòng một người quen để giao lưu. Trong lúc hát có xảy ra mâu thuẫn nên một nhóm thanh niên đã dùng cốc, chai bia đập vào đầu và mặt anh B. Sau đó anh B. được đưa vào Khoa cấp cứu của BV Đa khoa tỉnh để xử lý các vết thương. Trong lúc các bác sỹ đang cấp cứu cho bệnh nhân thì một nhóm thanh niên khoảng chục người cởi trần, mình đầy hình xăm xông vào tận giường bệnh đánh anh B. Nhóm đối tượng này lao vào hành hung bệnh nhân bất chấp sự can ngăn của bảo vệ bệnh viện. Ngoài việc đánh người, nhóm đối tượng này còn đập hỏng thiết bị và cửa kính của Khoa Cấp cứu.

Hà Ly (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-trong-nuoc-hom-nay-2911-522853.html